Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2026: Tri ân tiền nhân, phát huy di sản gần 700 năm
Sáng 24/6 (nhằm ngày 10/5 âm lịch), tại đảo Yến Hòn Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2026.
Đây là hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, tri ân Thủy tổ, Thánh Mẫu và các bậc tiền bối đã có công khai mở, gìn giữ và phát triển ngành nghề yến sào Khánh Hòa suốt gần 700 năm qua.
Tham dự lễ hội có ông Trần Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm 2026 khai hội nhằm tưởng nhớ công lao của các bậc tiền nhân, thủy tổ ngành nghề yến sào
Theo sử sách, năm 1328, Đề đốc Thủy quân Lê Văn Đạt thời nhà Trần đã phát hiện các đảo yến ở vùng biển Bình Khang (nay thuộc Khánh Hòa), đặt nền móng cho nghề khai thác yến sào Việt Nam. Ông được suy tôn là Thủy tổ nghề yến sào Việt Nam. Kế nghiệp Thủy tổ là An phủ sứ Bình Khang Lê Văn Quang và con gái Lê Thị Huyền Trâm - Đại đô đốc Thủy quân Tây Sơn, những người có công bảo vệ và phát triển hệ thống đảo yến. Đặc biệt, ngày 10-5 âm lịch năm 1793 ghi dấu sự hy sinh anh dũng của Đại đô đốc Lê Thị Huyền Trâm cùng cha và các tướng sĩ trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo và các đảo yến. Từ đó, người dân suy tôn bà là Đảo Chủ Thánh Mẫu, lập miếu thờ trên đảo Yến và lấy ngày 10-5 âm lịch hằng năm làm ngày tổ chức Lễ hội Yến sào Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh tham dự sự kiện
Phát biểu tại lễ hội, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định, trải qua gần 700 năm hình thành và phát triển, Yến sào Khánh Hòa đã vượt lên giá trị của một sản vật đặc hữu để trở thành biểu tượng văn hóa, bản sắc và niềm tự hào của vùng đất xứ Trầm hương. Lễ hội là dịp để các thế hệ hôm nay thành kính tri ân công lao của Thủy tổ Lê Văn Đạt, Thánh Mẫu Lê Thị Huyền Trâm cùng các bậc tiền nhân đã khai mở và bảo vệ ngành nghề.
Ông Trần Hòa Nam cho biết, sau một năm Lễ hội Yến sào và Tri thức khai thác, chế biến Yến sào Khánh Hòa được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, những giá trị văn hóa đặc sắc của ngành nghề tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và làm giàu thêm kho tàng di sản dân tộc. Đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và Công ty Yến sào Khánh Hòa trong việc bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện nghi lễ dâng hương lên thủy tổ ngành nghề yến sào.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty Yến sào Khánh Hòa trong hơn 35 năm qua. Theo ông, công ty đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu Yến sào Khánh Hòa ngày càng vững mạnh trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, ông đề nghị ngành nghề yến sào tiếp tục kiên định mục tiêu “bảo tồn đi đôi với phát triển”, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh để đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa vươn xa hơn trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong cùng lãnh đạo UBND tỉnh và công ty trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lễ hội Yến sào Khánh Hòa là minh chứng sinh động cho sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên, giữa truyền thống và hiện đại. Việc gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của ngành nghề không chỉ góp phần bảo tồn di sản quý báu mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương.
Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong ngành nghề yến sào; đồng thời tặng quà lưu niệm cho đại diện Chi tộc họ Lê thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Phước Hải nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của ngành nghề yến sào Khánh Hòa.


