3 ngày Tết, du khách được tham quan miễn phí các điểm di tích Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong 3 ngày Tết.

Ngày 30/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị sẽ mở cửa phục vụ miễn phí tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Theo đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa các điểm di tích vào các ngày 1, 2, 3/2 (nhằm ngày mồng 1, 2, 3 Tết).

3 ngày Tết, du khách được tham quan miễn phí các điểm di tích Huế - 1

Lễ dựng nêu, hạ nêu ở Hoàng cung Huế mang không khí Tết truyền thống đến với du khách.

Trong thời gian mở cửa này, đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân, du khách.

Cụ thể, chương trình Đổi gác, Múa Ngũ hổ chúc xuân và hiệu ứng ánh sáng lúc 20h30 ngày 31/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu) tại Ngọ Môn - Kỳ Đài, Đại Nội.

Bắt đầu từ 9h ngày 1/2 (nhằm ngày mồng 1 Tết Nguyên đán) sẽ đón và chúc mừng những vị khách đầu tiên đến xông đất Di sản Văn hóa Huế, múa Ngũ hổ tại Ngọ Môn và trình diễn các chương trình nghệ thuật tại sân điện Thái Hòa.

Từ 9h ngày 2/2 và 3/2 (nhằm ngày mồng 2, mồng 3 Tết Nguyên đán) sẽ tổ chức múa Ngũ hổ tại Ngọ Môn và trình diễn các chương trình nghệ thuật tại sân điện Thái Hòa.

Từ 8h ngày 7/2 (nhằm ngày mồng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần) sẽ tổ chức lễ Hạ nêu tại Triệu Miếu - Thế Miếu, Đại Nội. Trước đó lễ dựng nêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT