VIC và GVR bứt phá kịch trần – Sắc xanh lan tỏa mạnh mẽ nhờ kỳ vọng chính sách và ngoại lực quay lại
Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch bùng nổ vào ngày 08/05, khi VN-Index kết phiên tại 1.269,80 điểm, tăng 19,43 điểm (+1,55%), với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Đáng chú ý nhất là hai cổ phiếu VIC và GVR đồng loạt tăng kịch trần, trở thành lực đẩy chính giúp chỉ số vượt xa mốc 1.260 điểm sau chuỗi ngày giằng co.
Đà tăng được kích hoạt rõ nét trong phiên chiều, trái ngược với sự thận trọng ở phiên sáng. VIC – đại diện tiêu biểu nhóm bất động sản – đóng cửa tăng 6,95%, mang về hơn 4,9 điểm cho chỉ số chung. Đây là mức đóng góp lớn nhất trong ngày, tiếp nối chuỗi tăng gần như liên tục từ đầu năm, nâng tổng mức tăng lên khoảng 90% kể từ tháng 1/2025. GVR – đại diện ngành cao su và vật liệu – cũng không kém cạnh khi tăng trần 6,84%, đóng góp thêm 1,7 điểm, nhờ hưởng lợi từ kỳ vọng giảm thuế quan trong các cuộc đàm phán với Mỹ.
Cùng với VIC và GVR, các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT (+4,19%), BID (+1,58%), MSN (+3,45%), TCB (+1,48%), MBB (+1,29%) và HPG (+1,18%) đều tăng mạnh, góp phần đưa chỉ số VN30 lên 1.351,10 điểm (+2,0%). Độ rộng thị trường tích cực với 502 mã tăng, trong đó 29 mã tăng trần, trong khi số mã giảm chỉ là 266 mã.
Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường vượt 20.700 tỷ đồng, tăng mạnh so với bình quân các phiên gần đây. Trong đó, thanh khoản sàn HOSE đạt gần 19.113 tỷ đồng, là tín hiệu tích cực cho thấy dòng tiền lớn đang quay lại sau giai đoạn lưỡng lự. Đáng chú ý, khối ngoại quay đầu mua ròng mạnh hơn 255 tỷ đồng, tập trung vào các mã như VIC (+145 tỷ), MBB (+119,6 tỷ), HPG (+102,8 tỷ). Dù vậy, một số cổ phiếu thuộc cùng hệ sinh thái như VHM (-282,7 tỷ) và VRE (-48,2 tỷ) lại nằm trong danh sách bị bán ròng mạnh.
Sự khởi sắc của thị trường nội địa diễn ra trong bối cảnh quốc tế ổn định trở lại. Theo báo cáo kinh tế vĩ mô mới nhất của MSVN (Maybank Securities Việt Nam), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp FOMC ngày 6–7/5 đã giữ nguyên mức lãi suất quỹ liên bang ở 4,25–4,50%, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp duy trì chính sách này. Tuy nhiên, Fed cảnh báo về rủi ro “lạm phát đình trệ” và cho thấy họ sẽ khó nới lỏng chính sách trong ngắn hạn, nhất là khi yếu tố bất định từ căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn hiện hữu.
Cũng trong báo cáo, MSVN nhận định rằng: “Với rủi ro ngày càng rõ nét cả về khả năng lạm phát duy trì trên mức mục tiêu 2% lẫn tăng trưởng việc làm suy yếu, Fed sẽ khó có thể đẩy nhanh tiến trình cắt giảm lãi suất như kỳ vọng trước đó trong năm nay. Dù một số mức thuế có thể được trì hoãn, sự bất định kéo dài mà chúng gây ra vẫn sẽ khiến Fed thận trọng và có xu hướng duy trì lập trường chính sách hiện tại lâu hơn so với mức cần thiết.”
Nhận định này phần nào lý giải lý do các nhà đầu tư quốc tế vẫn tỏ ra dè dặt với triển vọng hạ lãi suất, đồng thời chuyển dòng vốn sang các thị trường mới nổi có định giá hấp dẫn và hưởng lợi từ thương mại – như Việt Nam, trong bối cảnh đang đàm phán thuế quan với Mỹ.
Bên cạnh đó, tâm lý tích cực còn được củng cố từ các chỉ số chứng khoán toàn cầu, khi Dow Jones tăng 0,7%, Nasdaq và S&P 500 lần lượt tăng 0,27% và 0,43%. Sự lan tỏa của sắc xanh trên thị trường quốc tế đã góp phần duy trì xu hướng hưng phấn trên thị trường trong nước.
Với trạng thái hưng phấn cuối phiên, VN-Index tiệm cận vùng 1.270 điểm, tiềm ẩn cơ hội kiểm định các mốc cao hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn cần thận trọng theo dõi tiến trình đàm phán thuế và thông điệp chính sách từ Fed, nhằm tránh kỳ vọng quá đà trong bối cảnh rủi ro vĩ mô chưa hoàn toàn suy giảm.