Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đi trực thăng ngắm Dubai từ trên cao, chiêm ngưỡng các tòa nhà "chọc trời" hay sử dụng du thuyền khám phá vịnh Marina là những trải nghiệm mà cô gái Việt thấy ấn tượng khi đến UAE.

Cuối tháng 3/2022, khi Việt Nam mở cửa du lịch, các chuyến bay quốc tế khởi động trở lại sau hai năm "đóng băng" vì dịch Covid-19, chị Trang Nhung (ở TPHCM) cùng chồng quyết định đặt vé máy bay tới UAE, khám phá Dubai và Abu Dhabi.

"Mình thấy trên mạng có nhiều thông tin, hình ảnh về Dubai với diện mạo xa hoa, lộng lẫy, có những siêu xe, tòa nhà chọc trời,... khá ấn tượng.

Đây cũng là một trong những điểm đến quốc tế đầu tiên mở cửa đón khách du lịch sau dịch bệnh nên mình tò mò, muốn đặt chân tới khám phá một lần. Bên cạnh đó, thời tiết tại UAE lúc ấy vẫn mát mẻ, chi phí du lịch không quá cao nên vợ chồng mình quyết định đặt vé sang đây", chị Nhung chia sẻ về lý do chọn Dubai làm điểm xuất ngoại đầu tiên trong năm 2022.

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 1

Chị Nhung chọn UAE làm điểm xuất ngoại đầu tiên trong năm 2022. Chuyến đi kéo dài 6 ngày 5 đêm hồi cuối tháng 3 vừa qua (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 2

Trước khi đi, chị Nhung dành nhiều thời gian tìm hiểu về các điểm đến ở UAE để lựa chọn các bộ trang phục phù hợp cho việc chụp hình, check-in (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Mỗi ngày ở một khách sạn với giá trung bình khoảng 30 triệu đồng/đêm

Nữ du khách Việt tiết lộ, thủ tục nhập cảnh vào UAE khá đơn giản và thuận lợi. Tuy nhiên, khách vẫn cần xét nghiệm PCR trước thời điểm khởi hành và khi trở về. Chị nộp visa qua một công ty du lịch để được hỗ trợ trọn gói mọi thủ tục và nhanh chóng có visa sau 2 ngày với giá 3,3 triệu đồng/người. 

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 3

Thời gian bay từ TPHCM đến Dubai khá dài, khoảng 7 tiếng đồng hồ nên chị Nhung đặt vé hạng thương gia của hãng Emirates với chi phí 2.200 USD/khứ hồi/người (hơn 50 triệu đồng) để có thể nghỉ ngơi thoải mái (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Cô gái đến từ TP HCM lựa chọn ở nhiều khách sạn với các mức giá khác nhau tại UAE nhằm có thêm những trải nghiệm không gian độc đáo. Đêm đầu tiên, hai vợ chồng chị Nhung nghỉ ngơi ở Atlantis The Palm với hạng phòng Suite with Terrace có giá 1.250 USD (khoảng 28,5 triệu đồng). 

Dù nội thất phòng được đánh giá là bình thường nhưng chị vẫn ấn tượng với khách sạn này vì dịch vụ đưa đón sân bay chuyên nghiệp, phục vụ các bữa ăn nhẹ miễn phí cả ngày và có thủy cung đẹp.

Đêm thứ hai, cặp đôi chi 780 USD (18 triệu đồng) đặt phòng hạng Luxe one tại Five Palm Jumeirah. Khách sạn này thu hút bởi bầu không khí sôi động và có tầm nhìn đẹp, bao quát cảnh quan bên ngoài.

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 4

Chị Nhung chụp hình tại khách sạn Five the Palms - một trong những nơi nữ du khách nghỉ ngơi trong chuyến đi (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 5

Cô gái trẻ mang theo 5 vali quần áo sang UAE để thỏa sức chụp hình. Trong ảnh là trung tâm thành phố Dubai (bên trái) và khách sạn Emirates Palace (bên phải) (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 6

Cô gái trẻ chụp hình trước Bảo tàng tương lai cao 77m có hình dạng giống như một quả trứng khổng lồ bằng bạc đặt tại trung tâm thành phố Dubai (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Ở Abu Dhabi, vợ chồng chị Nhung trải nghiệm nghỉ ngơi ở khách sạn dát vàng nổi tiếng - Emirates Palace với giá phòng 1.350 USD/đêm (hơn 30 triệu đồng). Cả hai không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp và quy mô rộng lớn ở nơi đây.  

Điểm cộng của khách sạn này là tầm nhìn về đêm rất đẹp, lãng mạn, phù hợp cho các cặp đôi. Tuy nhiên, nữ du khách Việt chưa thấy hài lòng về thái độ phục vụ của nhân viên khi không chủ động hỗ trợ xách đồ lúc khách "tay xách nách mang", di chuyển khó khăn.

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 7

Nữ du khách xinh đẹp chụp ảnh với những trang phục lộng lẫy tại các khách sạn sang chảnh mà mình nghỉ ngơi (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Đêm cuối cùng trong chuyến du lịch, chị lựa chọn phòng hạng suite tại Armani Hotel với giá 1.200 USD (28 triệu đồng) để nghỉ ngơi. Khu vực này nằm ở trung tâm thành phố, thuận tiện cho du khách đi lại và mua sắm.

