Đa tiện ích và an toàn: Resort 5 sao lên ngôi trong kỳ nghỉ lễ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khách sạn, resort cao cấp đang là điểm đến của nhiều du khách trong dịp Đại lễ, với ưu điểm về tiện ích phong phú, không gian cảnh quan ngoài trời rộng rãi và đặc biệt là sự đảm bảo trong công tác phòng dịch bài bản.

Đa tiện ích và an toàn: Resort 5 sao lên ngôi trong kỳ nghỉ lễ - 1

Resort, khách sạn cao cấp lên ngôi

Có kế hoạch du lịch vào dịp lễ này, anh Quang Trung (du khách Hà Nội) không định hủy chuyến đi Hạ Long 3 ngày vì không muốn bỏ lỡ cơ hội cả gia đình được xả hơi sau thời gian bận rộn.

"Tôi cũng có chút lo lắng về dịch nhưng rất may mắn là lịch trình của gia đình tại Hạ Long lần này là nghỉ trong một khu resort nằm trên đồi Văn Nghệ, có không gian khá rộng, đảm bảo cự ly giãn cách và các dịch vụ đồng bộ khá tốt", anh Trung chia sẻ.

Còn theo Hương Giang, một du khách từ Nam Định, gia đình cô chọn 1 villa trong khu quần thể nghỉ dưỡng 5 sao nổi tiếng tại Quy Nhơn.

"Với villa riêng bên bờ biển, gia đình mình vừa có sự riêng tư vừa thoải mái tận hưởng khung cảnh biển thanh bình mà không cần lo lắng về sự đông đúc. Quần thể còn có nhiều tiện ích khép kín như hệ thống nhà hàng, quán bar, sân golf…nói chung không cần phải di chuyển quá nhiều nhưng vẫn có rất nhiều hoạt động vui chơi, ẩm thực…đầy đủ", Giang cho biết và nói thêm, mức giá thuê villa đang khá tốt so với các năm.

Đa tiện ích và an toàn: Resort 5 sao lên ngôi trong kỳ nghỉ lễ - 2

Quy mô hàng trăm đến hàng ngàn ha tại các resort lớn sẽ là điểm cộng cho việc giãn cách

Một du khách khác, Thành Trung, chuyên viên IT 30 tuổi của Hà Nội sẽ đưa cả gia đình về Sầm Sơn để nghỉ dưỡng bằng ô tô riêng. Địa điểm lưu trú là một resort rộng gần 300 ha.

"Hầu như hè nào gia đình mình cũng tới Sầm Sơn nên rất hiểu về dịch vụ của resort này. Diện tích cả khu lên tới hàng trăm ha, nên việc giãn cách hoàn toàn đảm bảo. Quần thể này có hàng loạt nhà hàng, quán bar được bố trí tại các vị trí khác nhau, đón hàng ngàn khách cũng không có tình trạng chen lấn", Trung nói.

Nếu bãi biển Sầm Sơn quá đông như mọi năm, gia đình Trung sẽ không tắm biển mà lựa chọn thư giãn tại bể bơi nước mặn rộng đến 5.000 m2 trong quần thể để đảm bảo an toàn về giãn cách.

Tích cực chuẩn bị

Thống kê từ các công ty lữ hành, dịp nghỉ lễ năm nay khách có xu hướng lựa chọn kỳ nghỉ ở nơi có không gian thoáng đãng, nhiều cây xanh, đầy đủ các trải nghiệm vui chơi giải trí đồng bộ và dịch vụ y tế bài bản.

Nhiều khách sạn, resort cao cấp tại Hạ Long, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Sầm Sơn … công suất phòng vào thời điểm này đã đạt từ 60 - 80%, thậm chí tại nhiều khách sạn khách đã đặt kín phòng đến hết 30/4 – 1/5.

