Đề xuất đưa di tích Đặng Thuỳ Trâm vào danh mục đầu tư công dài hạn
Để tạo tiền đề phát triển sản phẩm du lịch gắn với hành trình liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở sẽ có văn bản chính thức gửi Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh, đề nghị đưa Di tích Đặng Thuỳ Trâm vào danh mục đầu tư công dài hạn, để phát triển điểm đến đúng tầm vóc cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm mang lại.
Phiên toạ đàm “Phát triển du lịch theo hành trình liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm” diễn ra trong khuôn khổ cuộc Toạ đàm “Đặng Thuỳ Trâm – mãi mãi tuổi hai mươi” sáng 19/06 tại TP Quảng Ngãi đã thu nhận nhiều ý kiến của lãnh đạo địa phương, các nhà phát triển du lịch, đơn vị truyền thông, doanh nghiệp địa phương.
Quảng Ngãi đang ở vị trí rất thấp về du lịch của khu vực miền Trung Tây Nguyên là thú nhận của ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh. Nếu muốn phát triển, phải chọn những đặc trưng và lợi thế riêng của địa phương. Ông Dũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, một trong các tiềm năng giúp Quảng Ngãi có thể bắt đầu chính là sản phẩm du lịch liên quan đến liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm.
Để tour liên quan đến hành trình của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm có thể vận hành phải giải quyết vấn đề hạ tầng và xây dựng hình ảnh mang tính biểu tượng. Thế nhưng, quá trình khảo sát các điểm đến liên quan trước thềm toạ đàm cho thấy “những con đường mòn 50 năm trước chị Trâm từng đi qua như thế nào đến nay có vẻ vẫn còn nguyên như vậy”.
Vì thế, ông Dũng quyết tâm, Sở VHTTDL Quảng Ngãi sẽ có đề xuất kế hoạch chủ trương với tỉnh, đưa Di tích Đặng Thuỳ Trâm vào trong danh mục đầu tư công trung hạn, dài hạn để được đầu tư bài bản.
Rất đông các thành phần tham dự toạ đàm.
Về công tác bảo tồn, ông Dũng đặc biệt lưu tâm đến công tác giáo dục rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân Quảng Ngãi và thế hệ trẻ nói chung những giá trị chân thật về tinh thần hy sinh trong sáng, chính trực mà liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm để lại thông qua cuốn nhật ký của mình. “Người Quảng Ngãi phải thấy được đây là giá trị về di sản rất quan trọng”, ông Dũng nói. Cạnh đó, gìn giữ được môi trường cảnh quan tại khu vực xã Đặng Thuỳ Trâm cũng rất quan trọng.
Nói như ông Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Du lịch TP HCM, trong bối cảnh toàn cầu hoá, khi các nền văn hóa không ngừng giao thoa, việc mỗi dân tộc tìm kiếm cho mình một điểm tựa bản sắc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ở Việt Nam, bên cạnh giá trị vật thể như đình chùa, lăng tẩm, di chỉ khảo cổ..., các câu chuyện mang tính biểu tượng về con người – nhất là những nhân vật có thật, từng để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc – là chất liệu vô cùng quý báu để phát triển các sản phẩm du lịch mang tính giáo dục, trải nghiệm và nuôi dưỡng lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương như thế, liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một nhân vật hội đủ cả ba yếu tố: lý tưởng cách mạng, câu chuyện sống động và sự đồng cảm xuyên thời đại.
Thực tế, nếu địa phương phát triển được 1 sản phẩm du lịch tiêu biểu sẽ có cơ hội phát triển các điểm đến khác. Và hành trình theo dấu chân liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm hoàn toàn có thể là điểm bắt đầu để làm bài bản của tỉnh Quảng Ngãi trong chuỗi sản phẩm về danh nhân, lịch sử và di sản.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Tổng biên tập Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại toạ đàm
Để đồng hành với mục tiêu của ngành du lịch tỉnh Quảng Ngãi trong câu chuyện phát triển điểm đến gắn với hành trình của liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm, Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM cho biết sẵn sàng hỗ trợ xây dựng các dự án truyền thông lan toả và truyền thông tại điểm danh thắng. Bà Hà cho biết, truyền thông trong các sản phẩm du lịch về nhân vật hay danh nhân, thì việc tạo ra điểm chạm giữa du khách với điểm đến rất quan trọng. Vì thế, đào tạo hướng dẫn viên tại điểm đến là vấn đề phải thực hiện song song với công tác quảng bá. “Tuy nhiên, chúng ta đang có chất liệu tuyệt vời do liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm để lại, việc còn lại chỉ là kỹ năng và cách hiện thực hoá”.
“Điểm du lịch Đặng Thuỳ Trâm phải được đặt trong không gian chung về du lịh của tỉnh Quảng Ngãi. Du lịch về điểm đến muốn phát triển phải có một câu chuyện, và chúng ta đang có 1 câu chuyện rất tuyệt vời về liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Nhưng nếu muốn xây dựng 1 quần thể hay 1 khu du lịch tâm linh thì nhà nước lại không có cơ chế để làm, vì thế, phải xã hội hoá để doanh nghiệp vào cuộc. Nhà nước sẽ ủng hộ bằng cách tạo cơ chế và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng” – Ông Đặng Hồng Sơn, đại diện các nhà đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. |