"Vì chuyến đi 6 ngày nên mình cũng cần cân đối tài chính, ưu tiên lựa chọn phòng nghỉ hạng trung ở các khách sạn khác nhau với giá từ 1.000 - 1.500 USD/đêm (23-34 triệu đồng). Ở đây có quá nhiều dịch vụ, rất khó để nói thế nào là đắt nhất.

Mình trải nghiệm dịch vụ tầm trung cũng đã tốn nhiều tiền rồi và thấy hạng mức như vậy là hợp lý, vừa đủ để ở những khách sạn có tiếng tại Dubai, vừa được thưởng thức bữa tối lãng mạn tại Emirates Palace, vừa thuê được du thuyền và trực thăng riêng,...", chị Nhung chia sẻ.

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 8

Ở mỗi điểm đến, chị Nhung lại lựa chọn những trang phục ton sur ton để "săn" được loạt hình lung linh. Trong hình là khu vực thủy cung tại khách sạn Atlantis The Palm (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Ngoài ra, về ăn uống, cô gái trẻ chủ yếu thưởng thức hải sản, gà rán và các món Âu vì không hợp đồ ăn địa phương. Chi phí cho việc ăn uống trong chuyến đi dài ngày của cặp đôi hết khoảng 3.000 USD (69 triệu đồng), riêng đồ Âu và hải sản chiếm 1/3. 

Những trải nghiệm sang chảnh "có một không hai"

Trước chuyến đi, đặt tiêu chí khám phá và chụp hình là chính nên vợ chồng chị Nhung không ngại chi khoản tiền lớn để có những trải nghiệm du lịch độc đáo tại tiểu vương quốc xa hoa nhất Ả Rập.

Cặp đôi đã bao trọn một chuyến trực thăng chiêm ngưỡng Dubai, ngắm đảo cọ từ trên cao với giá 915 USD (khoảng 21 triệu đồng) để tránh tình trạng chờ đợi.

"Chuyến bay kéo dài khoảng 15 phút nhưng mang lại cho du khách nhiều cảm giác độc đáo chưa từng có. Mình thuê nguyên chuyến, giá thành hơi cao nhưng bù lại rất thoải mái. Còn nếu bay chung với nhóm 5 khách khác, giá vé rẻ hơn, chỉ 230 USD/người (hơn 5 triệu đồng)", nữ du khách tiết lộ.

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 9

Chị Nhung trải nghiệm đi trực thăng ngắm toàn cảnh Dubai từ trên cao (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 10

Cô gái Việt đặt tour du thuyền khám phá vịnh Marina với giá 1.500 USD (hơn 34 triệu đồng) và được tận hưởng, thư giãn 3 tiếng đồng hồ trên biển (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Vốn ấn tượng với hình ảnh du thuyền tại Dubai từ các bài đăng trên mạng nên khi tới đây, chị rất hào hứng trải nghiệm di chuyển bằng phương tiện sang chảnh này. 

"Đây là trải nghiệm đáng thử nếu bạn có cơ hội đến Dubai. Nếu đi tour, bạn nên trao đổi với hướng dẫn viên đóng thêm tiền để đặt chuyến cũng như được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác trong lịch trình. Giá của mỗi chuyến đi này cũng khác nhau tùy vào kích cỡ du thuyền mà bạn lựa chọn", chị nói thêm. 

Để trải nghiệm được nhiều mà không quá mệt, chị không tới sa mạc mà chỉ tận hưởng, chụp ảnh ở các điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố. Ở nhiều điểm đến, cô gái trẻ cũng ưu tiên thuê thợ ở Dubai chụp hình với khoản tiền công rất cao, từ 8-11 triệu đồng/giờ. Mỗi ngày, nữ du khách Việt thuê thợ chụp 2-3 tiếng. 

Nữ du khách Việt xách 5 vali quần áo, chi nửa tỷ đồng khám phá UAE - 11

Tổng chi phí chụp ảnh trong suốt chuyến đi này mà chị phải trả là 92 triệu đồng (Ảnh: Trang Nhung Bui).

Sau chuyến đi 6 ngày 5 đêm tại UAE, chị Nhung bày tỏ chút tiếc nuối khi nhận thấy vùng đất này không quá hào nhoáng như những gì bản thân đọc và biết qua truyền thông hay mạng xã hội. Những khách sạn nổi tiếng hay trung tâm mua sắm lớn mà cô đi qua không có quá nhiều siêu xe như lời đồn.

"Mình đi UAE với tâm thế sẽ chứng kiến nhiều thứ thật xa hoa ở đây, thậm chí còn nghĩ đến cảnh sẽ đếm siêu xe tại Dubai. Nhiều du khách còn nhận xét taxi ở Dubai cũng là siêu xe nữa nhưng thực tế không như vậy. Mình thấy đời sống của người dân ở đây không quá nổi bật, họ vẫn sử dụng nhiều các dòng xe hạng trung.

Chắc hẳn sự giàu có, xa hoa chủ yếu đến từ những ông chủ và các nhà đầu tư mà thôi. Tuy nhiên, mình thấy đây vẫn là điểm đến đáng để khám phá và trải nghiệm", cô gái trẻ hài hước nhớ lại.

Sau chuyến đi tới UAE, chị Nhung dự tính ghé thăm châu Âu, du lịch ở Thụy Sĩ hoặc Iceland. Đây là hai quốc gia có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, không khí trong lành và yên bình mà nữ du khách đến từ TPHCM rất yêu thích.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Trinh (Báo Dân Trí)

CLIP HOT