CẦN GIỜ: LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG “NGƯ DÂN BÁM BIỂN”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ hội Truyền thống Ngư dân Cần Giờ hay còn gọi là Lễ hội Nghinh Ông diễn ra từ ngày mùng 5/9/2014 – 10/9/2014 tại Thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Lễ hội gồm các hoạt động:

-          Phần Lễ của Truyền thống như: Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác, Bia tưởng niệm trận đánh Đồn Cần Giờ, Nhà bia thị trấn Cần Thạnh; Lễ Thượng đại kỳ lễ hội (Lễ khai mạc); Cúng tiền hiền hậu hiền, bạn cũ lái xưa; Lễ mừng công ngư dân Cần Giờ - 2014; Tổ chức Đoàn thuyền Hoa đăng; Thả đèn trên biển; Lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn Nghinh về Lăng Ông Thủy tướng; Cúng Đại lễ Cổ truyền tại Lăng Ông Thủy tướng. 

-          Phần Hội gồm: các hoạt động phong phú, giới thiệu về truyền thống đấu tranh Cách mạnh của huyện Cần Giờ; phục chế hiện vật về quá trình 35 năm khôi phục, bảo vệ, bảo tồn Khu Sinh quyển Thế giới Rừng Ngập mặn Cần Giờ, các loại hình đánh bắt truyền thống của ngư dân Cần Giờ, triển lãm ngư cụ qua các thời kỳ. Triển lãm hình ảnh với chủ đề “Biên giới – Biển đảo Việt Nam”; triển lãm giới thiệu Du lịch Đường sông TP.HCM. Ngoài ra, còn có các gian hàng bán sản phẩm lưu niệm mang đậm phong cách đặc trưng vùng biển, rừng ngập mặn Cần Giờ, trò chơi dân gian; thi đấu thể dục thể thao cấp huyện  (việt dã, bi sắt, bóng đá mini, quần vợt, đua cà khêu, đua xuồng chèo,… biểu diễn bóng đá cà khêu, Lân – Sư – Rồng, võ cổ truyền, cờ người, rối nước,…

CẦN GIỜ: LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG “NGƯ DÂN BÁM BIỂN” - 1

“Phiên chợ hàng Việt”, sẽ là nơi kinh doanh hàng hóa bình ổn thị trường; khu vực trò chơi dân gian mang tính đặc trưng vùng miền, nhằm phục vụ cho thiếu nhi, người dân và du khách. Tổ chức Hội thi Diều nghệ thuật tại Khu Du Lịch sinh thái biển Tiếng Sóng.

CẦN GIỜ: LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG “NGƯ DÂN BÁM BIỂN” - 2

Bà Đoàn Thị Nhung Cẩm – Phó Chủ tịch UBND Huyện Cần Giờ, Trưởng ban Tổ chức (ảnh trên), cho biết: Do năm nay ngày Lễ rơi vào thứ 7 và Chủ nhật nên số lượng khách ước chừng 25.000 - 30.000 du khách đến với Cần Giờ trong 3 ngày chính 8/9/2014 – 10/9/2014 (15/8 – 17/8 Âm lịch).

Được biết, với 450.000 phòng phục vụ cho khách lưu trú, trong đó có 150.000 phòng đạt tiêu chuẩn 3 sao. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân Huyện tập hợp 100 - 200 phòng nghỉ là địa chỉ tin cậy của nhà dân, để giới thiệu du khách khi đến với Cần Giờ mà không thể đặt được nơi lưu trú qua đêm.

Chủ đề, Lễ hội Nghinh Ông được huyện Cần Giờ, mong rằng sẽ có nhiều du khách cũng như các công ty du lịch trong và ngoài nước sẽ quan tâm hơn nữa về Cần Giờ, thúc đẩy ngành Du lịch của huyện phát triển hơn để đời sống người dân tại đây sung túc hơn.

Thái Sơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo