Quốc vương Bhutan có chuyến thăm nhà nước tới Việt Nam, sau khi hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương đất nước có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới đã cùng vợ con đến Quảng Ninh để đi tàu tham quan ngắm cảnh đẹp của di sản vịnh Hạ Long.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đã tham quan tuyến 1 vịnh Hạ Long từ 11h đến 14h30 ngày 21/8.
Đoàn của Quốc vương Bhutan không lên bờ tham quan động Thiên Cung như các đoàn khách phổ thông khác.
Trong chuyến thăm vịnh Hạ Long, Quốc vương Bhutan thưởng thức thực đơn riêng và nghỉ trưa tại phòng Tổng thống giá gần 100 triệu đồng mỗi đêm.
Quốc vương và Hoàng hậu tâm trạng thoải mái suốt chuyến đi. Những người phục vụ trên tàu đều nhận được khoản tiền tip khá cao.
Ngoài ra, Quốc vương tỏ ra rất thích chụp ảnh nên dành thời gian trên boong tàu để ghi lại cảnh vịnh Hạ Long và chụp hình các thành viên trong gia đình. Quốc vương cũng nói nếu có dịp sẽ quay lại với một "tư cách khác" để thêm nhiều thời gian trải nghiệm vịnh Hạ Long hơn.
Hai con trai của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.
Quốc Bhutan chụp ảnh lưu niệm cùng thuyền viên và thủy thủ tàu du lịch.
Tước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck, tại Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã chào xã giao Quốc vương và đoàn công tác.
Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Ninh ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và đoàn công tác Bhutan tới thăm tỉnh. Đồng chí đã giới thiệu đến Quốc vương tổng thể tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khẳng định Quảng Ninh là một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ ấn tượng với triết lý phát triển dựa trên chỉ số Hạnh phúc Quốc gia của Bhutan và cho rằng đây cũng là một trong những điểm tương đồng, khi Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng luôn coi nhiệm vụ phát triển kinh tế phải được thực hiện song hành với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, để mỗi người dân đều được ấm no - hạnh phúc, được hưởng những thành quả bao trùm của phát triển, “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cũng kỳ vọng trong tương lai, hai đất nước Bhutan - Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác sâu sắc, bền chặt, các doanh nghiệp Bhutan cùng với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng, cũng sẽ hợp tác để cùng nhau phát triển.