Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, 2014: Phong cách du lịch người Bạc Liêu: “Hiếu khách, văn minh, lịch thiệp!”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

  • Phóng viên: Những thành tựu của Festival có ấn tượng đẹp với nhân dân Bạc Liêu qua sự kiện văn hóa Festival Đờn ca Tài tử Nam Bộ, lần thứ nhất?

-          Bà Lê Thị Ái Nam: Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, lần thứ nhất tại Bạc Liêu với chủ đề: "Tình người, tình đất phương Nam" gồm 21 hoạt động chính được diễn ra trên khắp địa bàn thành phố Bạc Liêu, mỗi hoạt động đều có nét độc đáo riêng, nhưng tất cả đều hòa quyện với nhau tạo nên một không gian Festival sôi động, đặc sắc, an toàn và đậm nét văn hóa Nam Bộ. Đặc biệt, Festival đã quy tụ 410 Nghệ nhân và Nghệ sĩ của 21 tỉnh, thành phố Nam Bộ tham gia các chương trình nghệ thuật, đã thể hiện được tính đại chúng của nghệ thuật Đờn ca Tài tử và đã góp phần cho Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia lần thứ I thành công tốt đẹp.

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, 2014: Phong cách du lịch người Bạc Liêu:  “Hiếu khách, văn minh, lịch thiệp!” - 1

Thành công của Festival là đã khơi dậy lòng tự hào của người dân Nam bộ nói chung và người Bạc Liêu nói riêng về loại hình nghệ thuật độc đáo này; người Bạc Liêu càng tự hào hơn vì đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ - một di sản văn hóa đại diện của nhân loại.  

Thông qua Festival, người dân Bạc Liêu đã thật sự được hưởng thụ một không gian nghệ thuật Đờn ca Tài tử độc đáo, rất tự hào và ấn tượng đối với từng hoạt động diễn ra trong Festival. Đặc biệt, là các công trình phục vụ Festival đã và đang được phát huy có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong tỉnh, hình ảnh Bạc Liêu với những công trình văn hóa uy nghi, có kiến trúc mới, đẹp gắn với bản sắc văn hóa của dân tộc, không chỉ có sức hấp dẫn đối với người dân trong tỉnh mà còn thu hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

  • Hiệu quả ban đầu về lượng du khách tham quan, nghỉ dưỡng ở Bạc Liêu sau Festival?

-          Sau Festival, lượng du khách đến Bạc Liêu tăng cao hơn so với cùng kỳ, nếu tính trong 02 tháng 5 và tháng 6 năm 2014 du khách đến Bạc Liêu tăng 20%, du khách có sử dụng dịch vụ lưu trú tăng 26,6% và doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 149 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu nhà hàng - khách sạn tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2013.

Các điểm đến du lịch có lượng du khách tăng cao so với năm trước như: Khu nhà Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm Đờn ca Tài tử Nam bộ và Nhạc sỹ Cao Văn lầu, Khu biển nhân tạo Nhà mát và đầu tháng 7/2014 diễn ra Lễ hội Quán âm Nam Hải tại Khu Quán âm Phật đài đã thu hút hơn 50.000 lượt khách .

Sau Festival, các doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp lữ hành đã ký liên kết với các Công ty Du lịch Bạc Liêu cũng đã tăng cường đưa du khách về tỉnh; theo thống kê sơ bộ, riêng lượng khách của các Công ty Lữ hành đến Bạc Liêu trong 02 tháng sau Festival tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là tín hiệu tốt cho sự phát triển của du lịch Bạc Liêu thời gian tới đúng theo tinh thần NQ 02 của Tỉnh Ủy tỉnh Bạc Liêu về đẩy mạnh phát triển du lịch.

  • Hướng đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ của tỉnh Bạc Liêu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

-          Để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo phát triển phong trào ĐCTT gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào xây dựng nông thôn mới; duy trì và phát triển nhiều CLB Đờn ca Tài tử ở cơ sở; hỗ trợ trang thiết bị cho các CLB - ĐCTT hoạt động; xây dựng CLB - ĐCTT tại các khu điểm du lịch và trong các trường Đại học, Cao đẳng; định kỳ tổ chức Liên hoan ĐCTT các cấp; chỉ đạo biên soạn giáo trình và đưa nghệ thuật ĐCTT vào trường Trung cấp VHNT; các Trung tâm Văn hóa đã tổ chức nhiều lớp truyền dạy Đờn ca Tài tử, Vọng cổ cho nhân dân, nhất là giới trẻ;...

Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm các CLB Đờn ca Tài tử trong các đối tượng, nhất là trong thanh, thiếu niên để định hướng duy trì, bảo tồn nghệ thuật ĐCTT bền vững hơn; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTTDL phối hợp với Sở GDĐT xây dựng kế hoạch đưa nghệ thuật ĐCTT vào giảng dạy trong các trường phổ thông; phối hợp các tỉnh tổ chức Liên hoan Đờn ca Tài tử cấp khu vực nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân giao lưu, tham gia các hoạt động bảo tồn; … Đồng thời, chúng tôi sẽ phát huy giá trị “Khu lưu niệm Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu” vừa mới được khánh thành vào dịp Festival, nơi đây đang trưng bày, triển lãm nhiều hình ảnh, hiện vật, tài liệu về sự ra đời, phát triển của nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ, bản Dạ cổ Hoài lang, bản Vọng cổ, Cải lương, Nhạc sĩ Cao Văn Lầu… là điểm đến hấp dẫn cho du khách tham quan và cũng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, một Di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESO vinh danh.

 Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, 2014: Phong cách du lịch người Bạc Liêu:  “Hiếu khách, văn minh, lịch thiệp!” - 2

Ông Võ Văn Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

  • Vấn đề phát triển thương hiệu Bạc Liêu, việc cần làm ngay là gì?

-          Để phát triển thương hiệu riêng của tỉnh, Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát huy thành công của Festival Đờn ca Tài tử, xây dựng các điểm du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca Tài tử tại các công trình văn hóa; phát huy các công trình văn hóa, thể thao độc đáo của tỉnh, các điểm du lịch tiêu biểu, xây dựng thêm nhiều sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút đông đảo du khách; đặc biệt, xây dựng phong cách làm du lịch của người Bạc Liêu là “Hiếu khách – văn minh – lịch thiệp”  … và hướng đến xây dựng Ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu trở thành ngành công nghiệp không khói của tỉnh.

Minh Hiếu (thực hiện)

Ảnh: Sơn Vũ

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, 2014: Phong cách du lịch người Bạc Liêu:  “Hiếu khách, văn minh, lịch thiệp!” - 3

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, 2014: Phong cách du lịch người Bạc Liêu:  “Hiếu khách, văn minh, lịch thiệp!” - 4

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT