Tròn một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Sơn Tây Thượng(Quảng Ngãi) đang phát triển tăng tốc mạnh mẽ mở ra niềm tin và khát vọng phát triển mới vươn lên thoát nghèo bền vững cho đồng bào Cadong nơi đây.


Tròn một năm chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới, UBND xã Sơn Tây Thượng tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Sơn Tây Thượng – Một năm đổi mới, kiến tạo và phát triển”. Đây không chỉ là dịp nhìn lại những kết quả bước đầu sau một năm vận hành bộ máy mới, mà còn là cơ hội để giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, nguồn nhân lực, các giá trị văn hóa truyền thống và mở rộng kết nối hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương.

Ông Trần Hoài Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng phát biểu tại buổi lễ.

Thông điệp xuyên suốt của chuỗi hoạt động là xây dựng một chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng ngày 18/3/2026

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng
Những thước phim trong bộ phim tư liệu “Sơn Tây Thượng – Một năm đổi mới, kiến tạo và phát triển” được trình chiếu tại chương trình đã đưa người xem trở lại dấu mốc lịch sử ngày 1/7/2025, khi xã Sơn Tây Thượng chính thức được thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình mới. Sau dấu mốc ấy là hàng loạt nhiệm vụ cấp thiết: ổn định tổ chức bộ máy, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành, bảo đảm mọi hoạt động phục vụ Nhân dân diễn ra thông suốt và hiệu quả.



Một năm qua, dù địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của tỉnh, sự hỗ trợ của các sở, ngành cùng tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Sơn Tây Thượng đã từng bước vượt qua thử thách ban đầu để tạo nên những chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực.
Điều đọng lại rõ nét nhất sau một năm vận hành là năm kết quả nổi bật mang ý nghĩa nền tảng cho sự phát triển lâu dài của địa phương. Trước hết là sự đổi thay trong hoạt động của chính quyền. Bộ máy sau sắp xếp từng bước được kiện toàn, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng cao. Quan trọng hơn cả là mọi quyền lợi chính đáng của người dân luôn được bảo đảm, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi mô hình. Từ đó, hình ảnh một chính quyền gần dân, lắng nghe dân và hành động vì dân ngày càng được khẳng định.


Song hành với đó là những tín hiệu tích cực trong phát triển kinh tế. Với định hướng chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, địa phương đã chủ động liên kết với doanh nghiệp để xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp phù hợp. Các loại cây trồng như cà phê, khoai lang Nhật, chanh dây đang mở ra hướng đi mới cho người dân vùng cao.
Đặc biệt, sau khi ký kết hợp tác với Công ty Tony Farm Đà Lạt dưới sự chứng kiến của UBND xã, đầu tháng 2/2026 địa phương đã triển khai trồng 3 ha cà phê và đầu tháng 3/2026 tiếp tục trồng 1 ha khoai lang Nhật cấy mô. Đây là mô hình sản xuất giống tại chỗ đầu tiên trên địa bàn, góp phần chủ động nguồn giống chất lượng cao, từng bước mở rộng vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ bền vững và tạo sinh kế ổn định cho người dân.




Những nỗ lực ấy đã góp phần mang lại kết quả giảm nghèo đáng khích lệ. Đến cuối năm 2025, toàn xã còn 86 hộ nghèo, chiếm 4,84%, giảm 311 hộ so với năm trước; số hộ cận nghèo còn 24 hộ, giảm 87 hộ. Đằng sau những con số ấy là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, là niềm tin của người dân vào những mô hình kinh tế mới đang được hình thành.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Sơn Tây Thượng còn xác định đầu tư cho con người là giải pháp căn cơ để phát triển bền vững. Chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ và định hướng việc làm cho thanh niên.



Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Pro Skills và Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn nhân lực Á Châu đã báo cáo những kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn trong thời gian qua. Những chương trình đào tạo nghề, ngoại ngữ và kết nối việc làm đang mở ra nhiều cơ hội mới cho thanh niên miền núi, giúp các em tự tin hơn trên hành trình lập thân, lập nghiệp.
Điểm nhấn đầy ý nghĩa của chương trình là lễ ra mắt lớp Tiếng Anh, lớp Tiếng Nhật và lớp trung cấp nghề Bảo vệ thực vật dành cho thanh niên địa phương. Đây không chỉ là những lớp học đơn thuần mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội hội nhập, việc làm và tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ Sơn Tây Thượng.
Bên cạnh phát triển kinh tế và nguồn nhân lực, việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Ca Dong tiếp tục được địa phương quan tâm đặc biệt. Những tiếng cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng, những làn điệu dân ca, những phong tục tập quán được lưu giữ qua nhiều thế hệ vẫn đang hiện diện trong đời sống cộng đồng.
Đến nay, xã Sơn Tây Thượng đã thành lập và duy trì hoạt động 12 câu lạc bộ văn hóa dân gian cồng chiêng tại 10 thôn và 2 trường học. Điều đó cho thấy văn hóa truyền thống không chỉ là ký ức của quá khứ mà còn là nguồn lực tinh thần quý giá, góp phần tạo nên bản sắc riêng và động lực phát triển cho địa phương.

Ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng, nhấn mạnh rằng điều quý giá nhất sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là những kết quả cụ thể đạt được, mà còn là sự ổn định của bộ máy, sự đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị, niềm tin của Nhân dân, sự chuyển động tích cực của nền kinh tế và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn.
Ông cũng khẳng định những kết quả hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Trước mắt vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với nền tảng đã được tạo dựng cùng sự quan tâm của tỉnh và sự đồng lòng của Nhân dân, Sơn Tây Thượng sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, đầu tư cho nguồn nhân lực, gìn giữ bản sắc văn hóa Ca Dong và xây dựng quê hương phát triển bền vững.




Một năm chưa phải là chặng đường dài, nhưng đủ để khẳng định hướng đi đúng đắn của Sơn Tây Thượng trên hành trình đổi mới. Từ những cánh đồng cà phê, chanh dây, sầu riêng, khoai lang đang xanh tốt, từ những lớp học ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Nhật được khai giảng, con em được đào tạo đưa đi xuất khẩu sang Nhật Bản làm việc; từ âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn đến những nụ cười của người dân khi cuộc sống ngày càng khởi sắ. Tất cả đang góp phần viết nên câu chuyện về một Sơn Tây Thượng mới.
Với niềm tin khí thế và quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Tây Thượng đang cùng nhau nuôi dưỡng khát vọng xây dựng quê hương trở thành địa phương phát triển xanh, giàu bản sắc,- nơi mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển và cảm nhận rõ sự đổi thay vượt bậc trên chính quê hương mình.




