Sóc Trăng bổ nhiệm 6 giám đốc Sở vừa hợp nhất
Trong 6 giám đốc Sở vừa được hợp nhất tại Sóc Trăng, ông Nguyễn Thành Duy trẻ tuổi nhất.
Sáng 20/2, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của HĐND và UBND tỉnh này về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
Ba ngày trước, tại kỳ họp thứ 29, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), các đại biểu đã thông qua nhiều Nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp lại bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo đó, Sóc Trăng duy trì Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh; đồng thời tổ chức lại 16 cơ quan chuyên môn (11 cơ quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh và 5 cơ quan thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh).Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn và Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào trao quyết định với hoa cho 6 giám đốc Sở vừa được UBND tỉnh này bổ nhiệm. Ảnh: Duy Khang.
Điểm đáng chú ý là việc hợp nhất một số sở ngành để giảm đầu mối quản lý. Cụ thể, hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính thành Sở Tài chính. Hợp nhất Sở Giao thông - Vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng. Hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ. Hợp nhất Sở Lao động – Thương binh và Xã hội với Sở Nội vụ thành Sở Nội vụ. Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc, tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ.Ông Trần Văn Lâu (thứ tư từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng Phó chủ tịch Lâm Hoàng Nghiệp trao quyết định và hoa cho giám đốc, các phó giám đốc Sở Tài chính. Ảnh: Duy Khang.
Tại hội nghị sáng nay, UBND tỉnh Sóc Trăng đã công bố các quyết định thành lập và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo 6 Sở vừa hợp nhất. Ông Đặng Thanh Quang (55 tuổi) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính là ông Dương Văn Ngoảnh (47 tuổi); ông Nguyễn Thành Duy (42 tuổi) giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Ngô Thái Chân giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo là ông Lâm Hoàng Mẫu.
Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính Nhà nước của tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, việc sắp xếp bộ máy lần này nhằm quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, yêu cầu của Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. Đây là một chủ trương lớn, một cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy.
Ông Nguyễn Thành Duy (thứ hai từ phải qua), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng. Ảnh: Duy Khang.
Từ đó, ông Trần Văn Lâu đề nghị các Sở lưu ý một số vấn đề, đó là ổn định tổ chức, duy trì hoạt động liên tục, thông suốt; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành bộ máy; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các cơ quan không thuộc diện sắp xếp, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức (phấn đấu giảm khoảng 15% số đầu mối bên trong) theo hướng của Trung ương, quy định của Chính phủ và yêu cầu của Tỉnh ủy để phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
“Mục tiêu cốt lõi được gói gọn trong 6 chữ Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả, hướng đến một nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng năng lực kiến tạo phát triển. Đồng thời giảm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển”, ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh.