Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong những ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, các địa điểm buôn bán ở phố cổ Hà Nội đông đúc người mua sắm.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 1

Nhiệt độ những ngày gần Tết xuống thấp 11 độ C kèm mưa phùn bất chợt, nhiều người vẫn đến xếp hàng, mua các món ăn truyền thống tại cửa hàng giò chả, bánh chưng trên phố Hàng Bông.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 2

"Sát Tết, lượng khách đến mua có tăng vì mọi người bắt đầu được nghỉ làm nhưng vẫn ít hơn các năm trước nhiều. Số lượng nhân viên điều động để phục vụ dịp Tết do đó cũng giảm đi", chị Vân (chủ cửa hàng) cho hay. Giá các loại giò, chả dao động trong khoảng 200.000-300.000 đồng, không chênh lệch đáng kể so với năm ngoái.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 3

Bánh chưng - mặt hàng đắt khách của cửa hàng - liên tục có người hỏi mua và hết nhanh chóng. Nhiều khách hàng quay xe, ra về khi người bán thông báo phải chờ hơn 1 tiếng mới có mẻ bánh tiếp theo.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 4

Cửa hàng bán ô mai trên phố Hàng Da đông khách ra vào đặt hàng, chọn mua liên tục từ sáng. Người bán cho biết khách đến tìm mua những ngày này đa phần mua lẻ, phục vụ nhu cầu cá nhân, còn các tuần trước đó chủ yếu đông đơn đặt hàng để làm quà tặng, biếu.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 5

Anh Đạt, người bán ô mai trên phố Hàng Đường, cho biết trong dịp Tết, cửa hàng của gia đình chỉ nhập số lượng hàng bằng khoảng 70-80% so với năm ngoái. "Giá các loại ô mai năm nay tăng nhẹ do chi phí đầu vào cao thêm. Bản thân cửa hàng cũng không dám tăng nhiều", Đạt cho hay. Các loại ô mai gừng, mơ, mận có nhiều khách hỏi mua nhất.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 6

Chi hơn 200.000 đồng cho các loại mận xào, sấu bao tử, mơ dẻo, Trà (27 tuổi, Khâm Thiên) cho biết cô vừa bay từ TP.HCM ra Hà Nội, tranh thủ đi mua sắm sau khi hoàn thành việc dọn nhà. "Năm nay, mình có phải tiết kiệm chi tiêu một ít, vẫn mua những loại nhà hay ăn nhưng giảm số lượng, mua để dùng đủ trong Tết thôi", cô cho biết.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 7

Linh (23 tuổi) chi khoảng 900.000 đồng cho 5-6 hộp ô mai các loại. "Nhà mình ở khu vực quận Hoàng Mai, khá xa so với trung tâm nhưng năm nào cũng tìm đúng hàng quen trên phố cổ vì thích mùi vị ô mai truyền thống. Mình không để ý giá cả Tết này có thay đổi nhiều không vì đã mua quen, số tiền phải bỏ ra vẫn ở trong mức chấp nhận được", cô nói.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 8

"Giá nguồn hàng nhập vào tăng lên nhưng cửa hàng quyết định giữ giá bán ra như cũ để giữ khách", Đinh Diệu Huyền, người bán mứt trên phố Hàng Điếu, chia sẻ. Người đến hỏi mua các loại mứt như mứt sen, mứt bí, mứt dừa ngày một đông, các loại bánh như bánh chả, bánh khảo "cháy hàng sớm". "Ban đầu, mình nghĩ lượng khách sẽ vắng vẻ nhưng đến gần Tết thấy mọi người vẫn có nhu cầu mua sắm cao, buôn bán cũng phấn khởi hơn", chị nói thêm.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 9

Song, hầu hết người bán cho biết tình hình buôn bán năm nay tiếp tục chậm hơn so với các năm trước do ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài. "Khách hàng có xu hướng mua vừa phải, chi tiền ít đi hoặc tìm mua những món rẻ hơn. Dịch bệnh, các gia đình cũng hạn chế đi thăm hỏi nên nhu cầu mua bánh kẹo đãi Tết giảm theo", chị Tâm, người bán mứt trên phố Hàng Điếu, nói.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 10

Các quầy hàng bánh kẹo, đồ ăn vặt dọc phố Hàng Giấy cũng tấp nập người đến hỏi mua, trả giá.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 11

Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi) cho biết đã sắm sửa xong đồ tiếp khách cho gia đình, giờ chuyển sang mua bánh gấu, hạt bí theo sở thích cá nhân. Hiếu dự tính chi thêm khoảng 1 triệu đồng.

Người dân Hà Nội đội mưa rét, đổ về phố cổ sắm Tết - 12

"Mình không ngại đi sắm Tết trong thời tiết giá rét. Dù năm rồi kinh tế khó khăn nhưng một số món đặc trưng cho Tết như ô mai, thịt bò khô vẫn cần có. Cửa hàng quen đông người hơn so với mình nghĩ nên cũng hơi ngại vì tình hình dịch bệnh vẫn căng thẳng", Hoa (27 tuổi, quận Hai Bà Trưng), chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trà My - Tuấn Anh (Zing News)

CLIP HOT