Lâm Đồng tăng cường quảng bá điểm đến thu hút du khách
Sau khi sân bay Liên Khương tạm ngưng hoạt động 6 tháng (từ ngày 4/3 - 25/8/2026) để nâng cấp, sửa chữa, du khách đến tham quan ở Lâm Đồng chỉ bằng đường bộ. Trước tình thế này, ngành du lịch địa phương đã chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó để thu hút khách.
Phát triển các tour, tuyến du lịch bằng đường bộ
Trước thời điểm tạm đóng cửa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đang khai thác bình quân 34 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 5.200 lượt hành khách đi và đến.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, việc sân bay tạm đóng cửa trong 6 tháng dự kiến sẽ làm gián đoạn khoảng 960.000 lượt hành khách, chủ yếu là nhóm khách di chuyển bằng đường hàng không như khách trung - cao cấp, khách quốc tế, khách MICE và khách từ các tỉnh, thành phố xa, qua đó tạo áp lực không nhỏ đối với hoạt động du lịch và các ngành dịch vụ liên quan trên địa bàn tỉnh.

Du khách tham quan tại Đà Lạt thời gian qua.
Trước bối cảnh trên, ngành du lịch Lâm Đồng chủ động chuyển dịch trọng tâm sang khai thác thị trường khách du lịch bằng đường bộ, thị trường nội địa và liên kết vùng. Các thị trường trọng điểm được tập trung gồm Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên.

Sân bay Liên Khương chính thức đóng cửa từ ngày 4/3 - 25/8/2026.
Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường liên kết du lịch với các địa phương lân cận, khai thác hiệu quả các cửa ngõ giao thông và hình thành các sản phẩm liên tuyến đặc sắc nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách. Cụ thể; triển khai chương trình kích cầu du lịch quy mô toàn tỉnh, gắn với các gói ưu đãi về giá phòng, vé tham quan, dịch vụ trải nghiệm.
Theo ông Đinh Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng để nâng cấp là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và nâng công suất khai thác.

Việc sân bay Liên Khương đóng cửa là cơ hội tái định vị hình ảnh điểm đến Lâm Đồng theo hướng “dễ tiếp cận bằng đường bộ - trải nghiệm dài ngày - chất lượng cao”.
Trong thời gian này, tỉnh sẽ tập trung truyền thông mạnh mẽ các phương án kết nối đường bộ giữa Đà Lạt – Phan Thiết – Gia Nghĩa; kết nối với các địa phương có sân bay lân cận; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các trục giao thông trọng điểm...
Như vậy, trong thời gian Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm thời đóng cửa việc kết nối, giao thương giữa tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận vẫn được đáp ứng thuận lợi, thông suốt bằng các tuyến đường bộ như: Quốc lộ 20, Quốc lộ 28, Quốc lộ 27, Quốc lộ 27C và các tuyến đường tỉnh ĐT.722, ĐT.724, ĐT.725.
Du khách trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành có thể chọn các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh trên kết hợp với trục cao tốc Bắc Nam đã được đầu tư qua địa bàn tỉnh để đảm bảo lưu thông thuận lợi cũng như tham quan du lịch.
Đẩy mạnh công tác truyền thông
Chiều ngày 2/3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình gặp gỡ nhằm triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến trong giai đoạn khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa.

Quốc lộ 28B nối Phan Thiết với Đà Lạt cơ bản đã hoàn thành.
Tại chương trình, đơn vị đã giới thiệu các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch mới; công bố bản đồ tuyến đường bộ với thông điệp “Kết nối dễ dàng trên mọi cung đường”; triển khai kế hoạch xây dựng những thước phim phản hổi về các cung đường bộ đến Lâm Đồng; phát động chương trình kích cầu du lịch từ tháng 3 đến tháng 8/2026.
Trong 2 ngày (ngày 3-4/3), Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đoàn Famtrip khảo sát các điểm du lịch, các cung đường quốc lộ, cao tốc kết nối đến các điểm du lịch của tỉnh.

Đoàn khảo sát Famtrip tham quan tại Bảo tàng Nước Mắm ở Phan Thiết.
Đoàn khảo sát Famtrip gồm đại diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong tỉnh; các cơ quan truyền thông, báo chí, KOL, người nổi tiếng. Thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm sẽ giúp cho các thành viên đoàn Famtrip có góc nhìn toàn diện hơn về tiềm năng du lịch Lâm Đồng.
Qua đó, giúp các doanh nghiệp xây dựng được nhiều tour, tuyến, trải nghiệm bằng đường bộ cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về các thế mạnh du lịch của địa phương nhất là trong giai đoạn sân bay Liên Khương đóng cửa.

Tham quan ở khu vui chơi giải trí NovaWorld Phan Thiết.
Ông Nghiêm Đình Hiếu – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị sẽ triển khai một loạt giải pháp cụ thể trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2026: Chương trình kích cầu du lịch phối hợp các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trong tỉnh; Khảo sát và truyền thông các tuyến, điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn; Sản xuất video clip và phim ngắn giới thiệu các cung đường bộ kết nối Lâm Đồng với các tỉnh thành lân cận; Thiết kế bản đồ tour – tuyến du lịch phục vụ nhu cầu thực tiễn của du khách.

Lâm Đồng đẩy mạnh công tác quảng bá để thu hút khách du lịch.
Về kết nối giao thông thay thế, tỉnh đẩy mạnh truyền thông các phương án di chuyển đường bộ từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, hoặc bay đến các sân bay lân cận như Cam Ranh (Khánh Hòa) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) rồi tiếp tục di chuyển đến Lâm Đồng. Các hãng hàng không, trong đó có Vietnam Airlines, dự kiến tăng cường khai thác các đường bay đến những sân bay này nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.
“Thông qua chiến dịch truyền thông và quảng bá điểm đến năm 2026, Lâm Đồng kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng du lịch, giảm thiểu tối đa tác động từ việc tạm đóng cửa sân bay Liên Khương, đồng thời tích lũy nền tảng vững chắc để bứt phá mạnh mẽ khi sân bay hoạt động trở lại vào cuối tháng 8/2026”, ông Nghiêm Đình Hiếu chia sẻ.
|
Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững, chất lượng cao; phấn đấu đón khoảng 25,75 triệu lượt khách, trong đó có 1,58 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 71.500 tỷ đồng. |


