Đội xung kích Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 28/7, tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, gần 100 tình nguyện viên là cán bộ, viên chức, giảng viên, các học viên đại học và sau đại học, cùng các sinh viên nhà trường đã đăng kí tham gia công tác phòng chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tại lễ ra quân, các tình nguyện viên xuất phát về Trung tâm cấp cứu 115 với 4 giảng viên tham gia đội hình Paramedic cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân, Tổng đài 115 gồm 37 tình nguyện viên, đội cấp cứu vận chuyển bệnh nhân với 31 tình nguyện viên cùng 30 sinh viên hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và nhập dữ liệu. Đội xung kích Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 - 1

Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cùng các tình nguyện viên tại lễ ra quân 

Cụ thể, đội hình tổng đài viên sẽ tham gia công tác trực tổng đài Trung tâm Cấp cứu 115 tại Công viên phần mềm Quang Trung (Quận 12): tiếp nhận thông tin, điều phối chuyển bệnh, kết nối chuyên gia tư vấn sức khỏe cho người bệnh tại nhà.

Đội vận chuyển bệnh cấp cứu sẽ tiếp nhận điều phối từ các tổng đài viên, tham gia công tác chuyển các ca bệnh có dấu hiệu trở nặng từ địa phương đến cơ sở điều trị.

Đội xung kích Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 - 2

PGS.TS-BS Lê Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS-BS Lê Minh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, ngay từ những ngày đầu tiên, Trường đã có các lực lượng xung kích, phản ứng nhanh tham gia công tác phòng chống dịch. Hiện nay đã có hơn 2/3 cán bộ, giảng viên xung phong tham gia.

Tinh thần của các giảng viên, sinh viên rất nhiệt tình trên tinh thần xung phong tự nguyện, sẳn sàng nhận nhiệm vụ của cấp trên và ngành y tế giao phó. Qua những dịp như thế này cũng là cơ hội để các em được thử thách, rèn luyện và trưởng thành hơn, PGS.TS-BS Lê Minh Xuân nhận định.

Đội xung kích Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 - 3

Sinh viên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chuẩn bị ra quân tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đội xung kích Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 - 4Châu Thị Minh Hiền, sinh viên năm III - khóa 2018B

Châu Thị Minh Hiền, sinh viên năm III - khóa 2018B tâm sự, tình hình dịch bệnh tại Thành phố tăng cao, rất cần bổ sung đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ, nhất là công tác cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân nên mình đăng kí tham gia. Ngoài ra, mình cũng muốn góp phần nhỏ công sức nhằm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống, sinh hoạt của người dân dần trở lại bình thường.

Đội xung kích Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 - 5

PGS.TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch động viên tinh thần các tình nguyện viên

Chia sẻ cảm xúc của mình, PGS.TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bày tỏ, hôm nay thầy rất tự hào, các em đã chọn một công việc hết sức gian khổ; cảm ơn sự tình nguyện của các em đã đồng hành cùng ngành y tế giúp cộng đồng vượt qua dịch bệnh; thay mặt nhà trường thể hiện sự trân trọng và cảm ơn các em.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT