Chứng khoán đánh mất mốc 1.300 điểm, cổ phiếu bất động sản là điểm sáng
Phiên giao dịch đầu tuần ngày 19/5 khép lại với tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường, trong bối cảnh áp lực bán chiếm ưu thế trên hầu hết các nhóm ngành.
Chỉ số VN-Index tiếp tục đà điều chỉnh khi để mất 5,1 điểm, tương ứng giảm 0,39%, lùi về mốc 1.296,29 điểm. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 1,45 điểm (-0,66%), đóng cửa ở 217,24 điểm.
Thanh khoản duy trì ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 22.391 tỷ đồng – tăng nhẹ so với mức bình quân gần đây, thể hiện dòng tiền vẫn còn vận động mạnh mẽ, dù lực cầu có dấu hiệu thận trọng hơn. Khối lượng khớp lệnh trên VN-Index đạt hơn 908 triệu cổ phiếu, riêng VN30 đạt 395 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt trên 12.373 tỷ đồng. Sàn HNX ghi nhận hơn 62 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị đạt gần 947 tỷ đồng.
Diễn biến trong phiên cho thấy sự phân hóa rõ nét, đặc biệt ở rổ VN30, khi chỉ có 7 mã tăng giá, 22 mã giảm và 1 mã đứng giá. Nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực chốt lời mạnh, nổi bật là các cổ phiếu như LPB (-3,8%), FPT (-2,31%), VJC (-2,22%), STB (-2%), PLX (-1,8%). Ở chiều ngược lại, VIC là điểm sáng nhất khi tăng trần 7% lên 85.600 đồng/CP, góp tới 5,4 điểm vào chỉ số chung, cùng sự hỗ trợ từ VHM (+1,4%), VRE (+1,02%) và VPB (+0,83%).
Bản đồ dòng tiền cho thấy bất động sản là nhóm duy nhất giữ được sắc xanh nổi bật, tăng 2,37% nhờ sự dẫn dắt của VIC, VHM và VRE. Các nhóm ngành còn lại phần lớn chịu áp lực điều chỉnh: công nghệ thông tin giảm sâu 2,29% chủ yếu do FPT (-2,31%) và CMG (-2,43%); nhóm năng lượng và viễn thông cũng giảm lần lượt 1,55% và 2,25%.
Khối ngoại quay lại mua ròng mạnh trên HOSE với tổng giá trị hơn 331 tỷ đồng, tập trung ở các cổ phiếu trụ như VIC (+174 tỷ), MBB (+148 tỷ), CTG (+84 tỷ) và KBC (+70 tỷ). Ở chiều bán ròng, GEX (-126 tỷ), MSN (-115 tỷ), VHM (-111 tỷ), DXG, VRE đều là những mã bị rút vốn mạnh. Đáng chú ý, riêng VIC tiếp tục là tâm điểm thu hút dòng vốn ngoại và góp phần quan trọng giúp VN-Index thu hẹp đà giảm.
Về mức độ tác động đến chỉ số, VIC một mình đóng góp tăng hơn 5,4 điểm cho VN-Index, tiếp theo là VHM, GEE, VPB, trong khi các mã như VPL, VCB, FPT, LPB lại lấy đi tổng cộng gần 4 điểm của chỉ số. Tính chung, top cổ phiếu tăng đóng góp 7,7 điểm trong khi top giảm lấy đi 6,4 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm, với 452 mã giảm và 293 mã tăng trên toàn sàn, nhóm VN30 có tới 22 mã giảm. Các cổ phiếu thuộc lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, thép… đa số giao dịch dưới tham chiếu, ngoại trừ một vài cái tên tích cực như VPB, CTG, TCB.
Phiên sáng từng ghi nhận sắc xanh nhẹ, với sự bật tăng của bộ đôi VIC và VHM đã kéo VN-Index lên sát 1.303 điểm, tuy nhiên lực bán áp đảo ở nhóm cổ phiếu lớn khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều giảm về cuối phiên. Tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng, tập trung nhiều vào các cổ phiếu dẫn dắt thay vì lan tỏa rộng rãi.
Nhìn chung, dòng tiền vẫn chủ động chọn lọc, ưu tiên các mã có thông tin hỗ trợ hoặc sức hấp dẫn riêng như nhóm bất động sản vốn hóa lớn, trong khi các nhóm ngành còn lại giao dịch phân hóa, chịu áp lực điều chỉnh. Sự tăng giá mạnh của VIC đóng vai trò then chốt giữ nhịp cho chỉ số, nhưng xu hướng chung vẫn là điều chỉnh, thể hiện qua sắc đỏ lấn át ở cả chỉ số chính và các nhóm ngành. Dòng vốn ngoại đã trở lại hỗ trợ tích cực nhưng vẫn chưa đủ lực để xoay chuyển xu thế ngắn hạn.
Kết phiên, VN-Index chính thức đánh mất mốc 1.300 điểm, đồng thời tín hiệu thị trường cho thấy cần thêm thời gian để kiểm tra lại vùng hỗ trợ khi áp lực bán vẫn chiếm ưu thế ở phần lớn các nhóm ngành.