FPT: Quý đầu năm tăng trưởng hai chữ số, lợi nhuận lập đỉnh mới
Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, đánh dấu một quý tăng tốc mạnh mẽ bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức. Doanh thu và lợi nhuận cùng lập kỷ lục, các mảng công nghệ chủ lực duy trì đà tăng hai chữ số, trong khi kế hoạch năm bứt phá 2025 đã được cổ đông thông qua với những mục tiêu rất tham vọng. Doanh thu lập kỷ lục mới, lợi nhuận ròng vượt 2.170 tỷ đồng
Trong ba tháng đầu năm, FPT ghi nhận 16.058 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 13,9% so với cùng kỳ 2024. Nhờ biên lợi nhuận gộp giữ vững quanh 39%, lợi nhuận trước thuế (PBT) đạt 3.025 tỷ đồng, tăng 19,4%, còn lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (NPAT) cán mốc 2.174 tỷ đồng, tăng 20,9% – mức cao nhất FPT từng đạt trong một quý .
Đáng chú ý, doanh thu bán hàng (chủ yếu thiết bị CNTT) tăng vọt 124% lên 2.163 tỷ đồng nhờ chu kỳ đầu tư mới của khối viễn thông và doanh nghiệp, giúp bù đắp phần chi phí bán hàng tăng 33,6%. Khối Công nghệ – gồm dịch vụ CNTT trong nước và nước ngoài – tiếp tục là “cỗ máy chính” khi đóng góp 9.769 tỷ đồng doanh thu (61%) và 1.416 tỷ đồng PBT (47%), tương ứng mức tăng trưởng 15,3% và 22,5%. Riêng dịch vụ CNTT ở nước ngoài đạt 8.186 tỷ đồng doanh thu, tăng 17%; lợi nhuận trước thuế 1.391 tỷ đồng, tăng 24,8%. Tăng trưởng đến từ ba động lực: Một là, Thị trường Nhật Bản – thị trường lớn nhất – tăng 30,4% khi FPT tận dụng nhu cầu chuyển đổi số và nhân sự IT khan hiếm tại đây. Hai là, FPT thắng chín hợp đồng >10 triệu USD chỉ trong quý I (gấp đôi cùng kỳ), kéo doanh thu ký mới lên 11.505 tỷ đồng (+17,2%). Ba là, Doanh thu chuyển đổi số (AI, Cloud, Data) thị trường quốc tế đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 21,1%. Trong khi đó, khối viễn thông – trụ cột thứ hai – ghi nhận 4.465 tỷ đồng doanh thu (+14,9%) và 943 tỷ đồng PBT (+17,2%) nhờ dịch vụ băng thông rộng tăng trưởng hai chữ số và tối ưu chi phí hạ tầng. Mảng giáo dục & đầu tư (EdTech, đại học, phổ thông) cũng đóng góp 1.834 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,2% khi hệ thống trường FPT Schools và ĐH FPT tiếp tục mở cơ sở mới.
Cũng theo đó, tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản FPT đạt 73.998 tỷ đồng, tăng 2,8% so đầu năm; trong đó tiền mặt và tiền gửi lên tới 30.523 tỷ đồng – tương đương 42% tổng tài sản – đem lại khoản lãi tiền gửi gần 350 tỷ đồng trong quý. Vốn chủ sở hữu đạt 37.896 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13.205 tỷ đồng.
Ở phía nợ, tổng vay tài chính tăng lên 19.308 tỷ đồng, do công ty sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các hợp đồng CNTT mới và mở rộng hạ tầng viễn thông. Tỷ trọng nợ vẫn ở mức an toàn (khoảng 25% tổng nguồn vốn), song Chủ tịch Trương Gia Bình khẳng định tại ĐHĐCĐ rằng FPT sẽ “quản trị rủi ro lãi suất chặt chẽ, không đánh đổi tính bền vững để lấy tăng trưởng”. Đặt mục tiêu phá kỷ lục doanh thu – lợi nhuận Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của FPT diễn ra ngày 15/4, 2.020 cổ đông – con số kỷ lục – đã thông qua kế hoạch doanh thu 75.400 tỷ đồng và lãi trước thuế 13.395 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 21% so với 2024. Sau quý I, FPT đã hoàn thành 21,3% kế hoạch doanh thu và 22,6% kế hoạch lợi nhuận – nền tảng được ông Trương Gia Bình mô tả là “đầu đề năm bứt phá 20% bằng mọi giá”. Đại hội cũng chốt cổ tức tiền mặt 20% cho năm 2024 (đã tạm ứng 10%), phát hành 222 triệu cổ phiếu thưởng (15%) và nới vốn điều lệ lên 16.933 tỷ đồng. Ngân sách đầu tư 2025 dự kiến 11.000 tỷ đồng – trong đó 6.000 tỷ cho khối công nghệ, bao gồm hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản dự kiến vận hành trong năm; 2.500 tỷ cho viễn thông và 2.500 tỷ cho giáo dục.
Tuy nhiên, với hơn 30 nghìn tỷ đồng tiền và tiền gửi cùng dòng tiền ổn định từ viễn thông và giáo dục, FPT có “tấm đệm” tài chính dày để chi trả cổ tức, đầu tư AI‑Cloud và duy trì tăng trưởng kép 20% như mục tiêu Đại hội cổ đông. Trên hết, quý I lập kỷ lục mới về lợi nhuận cho thấy quá trình tái cấu trúc danh mục – tập trung vào công nghệ, viễn thông và giáo dục – đang phát huy hiệu quả.