Fernandes tỏa sáng ở MU, đối thủ đáng gờm đua Quả bóng vàng cùng Yamal
Mùa giải của MU khá tệ, nhưng thống kê của Bruno Fernandes đang thuộc nhóm những cầu thủ đáng được đề cử Quả bóng Vàng.
Trong một mùa giải khá thảm hại ở đấu trường quốc nội, Manchester United vẫn thi đấu tốt tại Europa League và đã đặt một chân vào chung kết sau chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao ở lượt đi. Mùa giải của MU vẫn còn hy vọng kết thúc một cách có hậu, và công lớn thuộc về Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes đã tham gia vào 37 bàn thắng của MU trong mùa giải này ở mọi đấu trường
Chiến thắng trước Bilbao tiếp tục chứng kiến Fernandes tỏa sáng với cú đúp, nâng tổng thành tích cá nhân của anh lên 18 bàn thắng và 16 pha kiến tạo. Anh đã trực tiếp góp mặt vào 37 bàn thắng của MU mùa này. Trong số các cầu thủ đang thi đấu tại Premier League, chỉ có Mohamed Salah vượt Fernandes với 56 lần góp dấu giày vào các bàn thắng của Liverpool.
Mở rộng ra, Fernandes hiện nằm trong top 15 cầu thủ góp mặt vào nhiều bàn thắng nhất ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Raphinha của Barcelona đang dẫn đầu (57), xếp sau lần lượt là Mohamed Salah (56), Harry Kane (48), Ousmane Dembélé (46), Omar Marmoush (44), Robert Lewandowski (43), Serhou Guirassy (41), Kylian Mbappé (39), Lamine Yamal (39). Fernandes và Jonathan David cùng có 37 lần góp mặt, xếp lần lượt thứ 10 và 11.
Marmoush, Guirassy và David chắc chắn sẽ không được nhắc đến trong cuộc đua Quả bóng Vàng, còn Mbappé nếu để tuột chức vô địch La Liga với Real Madrid thì cũng khó được coi là ứng viên sáng giá. Nhưng nếu MU vô địch Europa League? Fernandes hoàn toàn xứng đáng được đề cử. Dù khả năng giành Quả bóng Vàng của anh gần như không có, nhưng giành Quả bóng Bạc hoặc Đồng thì chưa thể nói trước.
Cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | Số lần tham gia vào các bàn thắng |
Raphinha | 32 | 25 | 57 |
Mohamed Salah | 33 | 23 | 56 |
Harry Kane | 36 | 12 | 48 |
Ousmane Dembele | 33 | 13 | 46 |
Omar Marmoush | 27 | 17 | 44 |
Robert Lewandowski | 40 | 3 | 43 |
Serhou Guirassy | 32 | 9 | 41 |
Kylian Mbappe | 35 | 4 | 39 |
Lamine Yamal | 15 | 24 | 39 |
Jonathan David | 25 | 12 | 37 |
Bruno Fernandes | 19 | 18 | 37 |
Bradley Barcola | 19 | 17 | 36 |
Mateo Retegui | 27 | 8 | 35 |
Erling Haaland | 30 | 4 | 34 |
Vinicius | 20 | 14 | 34 |
Trong lịch sử Quả bóng Vàng, năm 2018 từng có một trường hợp cầu thủ lọt vào top 3 sau khi giành chức vô địch Europa League. Tuy nhiên, Antoine Griezmann được vào top 3 phần lớn nhờ màn trình diễn xuất sắc tại World Cup cùng ĐT Pháp, chứ khó có thể nói rằng danh hiệu Europa League với Atletico Madrid là yếu tố quyết định khiến anh được bầu chọn.
Dẫu vậy, được đề cử và nhận được nhiều phiếu bầu cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Bruno Fernandes ở mùa giải này cùng MU. Và điều tương tự cũng có thể được nói với những cầu thủ khác khó có cửa lọt vào top 3 cuối cùng như Marmoush, Guirassy và David.