Nhiều resort, khách sạn cao cấp cho biết đang tích cực chuẩn bị để vừa đáp ứng nhu cầu lưu trú với dịch vụ đồng bộ, vừa tăng cường các công tác phòng dịch bài bản.

Theo đại diện FLC Hotels & Resorts (Quảng Ninh), du khách đến Quảng Ninh dịp này vẫn có nhiều trải nghiệm đa dạng dù không cần tham gia các lễ hội hay sự kiện quy mô lớn. Tính riêng tại FLC Hạ Long, du khách có thể tham quan vịnh bằng du thuyền cao cấp, chơi golf bên vịnh biển kỳ quan, ngắm hoàng hôn từ bể bơi vô cực, thưởng thức ẩm thực đặc sắc trong hệ thống nhà hàng quán bar nổi tiếng …

Hoặc khám phá khung cảnh rực rỡ từ hàng trăm ngàn cây hoa khoe sắc và được đan kết thành các tiểu cảnh đặc sắc ngay trong khuôn viên xanh mát của quần thể trong dịp 30/4 này.

Đa tiện ích và an toàn: Resort 5 sao lên ngôi trong kỳ nghỉ lễ - 3

Chim công khổng lồ kết từ hoa tại quần thể FLC Hạ Long (Ảnh: FLC Hạ Long)

Cùng với bức tranh hoa cỏ tuyệt đẹp, du khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng và check-in cùng bức tượng chú bò tót được đúc bằng đồng vô cùng độc đáo có tên gọi là "Thịnh vượng Hạ Long" – một "đại sứ du lịch" mới đang rất được du khách yêu thích trong những ngày gần đây.

Đa tiện ích và an toàn: Resort 5 sao lên ngôi trong kỳ nghỉ lễ - 4

Chú bò Thịnh Vượng Hạ Long – điểm check in mới được nhiều du khách yêu thích

"Công tác phòng dịch cũng được triển khai tích cực theo quy tắc 5K để đảm bảo kỳ nghỉ an toàn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp 30/4. Các biện pháp y tế như: thực hiện giãn cách tại sảnh check-in, nhà hàng; bố trí lau dọn, sát khuẩn thường xuyên ở khu vực chung; đeo khẩu trang và không tập trung đông người… đều được triển khai tích cực trên toàn hệ thống resort, khách sạn trên cả nước", đại diện FLC Hotels & Resorts cho biết thêm, với lợi thế quy mô từ hàng trăm đến hàng ngàn ha, mỗi quần thể có thể phục vụ được hàng nghìn lượt khách mà vẫn đảm bảo được giãn cách an toàn cho du khách.

Tính đến 27/4, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã "chốt sổ" tour 30/4. Trong đó các điểm đến được du khách quan tâm nhiều có Sa Pa, Hà Nội, Hạ Long, Bình Định, Sầm Sơn, Đà Lạt, Phú Quốc…

Để chuẩn bị đón khách dịp nghỉ lễ, hầu hết địa phương chủ động siết chặt thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19. Riêng trong ngày 28/4, thành phố Đà Lạt phạt tiền 41 người dân và du khách không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tỉnh Bình Định phối hợp và yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở quản lý khách sạn, khu du lịch, di tích trên địa bàn bắt buộc du khách phải khai báo y tế, đeo khẩu trang khi đến các địa điểm này trong suốt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Hiện lượng khách đến thành phố Quy Nhơn đã kín phòng dịp lễ, một số cơ sở lưu trú quy mô lớn như quần thể FLC Quy Nhơn tỷ lệ lấp đầy đạt 90% cho đến hết tháng 5.

Còn Kiên Giang dự kiến trong 4 ngày lễ địa phương sẽ đón khoảng 130.000 - 150.000 lượt khách. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các lực lượng chức năng được bố trí dày đặc ở vùng biên giới đất liền và trên biển, đảm bảo tương đối an toàn cho du khách.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ánh Dương (Nhịp sống kinh tế)

CLIP HOT