Tin mới nhất bóng đá tối 6/8: Chủ tịch La Liga tố Laporta nói dối

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin cập nhật bóng đá tối 6/8: Người đứng đầu giải VĐQG Tây Ban Nha Javier Tebas phản ứng với cáo buộc từ Joan Laporta.

Chủ tịch La Liga tố Laporta nói dối

Người đứng đầu giải VĐQG Tây Ban Nha Javier Tebas phản ứng với cáo buộc từ Joan Laporta cho rằng quỹ đầu tư CVC yêu cầu Barca phải chia sẻ lợi nhuận bản quyền truyền hình trong 50 năm, sau đó mới rót tiền để CLB này giải quyết khó khăn tài chính và chiêu mộ lại Messi. 

Trên trang cá nhân, Javier Tebas cho biết: "Xin chào Joan Laporta, ông thừa hiểu rằng hoạt động của quỹ đầu tư CVC không đòi Barcelona phải chia sẻ tiền bản quyền truyền hình trong 50 năm. Những gì họ làm là để giúp các đội bóng có giá trị hơn. Từ đó, các CLB có thể thực hiện những khoản vay thế chấp để giải quyết các món nợ.

Hiện tại, La Liga đang có giá trị thương hiệu lớn và chúng ta có quyền bắt tay với mọi đối tác để cùng nhau phát triển. Chẳng hiểu sao Barca lại lo lắng về thu nhập tương lai của họ. Laporta đã sai lầm. Có lẽ những người trẻ tuổi hơn sẽ nhìn ra dự định của La Liga."

Ansu Fati trở lại tập với bóng

Theo nguồn tin địa phương, Ansu Fati đã trở lại tập luyện với bóng bình thường ở sân tập của Barcelona và sẽ khẩn trương lấy lại cảm giác bóng để kịp đá chính cho Barcelona mùa giải tới. Dù vậy HLV Ronald Koeman sẽ còn theo dõi tình hình hồi phục của anh và có thể cho cầu thủ 19 tuổi nghỉ trận đấu ở vòng 1.

Tin mới nhất bóng đá tối 6/8: Chủ tịch La Liga tố Laporta nói dối - 1

Ansu Fati

Buffon gây bối rối khi nói về chính trị

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây thủ môn Gianluigi Buffon đã làm rõ khuynh hướng chính trị của mình trước những cáo buộc anh ủng hộ chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên Buffon lại khiến người nghe bối rối khi nói rằng “tôi nghĩ tôi là người theo khuynh hướng bảo thủ & vô chính phủ”, một khuynh hướng chưa ai từng nghe thấy vì nó đi ngược nhau hoàn toàn.

Cầu thủ Villarreal xin lỗi Fofana

Tiền đạo Fernando Nino của Villarreal mới đây đã viết trên Instagram gửi lời xin lỗi vì đã gây ra chấn thương nghiêm trọng của Wesley Fofana (Leicester City). “Tôi muốn công khai xin lỗi với Wesley, sau khi đã có những lời cá nhân bày tỏ sự hối tiếc với anh ấy về những gì đã xảy ra. Tôi không hề có ý định gây hại cho anh ấy và thực sự hy vọng Wesley sẽ bình phục nhanh nhất có thể để trở lại thi đấu bóng đá đỉnh cao”, Nino viết.

CLB Scotland cho khán giả miễn phí vào sân có điều kiện

CLB Motherwell tại Scotland vừa có động thái gây chú ý khi tuyên bố những người không có việc làm hoặc thu nhập thấp có thể vào sân xem đội bóng thi đấu ở sân Fir Park bằng cách đăng ký với CLB để nhận vé cả mùa miễn phí. Motherwell cho biết họ muốn tất cả người dân địa phương được cảm thấy mình là một phần quan trọng của CLB.

