Rộn ràng ngày Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer
Sáng 15/4, chùa Chrôi Tưm Chắs (Trà Tim cũ) ở phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ rộn ràng tiếng nhạc ngũ âm mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer năm 2026.
Nghi thức lễ bàn giao giữa Thevada (tiên nữ) cai quản năm cũ với Thevada cai quản năm mới.
Đây là chương trình truyền hình trực tiếp do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức với chủ đề “Mừng Chôl Chnăm Thmây - Đoàn kết, năng động, sáng tạo vì một Cần Thơ phát triển, văn minh, nghĩa tình”.
Hằng năm, vào khoảng giữa tháng tư dương lịch, đồng bào Khmer lại nô nức đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây. Theo quan niệm của đồng bào Khmer, đây là thời kỳ kết thúc mùa nắng chuẩn bị bước sang mùa mưa, thời điểm trời đất giao mùa, khởi đầu thuận lợi cho một năm mới. Đây cũng là dịp cầu chúc cho vạn sự tốt lành, người người mạnh khỏe, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no, hạnh phúc trong năm mới.
Nghi thức lễ bàn giao giữa Thevada (tiên nữ) cai quản năm cũ với Thevada cai quản năm mới. Theo quan niệm của đồng bào Khmer mỗi năm có một Thevada con của thần Mahaprum được phân công xuống trần gian để cai quản, chăm lo cho con người ở hạ giới. Ảnh: Duy Khang.
Đặc biệt, Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm nay diễn ra trong thời điểm cả nước vui mừng trước sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Theo Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, đồng bào Khmer rất phấn khởi chào đón năm mới và vui mừng trước những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Theo ông, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là đã thực hiện công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại buổi truyền hình trực tiếp. Ảnh: Duy Khang.
Riêng TP Cần Thơ mới, dưới quan tâm lãnh đạo của Trung ương; đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát và toàn diện của Thành ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể của nhân dân, nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng, cấp bách đã được triển khai thực hiện và hoàn thành tốt. Tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong năm qua tiếp tục chuyển biến tích cực, có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Cụ thể, các khu vực kinh tế của thành phố đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước; sản xuất công nghiệp phục hồi, duy trì chỉ số sản xuất tăng 10%; quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, với trên 306 nghìn tỷ đồng. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiếp tục được tập trung chỉ đạo; nhiều công trình giao thông, trung tâm thương mại và hạ tầng đô thị đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.
Thành phố Cần Thơ đã tập trung rà soát và triển khai các nhiệm vụ về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được thực hiện tốt; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch chuyển biến tích cực, nhiều sự kiện văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn và phục vụ nhu cầu của nhân dân được tổ chức thành công như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Lễ hội Óc Om Bóc - Đua ghe Ngo, Lễ hội Văn hóa sông nước… Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng yếu thế, chăm lo cho người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời.
Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ dự lễ mừng Tết Chôl Chnăm Thmây cùng các vị trụ trì chùa. Ảnh: Duy Khang.
“Trong năm qua, thành phố cũng đã triển khai tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; nhất là thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng vốn bố trí năm 2025 trên 305 tỷ đồng, đã xây dựng nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế, hỗ trợ nhà ở và nguồn vốn tín dụng để đồng bào phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần”, ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, ngày 31/12/2025, HĐND TP Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 49 quy định chính sách hỗ trợ người dạy tiếng và chữ Khmer, Hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 – 2030. Đây là chính sách đặc thù riêng của thành phố nhằm góp phần bảo tồn, duy trì và phát huy tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Người dân Cần Thơ thích thú với những dụng cụ sinh hoạt đời sống thường ngày của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ảnh: Duy Khang.
Theo ông Nguyễn Văn Khởi, những thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm qua là kết quả của sự đồng lòng, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, quân và dân thành phố, trong đó có đồng bào Khmer. Ông trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của đồng bào, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong thành phố đã cùng góp công, góp sức vào sự phát triển chung của thành phố trong thời gian qua.



