Doanh nhân Trần Văn Trí qua đời do đột quỵ
Ông Trần Văn Trí có vợ từng là chủ khu du lịch Bình An nổi tiếng ở Sóc Trăng gần 30 năm trước. Người đàn ông này sau đó rời lĩnh vực giao thông vận tải, tham gia điều hành Thủy sản Bình An và tái cơ cấu nhiều doanh nghiệp lún vào nợ nần.
Chiều 20/4, anh Trần Văn Chương, con trai nữ doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco - TP Cần Thơ cũ), cho biết sau hơn 20 giờ bay từ Mỹ, người đàn ông này đã về đến Việt Nam để lo hậu sự cho cha ruột là ông Trần Văn Trí. Theo anh Chương, vì lý do sức khỏe nên mẹ anh không về được.
Người con cho biết chiều 18/4, ông Trần Văn Trí đi công tác tại Hà Nội. Tại đây, người cha qua đời đột ngột vì đột quỵ ở tuổi 63. Lễ viếng ông Trí bắt đầu từ 0h ngày 21/4, tại Nhà tang lễ Hậu Giang (tỉnh Hậu Giang cũ).
Ông Trần Văn Trí (bìa phải) tại lễ khởi công khai thác mỏ cát MS05 trên sông Hậu. Ảnh: Duy Khang.
Gần 30 năm trước, ông Trần Văn Trí là lãnh đạo một trường dạy lái xe tại Sóc Trăng (cũ). Khi đó, gia đình có khu du lịch Bình An rất nổi tiếng, thu hút du khách.
Bà Phạm Thị Diệu Hiền sau đó tham gia vào lĩnh vực chế biến thủy sản, khu du lịch Bình An dần mất khách và trở nên hoang sơ. Tháng 5/2012, ông Trần Văn Trí trở thành Tổng giám đốc của Bianfishco sau khi đạt tỷ lệ 60% ý kiến đồng ý của thành viên HĐQT, thay vợ điều hành Thủy sản Bình An khi doanh nghiệp này lún vào nợ nần.
Sau khi cùng nhà băng và các đơn vị chức năng giải cứu thành công Bianfishco, ông Trần Văn Trí tiếp tục giải cứu Công ty cổ phần Thủy sản Sông Hậu (Sohafood) của bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương). Đầu năm 2014, ông Trí được HĐQT Sohafood bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT và tham gia trả nợ hàng chục tỷ đồng cho nông dân.
Chồng nữ doanh nhân Diệu Hiền sau đó đã cùng nhiều ngân hàng và doanh nghiệp mua bán nợ tiếp tục giải cứu nhiều công ty thủy sản tại Cần Thơ và Sóc Trăng cũ. Cụ thể, sau khi rời khỏi Bianfishco và Sohafood, ông Trí về Sóc Trăng tham gia tái cơ cấu cho Thủy sản Phương Nam. Hơn nửa năm ngồi trên “ghế nóng”, người đàn ông này đã giải cứu thành công đại gia thứ hai với khoản nợ 1.600 tỷ đồng.
Nối tiếp duyên nợ với ngành thủy sản, ông Trí mạnh dạn tham gia tái cơ cấu Công ty Trí Việt và Thủy sản Sông Hậu. Hai công ty này đã hoạt động hiệu quả trở lại, tạo việc làm ổn định cho công nhân miền Tây. Vì vậy, ông Trí được gọi là “Anh hai tái cơ cấu" - tên gọi thân thương của nông dân miền Tây đặt cho ông.


