Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thay vì di chuyển bằng ô tô hay xe máy, Phương Nam lựa chọn “du lịch chậm” bằng xe đạp để tự do khám phá văn hóa, cảnh quan và hòa mình vào cuộc sống của người bản địa trong hành trình phượt Hà Giang và Cao Bằng suốt 8 ngày.

Đinh Hoàng Phương Nam (SN 2002) hiện là sinh viên năm cuối trường Đại học Hùng Vương, chuyên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ Hành (Phú Thọ). 

Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng - 1Mùng 4 Tết Quý Mão 2023 vừa qua, Phương Nam cùng hai người bạn thực hiện chuyến phượt xe đạp đến Hà Giang và Cao Bằng. Đây cũng là điểm đến mơ ước của 10X từ lâu. 

Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng - 2

Phương Nam cùng hai người bạn thực hiện hành trình phượt xe đạp ở Hà Giang và Cao Bằng.

Hành trình kéo dài 8 ngày 8 đêm, vượt quãng đường dài tổng 420km, đi qua các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang như Du Già, Mậu Duệ, Yên Minh, Lũng Cú, Đồng Văn, Mèo Vạc và ở Cao Bằng như thị trấn Bảo Lạc, đèo Khau Cốc Chà, thung lũng Xuân Trường ở Cao Bằng,…

Trước đây, Phương Nam từng đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm đủ các loại phương tiện như xe máy, ô tô, tàu hoả, máy bay. Tuy nhiên, những chuyến đi này, cô chủ yếu checkin, ăn uống, tham quan nên không để lại quá nhiều ấn tượng.

Bởi vậy, dần dần, 10X chú trọng vào sự tương tác trong mỗi chuyến đi để thoải mái khám phá về văn hoá, cảnh quan, khí hậu và đặc biệt là con người nên thường không cố định lịch trình, thời gian và điểm đến.

Một số khoảnh khắc nữ sinh Phú Thọ ghi lại trong hành trình phượt bằng xe đạp đáng nhớ.

Để có một hành trình an toàn trước chuyến phượt bằng xe đạp, Phương Nam dành trọn vẹn 2 tháng để rèn luyện sức khỏe, thể lực cho bản thân. Cô cho biết thường đạp xe trung bình 50km mỗi ngày, riêng ngày nghỉ cô sẽ leo dốc Tam Đảo thêm 100km.

Ngoài ra, 10X cũng mang xe đạp đi kiểm tra, bảo dưỡng kĩ càng và chủ động mua thêm xăm dự phòng, bơm và lục giác để chỉnh xe. Trước khi đi, nữ sinh này còn cẩn thận tới quán sửa xe, nhờ thợ hướng dẫn cách chỉnh phanh, đề, vá xăm để có thể tự túc nếu cần thiết.

Vì phượt bằng xe đạp nên cô nàng cũng tối giản hành trang mang theo, chủ yếu chuẩn bị các vật dụng cơ bản, cần thiết như quần áo, đồ y tế,…

Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng - 3"Người bạn" đồng hành đặc biệt của cô nàng 21 tuổi trong chuyến khám phá Hà Giang và Cao Bằng dịp Tết 2023 vừa qua.

Không chỉ chuẩn bị về thể chất, Phương Nam còn xác định rõ ràng và hiểu rằng hành trình sắp tới sẽ có nhiều khó khăn, vất vả.

“Đã lựa chọn đi chắc chắn sẽ vất vả vì nắng, mưa thất thường, không phải hôm nào cũng có chỗ ngủ đàng hoàng và ăn no hay có thể găp rủi ro giao thông. Tuy nhiên, mình thấy khi đã chuẩn bị kĩ rồi thì không cần lo lắng quá mà cứ tận hưởng quá trình đó thôi”, 10X chia sẻ.

May mắn, chuyến đi này của nữ sinh 21 tuổi khá thuận lợi, còn khó khăn duy nhất là phải vượt qua đoạn đường có nhiều dốc cao nối nhau liên tiếp.

Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng - 4Phương Nam dừng chân check-in ở nơi có thể ngắm trọn vẹn đèo Khau Cốc Chà 15 tầng, 14 khúc cua tay áo nổi tiếng ở Cao Bằng.

Phương Nam nhớ nhất ngày cuối cùng, từng bật khóc nức nở giữa đèo vì đuối sức khi di chuyển từ thị trấn Bảo Lạc sang thành phố Cao Bằng. Cô gái trẻ cho biết, ngày hôm đó trời rất nắng, cô đạp xe liên tục đến 2 giờ chiều trong khi bụng rất đói, đồ ăn dự trữ không còn, xung quanh lại không có nhà dân nào cả.

“Lúc mình đang khóc và bất lực thì có hai anh người dân tộc H’Mông đi qua, cho mình một cái bánh chưng nhỏ. Dù chỉ đơn giản là cái bánh thôi nhưng khiến mình thấy ấm lòng và ấm bụng, đủ sức tiếp tục hành trình”, Phương Nam nhớ lại.

Cô nàng cũng không tiếc lời khen ngợi dành cho cảnh vật hùng vĩ, nên thơ của Hà Giang và Cao Bằng. Đặc biệt, 10X ấn tượng với sự chất phác, nồng hậu của những người đồng bào dân tộc nơi đây. Cô được họ đón tiếp niềm nở, sẵn sàng cho ngủ nhờ và mời cùng ăn bữa cơm dân dã, ấm cúng.

Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng - 5Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng - 6

Khung cảnh thơ mộng trên con đường mà cô gái trẻ đạp xe qua.

Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng - 7Nữ sinh phượt xe đạp 420 km khám phá Hà Giang và Cao Bằng - 8

10X ấn tượng với sự thân thiện, chất phác và nồng hậu của bà con dân tộc ở vùng cao, từ người già đến trẻ em.

Phương Nam cho biết, chuyến phượt xe đạp 8 ngày 8 đêm của cô tốn chi phí khoảng 2,5 triệu đồng. Với số tiền này, cô nàng 21 tuổi đã được khám phá nhiều nơi ở Cao Bằng và Hà Giang, trải nghiệm cuộc sống như người bản địa và có thêm nhiều kỉ niệm đẹp đáng nhớ.

Sau chuyến đi này, Phương Nam cũng tự hào và hạnh phúc khi được thoả mãn đam mê, gặp gỡ và giao lưu với những người có cùng sở thích. Đặc biệt, cô gái trẻ còn có cơ hội tìm hiểu và cảm nhận rõ hơn về cuộc sống của bà con dân tộc vùng cao, đồng thời rèn luyện tính độc lập, kiên trì về sức khoẻ và nuôi dưỡng tâm hồn từ sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Nữ sinh đam mê du lịch này hi vọng thời gian tới có thể quay trở lại nơi đây lần nữa, khám phá tiếp các vùng đất mà cô chưa có cơ hội ghé qua như phía Tây mạn Hoàng Su Phì, Tây Côn Lĩnh,…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ảnh: Đinh Hoàng Phương Nam (Vietnamnet)

CLIP HOT

Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch
Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch

Lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới, thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy. Bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website, fanpage và Công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán những