Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Quảng Ngãi tái hiện không gian núi rừng (suối, thác, tượng gỗ, loài cây đặc hữu sâm ngọc linh) và làng chài, biển đảo trong không gian triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.
Từ ngày 28/8 đến 5/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với chủ đề: Quảng Ngãi - Cội nguồn Cách mạng, vững bước tương lai” tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tham quan không gian triển lãm tại Hà Nội.
Triển lãm giới thiệu đến nhân dâ, du khách ttrong nước và quốc tế về vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hoá, những thành tựu nổi bật trong thời kỳ đổi mới, phát triển và những lợi thế, tiềm năng để Quảng Ngãi vương mình trong kỷ nguyên mới.
Lễ khai mạc dễn ra vào lúc 9h ngày 28/8 và Lễ bế mạc vào lúc 20h ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).Thời gian mở cửa phục vụ người dân và du khách vào lúc 9h đến 22h, liên tục trong các ngày 28/8 đến hết 5/9.
Không gian núi rừng Tây Quảng Ngãi được tái hiện trong không gian triển lãm.
Không gian “Vị biển - hồn rừng” chia sẻ về nguồn gốc, câu chuyện gắn với ẩm thực Quảng Ngãi; không gian trải nghiệm, thưởng thức các sản phẩm OCOP, hướng dẫn phương pháp chế biến một số món ăn đặc sắc, mang hương vị đặc trưng từ nguyên liệu địa phương để thực khách thưởng thức, trải nghiệm.
Cổng chào được kết hợp hình ảnh củ tỏi (bên kinh tế biển) và cây sâm ngọc linh (bên khu kinh tế rừng), kết hợp với bàn tay cách điệu tạo thành cổng chào, có chữ 3D nền xanh: “QUẢNG NGÃI - CỘI NGUỒN CÁCH MẠNG, VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI”. Với thông điệp về tỉnh có tiềm lực biển, rừng và bàn tay - chung tay xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, thịnh vượng.
Triển lãm có gần 300 đơn vị tham gia, gồm các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân tiêu biểu tại 3 phân khu triển lãm gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân: Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).
Loài cây đặc hữu sâm ngọc linh được trưng bày tại không gian triển lãm.
“QUẢNG NGÃI - CỘI NGUỒN CÁCH MẠNG, VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI” là thông điệp lớn gửi đến nhân dân cả nước về vùng đất, con người Quảng Ngãi với truyền thống cách mạng hào hùng. Cách đây 80 năm, là một trong những địa phương nổi dậy giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng Tháng Tám.
Ngày 11/3, Khởi nghĩa Ba Tơ thành công; ngày 14/8, từ làng Thi Phổ Nhất (nay là xã Đức Tân, tỉnh Quảng Ngãi) Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phát động tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn. Phát huy truyền thống cách mạng và niềm tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng vào không gian phát triển mới rộng mở, với lợi thế kinh tế biển và rừng, Quảng Ngãi vững tin cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.
Nằm bên phải, với hình ảnh đầu tiên là mô hình “Cột cờ Tổ quốc trên đảo Lý Sơn”, nằm trên đỉnh Thới Lới - khẳng định chủ quyền biển đảo, biểu tượng lịch sử, chứng minh chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tái hiện hình ảnh biển đảo, kết hợp trưng bày, giới thiệu về mô hình chiếc ghe bầu, được Chúa Nguyễn căng buồm ra khơi để khai thác sản vật từ biển và đo đạc hải trình, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, nhằm tri ân, tưởng nhớ những binh phu Hoàng Sa hy sinh vì chủ quyền biển đảo. Các dụng cụ đi biển gắn liền đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa… thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và phát triển vùng biển đảo của đất nước.
Sản phẩm rượu sâm ngọc linh.
Triển lãm còn giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển, công nghiệp của tỉnh thông qua các mô hình cụm công nghiệp nhà máy lọc dầu, thép Hoà Phát, container và con thuyền lớn truyền tải thông tin, hình ảnh của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh như: Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam; Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC; Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất; Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi... Thông tin về các dự án, công trình lớn của tỉnh như dự án sân bay Măng Đen trong tổng thể quy hoạch cảng hàng không quốc gia;… căng buồm, trên con thuyền ra khơi.
Triển lãm còn trưng bày các sản vật từ biển Quảng Ngãi như: Võ ốc tai tượng khổng lồ (Tridacna gigas); hành tỏi đặc khu Lý Sơn, muối Sa Huỳnh. Ngoài ra giới thiệu về những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, của các doanh nghiệp thông qua hình ảnh trên vách ngăn, mã QR-Code. Bố trí một số kệ để các doanh nghiệp (kinh tế biển) trưng bày, giới thiệu các sản phẩm. Kết hợp cung cấp thông tin về công tác quy hoạch, các công trình, dự án lớn của tỉnh … thông qua quét mã QR; hoạt động xúc tiến, quảng bá giới thiệu du lịch, kết hợp công nghệ thực tế ảo.
Không gian tiềm lực kinh tế rừng, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dược liệu: Được bố trí bên trái, tái hiện sống động không gian rừng gắn với của Bảo vật quốc gia “Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Việt Nam”, trưng bày các dược liệu từ rừng, sản phẩm từ sâm; các sản phẩm OCOP nông nghiệp tiêu biểu từ rừng như: Mật ong rừng nguyên chất. các loại dược liệu quý như sâm Ngọc Linh, sa nhân tím, đinh lăng, hà thủ ô...; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ tre, nứa, lồ ô; thảo mộc, trà rừng, hương liệu thiên nhiên; gỗ mỹ nghệ và sản phẩm tái chế từ nguyên liệu rừng. Giữa khu rừng là dòng sông chảy về biển cả.
Không gian làng chài, sản phẩm hành, tỏi Lý Sơn được trưng bày tại triển lãm.
Triển lãm kết nối giữa rừng và biển là không gian, di sản văn hoá của cộng đồng các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, trưng bày, giới thiệu về nền văn hóa cổ Sa Huỳnh, có niên đại khoảng 3.000 - 2.000 năm trước; di chỉ khảo cổ học Lung Leng về cư dân thời tiền sử ở Tây Quảng Ngãi, gốm sứ Mỹ Thiện; các hiện vật tiền khởi nghĩa và Cách mạng Tháng Tám như: các hiện vật trong phong trào nước Xu, làng kháng chiến Xốp Dùi, khởi nghĩa Ba Tơ, khởi nghĩa Trà Bồng, Chiến thắng Vạn tượng…
Dịp này, các nghệ nhân, diễn viên còn tái hiện không gian nghề nghề dệt truyền thống của dân tộc Giẻ - Triêng, dân tộc H’re, trình diễn làm gốm, diễn tấu cồng chiêng, đàn T’rưng; trưng bày và giới thiệu thiệu về các món ẩm thực tiêu biểu, đặc trưng của Quảng Ngãi: món Don, gỏi lá, các món được chế biến từ Sâm, dược liệu, nguyên liệu từ các địa phương trong tỉnh; trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp sạch; các hình ảnh, ấn phẩm, clip vè ẩm thực, văn hoám du lịch Quảng Ngãi.