Tạp chí Du lịch TP.HCM đoạt 3 giải báo chí TP.HCM lần thứ 44 - năm 2026
Phát biểu tại buổi lễ trao giải, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, cùng với chặng đường 101 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ người làm báo tại TPHCM đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo và phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tại lễ trao giải.
Chiều 19/6, tại HTV, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 44 năm 2026 nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).
Phát biểu tại buổi lễ, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, cùng với chặng đường 101 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ người làm báo tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo bà Tuyết, trong thời kỳ đổi mới, báo chí thành phố không ngừng phát triển, trở thành phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Báo chí Thành phố luôn giữ vững tính định hướng chính trị, đồng thời phản ánh sinh động thực tiễn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Phóng viên Tạp chí Du lịch nhận giải ba thể loại tin, ảnh phóng sự.
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hơn 50 năm qua, các cơ quan báo chí thành phố đã đồng hành cùng hệ thống chính trị trong công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước. Báo chí TP Hồ Chí Minh được xem là một trong những điểm sáng của nền báo chí cách mạng Việt Nam nhờ tinh thần đổi mới, sáng tạo và khả năng thích ứng với xu thế truyền thông hiện đại.
Năm nay, Giải Báo chí TP Hồ Chí Minh lần thứ 44 nhận được 290 tác phẩm tham dự thuộc nhiều loại hình báo chí khác nhau. Sau quá trình sơ khảo và chung khảo nghiêm túc, Ban tổ chức đã lựa chọn 72 tác phẩm xuất sắc để trao giải.
Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là giai đoạn đất nước bước vào những chuyển động mạnh mẽ của tiến trình đổi mới, chuyển đổi số, cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, đội ngũ báo chí TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nghề nghiệp khi bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh sinh động những thành tựu phát triển của thành phố và đất nước, đồng hành cùng chính quyền trong công tác truyền thông chính sách, lan tỏa khát vọng phát triển và tinh thần đổi mới sáng tạo.
Theo ông Phong, nhiều tác phẩm tham dự giải năm nay đã thể hiện rõ sự dấn thân, trách nhiệm và chiều sâu nghề nghiệp của người làm báo khi phản ánh những vấn đề được xã hội quan tâm, phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, cổ vũ các nhân tố tích cực và đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các cơ quan báo chí thành phố đã chủ động ứng dụng công nghệ, phát triển báo chí đa phương tiện, nâng cao chất lượng nội dung và khả năng tiếp cận công chúng. Ông Phong cho rằng phía sau mỗi tác phẩm được vinh danh là những tháng ngày lao động nghề nghiệp nghiêm túc, là trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và tình yêu nghề của những người làm báo.
Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải ở 6 nhóm thể loại. Ở nhóm Xây dựng Đảng, giải Nhất thuộc về tác phẩm phản ánh công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Nhóm Công trình tập thể vinh danh những tác phẩm báo chí quy mô lớn có sự phối hợp của nhiều tác giả, nhiều loại hình truyền thông.

Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM nhận giải ba thể loại chính luận.
Ở nhóm Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu, nhiều tác phẩm ghi dấu ấn bởi cách tiếp cận mới, phản ánh những vấn đề thời sự, dân sinh được dư luận quan tâm. Trong khi đó, nhóm Chính luận tôn vinh những tác phẩm có chiều sâu phân tích, đóng góp các giải pháp phát triển cho thành phố và đất nước.
Nhóm Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh ghi nhận nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh kịp thời các sự kiện nổi bật trong đời sống xã hội. Còn ở nhóm Tin, ảnh báo chí, nhiều tác phẩm đã ghi lại những khoảnh khắc giàu cảm xúc, phản ánh sinh động các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết biểu dương những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và người làm báo đã không ngại khó khăn, dấn thân vào thực tiễn để tạo nên những tác phẩm có giá trị, góp phần phục vụ nhân dân và hỗ trợ công tác lãnh đạo, điều hành của thành phố. Theo bà, chính sự đồng hành của báo chí đã góp phần lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những giá trị tốt đẹp và củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền.

Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM nhận giải khuyến khích.
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp; không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của thời đại số, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển và hội nhập của thành phố và đất nước.
Dịp này, Tạp chí Du lịch TP.HCM đoạt 3 giải thưởng, gồm 2 giải ba và 1 giải khuyến khích.


