ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tri ân nhà giáo và sơ kết công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã long trọng tổ chức Lễ tri ân Nhà giáo Việt Nam và sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tri ân nhà giáo và sơ kết công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 - 1

Nghi thức tưởng niệm nạn nhân đã khuất vì đại dịch Covid-19

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Tổng lãnh sự Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM, PGS.TS.BS. Ngô Minh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Trường, PGS.TS.BS.Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, GS.Ulrich Forstermann – Hiệu trưởng ĐH Y khoa Johannes Gutenberg Mainz, GS.Nguyễn Sỹ Huyên – Phó trưởng khoa Y Việt Đức, cùng giảng viên và sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch…

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tri ân nhà giáo và sơ kết công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 - 2

PGS.TSBS.Ngô Minh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Y Phạm Ngọc Thạch đọc thư chúc mừng của Bộ Trưởng – Bộ Y tế GS.TS. Nguyễn Thanh Long gửi đến các Thầy cô giáo Ngành Y trên cả nước.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tri ân nhà giáo và sơ kết công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 - 3Dịp này, nhà trường cũng tổ chức Sơ kết công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và tuyên dương các giảng viên, sinh viên tích cực tham gia công tác chống dịch do nhà trường phối hợp cùng Thành phố triển khai trong thời gian vừa qua.

Sơ kết công tác phòng chống Covid-19 trong thời điểm dịch bệnh bùng phát tại TP.HCM, Trường đã huy động toàn bộ lực lượng giảng viên - sinh viên tham gia các công tác chống dịch trên nhiều mặt trận, nhằm tăng cường nguồn nhân lực hỗ trợ ngành y tế, góp sức cùng TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tri ân nhà giáo và sơ kết công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 - 4

Trao hoa và bằng khen cho các tổ, đội, tình nguyện viên xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ

Tính đến cuối tháng 10/2021, có hơn 2.716 tình nguyện viên là giảng viên-  sinh viên của Nhà trường đã tham gia các đội hình như: tổng đài cấp cứu 115 có 151 tình nguyện viên, taxi cấp cứu chuyển bệnh có 174 tình nguyện viên, tổ y tế từ xa có 1.329 tình nguyện viên, tổng đài tư vấn sức khỏe từ xa tại quận 10 có 106 tình nguyện viên.

Song song đó, Trường còn thành lập các đội nhóm hỗ trợ công tác tiêm chủng với 239 tình nguyện viên; lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 có 211 tình nguyện viên, chăm sóc điều trị F0 tại khu cách ly bệnh viện dã chiến - bệnh viện điều trị Covid gồm 350 tình nguyện viên.

Ngoài ra, các đội hình giám sát chương trình sử dụng thuốc Mulnupiravir tại cộng đồng có 66 tình nguyện viên, tổ công tác đặc phái viên có 27 tình nguyện viên, truyền thông giáo dục sức khỏe có 63 tình nguyện viên cũng được nhà trường triển khai trong giai đoạn này.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tri ân nhà giáo và sơ kết công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 - 5

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho các thầy cô đang công tác tại các khoa: Khảo thí, Nhiễm, Sản phụ, Nhi khoa…

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tri ân nhà giáo và sơ kết công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 - 6

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố thành lập Hội đồng Khoa học Đào tạo cho 6 khoa là: khoa Y, khoa học Cơ bản Ngành y, khoa Dược, khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học, khoa Y tế Công cộng, khoa Răng Hàm Mặt.

Nhân dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục cho các thầy cô đang công tác tại các khoa: Nhiễm, Khảo thí, Sản phụ, Nhi khoa… và tri ân các thầy cô đã về hưu. Đồng thời đón nhận 34 sinh viên thi đậu vào Khoa Y Việt Đức, trong đó có 1 sinh viên M1, 1 sinh viên M2, 1 sinh viên M3 và 1 Thủ khoa năm học 2021 – 2022.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT