Bình Định mở cửa đón khách quốc tế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều địa danh nổi tiếng ở đảo Nhơn Châu, đảo Hòn Khô, tượng Phật cao nhất Đông Nam Á, "cánh đồng quạt gió", bãi biển Trung Lương... đã sẵn sàng đón du khách từ các nước.

Chiều 13/1, Sở Du lịch Bình Định họp bàn phương án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tham quan địa phương này.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho hay các doanh nghiệp lữ hành tổ chức chuyến bay charter đưa khách quốc tế đến sân bay Phù Cát. Sau đó, họ được đưa về nghỉ dưỡng tại các khu resort đạt chuẩn 5 sao ở bán đảo Phương Mai.

"Du khách quốc tế có thể tham quan thắng cảnh nổi tiếng ở xã đảo Nhơn Châu, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) và thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát). Ngoài ra, khách du lịch quốc tế có thể tham quan trung tâm TP Quy Nhơn theo hình thức city tour bằng phương tiện xe du lịch", ông Thanh nói.

Bình Định mở cửa đón khách quốc tế - 1

Khu du lịch Trung Lương ở xã Cát Tiến (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), nơi nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách quốc tế. Ảnh: Minh Hoàng.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành đã bàn nhiều giải pháp đón tiếp khách quốc tế đến bán đảo Phương Mai với quy trình đón khách, bố trí cơ sở lưu trú, chương trình tour du lịch, phương án xử lý sự cố khi có trường hợp du khách mắc Covid-19… theo Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đã được Thủ tướng cho phép.

Dự kiến từ nay đến tháng 4, Bình Định sẽ đón hai chuyến bay mỗi tuần với khoảng 2.000 khách từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản trên chuyến bay charter đến sân bay Phù Cát. Nếu dịch bệnh được kiểm soát, du khách quốc tế có thể vào tham quan nội thành theo tour khép kín, được phân luồng riêng.

Hiện các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch đã mở cửa, chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn sàng đón khách. Bình Định đặt mục tiêu đến cuối năm 2022 đạt gần 3,4 triệu lượt khách và đến cuối năm 2025 có 8 triệu du khách đến địa phương tham quan, du lịch.

Bình Định mở cửa đón khách quốc tế - 2

Khu resort Maia đạt chuẩn 5 sao nằm gần "cánh đồng quạt gió" bên bờ biển huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng.

Ngành du lịch Bình Định đã chuẩn bị khoảng 2.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao tại bán đảo Phương Mai để thí điểm đón khách quốc tế. Ngành y tế cũng tiêm chủng vaccine phòng dịch Covid-19 đầy đủ cho 100% người dân nơi đây.

Các quốc gia thuộc khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nga, Mỹ và một số nước châu Âu có thỏa thuận song phương với Việt Nam có thể đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Định theo chương trình du lịch trọn gói bằng các chuyến bay charter (chuyến bay thuê). Du khách quốc tế khi nhập cảnh phải đảm bảo các quy định về xuất nhập cảnh và biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Hoàng (Zing News)

CLIP HOT