Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Nhân dân TP.HCM lần thứ I
Đây là sự kiện chính trị quan trọng và ngày hội lớn của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, với 300 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội, đại diện cho hơn 52.000 đảng viên đến từ 153 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.
Đại biểu dâng hoa, dâng hương tại tượng Đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban Nhân dân TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra tại Hội trường Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ. Đại hội là dịp để toàn Đảng bộ nhìn lại, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; đồng thời lựa chọn Ban Chấp hành đủ “tâm - tầm - trí - đức”, tiếp tục lãnh đạo hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao.
Đại biểu thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo ông Nguyễn Văn Được, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, từ cấp cơ sở đến cấp trên, đảm bảo đúng quy định, dân chủ và thực chất. Các văn kiện, đề án đã được thảo luận, hoàn thiện với sự đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên.
Đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, cùng những mục tiêu, định hướng lớn và các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ tin tưởng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội, những cán bộ, đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của toàn Đảng bộ, sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, góp phần quan trọng vào thành công chung.
“Kêu gọi toàn thể đại biểu hãy chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm để Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ UBND TP.HCM thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân thành phố”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Tham dự đại hội có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 52.606 đảng viên đang sinh hoạt tại 153 tổ chức cơ sở Đảng. Đảng bộ UBND TP.HCM là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất trong số 173 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP.HCM. Ban Chấp hành Đảng bộ có 52 ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy có 13 ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 11 ủy viên, Thường trực Đảng ủy có 6 ủy viên.
Đại hội xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng và an ninh và 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận.
Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu thể hiện quyết tâm rất cao như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 10 - 11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD vào năm 2030, tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm 35 - 40% GRDP, kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP.
Ở nhóm chỉ tiêu xã hội, đến năm 2030 đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân, 100% người dân TP.HCM được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm, 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP.HCM.
Đặc biệt, TP.HCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 sẽ đầu tư thêm 199.400 căn hộ nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn (khoảng 20.000 căn).
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM tham dự đại hội.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ UBND TP.HCM đề ra 3 chương trình đột phá về: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân và phát triển văn hóa - thể thao.
Có 5 công trình trọng điểm mà TP.HCM tập trung từ nay đến năm 2030 gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đường sắt đô thị, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, xây dựng đề án xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường không khí.