Nội bộ Inter Milan rối loạn vì Lukaku

Nội bộ ở thượng tầng đội chủ sân Meazza đang mâu thuẫn sâu sắc sau quyết định chuyển nhượng liên quan tới Romelu Lukaku. Theo Corriere dello Sport (CDS), chủ sở hữu của Inter, tập đoàn Suning, ép các giám đốc của Inter bán Lukaku. CDS cho biết quyết định này khiến Giám đốc Thể thao Giuseppe Marotta và HLV Simone Inzaghi "nổi cơn thịnh nộ".

Tin mới nhất bóng đá tối 6/8: Chủ tịch La Liga tố Laporta nói dối - 2

Lukaku được cho là muốn trở lại Chelsea

Tuttosport cho biết Lukaku không phải ngôi sao duy nhất có thể rời Inter trong những ngày tới. Trung vệ Stefan de Vrij cũng cân nhắc tương lai ở CLB sau khi HLV Antonio Conte, hậu vệ Achraf Hakimi ra đi.

Real Madrid dọa kiện La Liga

Ban tổ chức La Liga mới đây đã đạt thỏa thuận với công ty tư nhân CVC Capital Patners về việc bán 10% cổ phần của giải đấu. Thỏa thuận này mang về cho La Liga khoảng 2,7 tỷ euro tiền mặt và khoản này sẽ được chia cho các câu lạc bộ, thực hiện kế hoạch chuyển nhượng, trả lương và nâng cấp cơ sở hạ tầng trong bối cảnh khó khăn vì Covid-19.

Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận với Real Madrid, đội bóng Hoàng gia cảm thấy thỏa thuận lên tới 40 năm giữa CVC - La Liga là tin tốt cho giải đấu, nhưng không phải cho chính họ. Phía Real Madrid cho hay hoạt động này phục vụ tốt cho La Liga, nhưng có thể chứng minh là thiệt thòi cho các câu lạc bộ nếu những người bảo trợ truyền hình thay đổi trong những thập kỷ tới. Hiện đội chủ sân Bernabeu đang lên kế hoạch khởi kiện La Liga.

Hoãn bốc thăm AFF Cup 2020

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup năm nay sẽ không diễn ra vào ngày 10/8 như kế hoạch, do ảnh hưởng của Covid-19. Thông báo được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á AFF đưa ra chiều nay 5/8. Theo đó, lễ bốc thăm dự kiến tổ chức tại Singapore tạm hoãn vì chính phủ nước này đang siết chặt các quy định phòng dịch, nhiều sự kiện quan trọng phải dừng lại để đảm bảo an toàn.

"Singapore đang thực hiện rất tốt công tác phòng dịch, điều này là cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng", Chủ tịch AFF Khiev Sameth cho biết. "Vì vậy, AFF tạm hoãn lễ bốc thăm và tôi tin rằng việc bốc thăm vẫn có thể diễn ra ở Singapore thời gian tới. AFF sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi của các đối tác".

Uruguay đòi công nhận có 4 chức vô địch thế giới

Nhà tài trợ áo đấu của các đội tuyển quốc gia Uruguay thông báo với LĐBĐ nước này rằng FIFA đã yêu cầu họ loại bỏ 2 trong số 4 ngôi sao trên áo đấu trước World Cup 2022. Được biết, 2 ngôi sao này tương ứng với các huy chương vàng Olympic mà Uruguay giành được ở Paris năm 1924 và ở Amsterdam năm 1928, những danh hiệu được coi là chức vô địch thế giới vào thời điểm đó.

Uruguay đã giành chức vô địch World Cup đầu tiên mà họ đăng cai vào năm 1930 và nâng cao chiếc cúp này một lần nữa 20 năm sau, khi họ đánh bại Brazil, 2-1, tại Maracana. LĐBĐ Uruguay cho biết họ rất ngạc nhiên khi FIFA đặt câu hỏi về di sản bóng đá của họ và nhắc lại rằng lập trường của họ "rất rõ ràng".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT