Sở VHTTDL TPHCM: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sở VHTTDL TPHCM: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) - 1

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đã được Sở VHTTDL TPHCM tổ chức chiều ngày 7.3.2013, tại Nhà hát TPHCM. Đến tham dự Hội nghị có Ông Đào Văn Lừng – Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo TW; Ông Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ông Huỳnh Thanh Hải – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Giáo sư, Nhạc sĩ Ca Lê Thuần – Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM; Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM  các Đồng chí Vũ Kim Anh, Nguyễn Văn Minh, Lê Tôn Thanh, Trần Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM; cùng lãnh đạo và cán bộ chuyên viên thuộc Sở VHTTDL TPHCM.

Sở VHTTDL TPHCM: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) - 2

Quang cảnh Hội nghị tại Nhà hát TPHCM

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Sở VHTTDL TPHCM, đã được Ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM trình bày.

Sở VHTTDL TPHCM: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) - 3

Văn nghệ giao lưu

Tại Hội nghị, đã giới thiệu các tham luận từ cơ sở tiêu biểu, như: Những thành tựu và bài học đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) trong lĩnh vực văn hóa tại TPHCM (Phòng Di sản Văn hóa, Sở VHTTDL TPHCM); Kết quả xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa” tại Quận 1 (Phòng Văn hóa – Thông tin, Quận 1); Âm nhạc dân tộc là sự bền vững trong mọi lĩnh vực (Nghệ sĩ Đức Dậu – Đoàn Nhạc sĩ Phù Đổng); Phòng Kiểm tra Văn hóa phẩm xuất nhập khẩu: Về thực hiện Chỉ thị 46 Ban Bí thư, chống sự xâm nhập của sản phẩm Văn hóa độc hại; giới thiệu về văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam qua ống kính của CLB Nhiếp ảnh Gia định; Bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa võ thuật cổ truyền Việt Nam tại TPHCM; Hát Bội – không gian biểu diễn và những trăn trở về sự kế thừa.

Sở VHTTDL TPHCM: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) - 4

Triển lãm Văn hóa phẩm, đĩa CD, sách…

Sở VHTTDL TPHCM: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) - 5

Triển lãm hình ảnh của hoạt động VH-TT-DL của TPHCM

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được xem phần triển lãm hình ảnh của hoạt động VH-TT-DL sôi động trên TPHCM, các tiết mục ca múa, hòa tấu nhạc dân tộc, thưởng lãm bộ phim video tư liệu về hoạt động xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của TPHCM trong 15 năm qua.

Sở VHTTDL TPHCM: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) - 6

Các Đại biểu cùng chia vui với các cá nhân được tặng Giấy khen

Sở VHTTDL TPHCM: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa VIII) - 7

 Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM (thứ 5 từ phải qua) và Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM trao Giấy khen cho các đơn vị

Trong dịp này, Ban Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM đã trao tặng Giấy khen cho 58 tập thể và 41 cá nhân đã có thành tích tham gia thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền Văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong 15 năm qua của Sở VHTTDL TPHCM. Riêng Tạp Chí Du lịch TPHCM và Nhà báo Đinh Phong – Cố vấn Tạp Chí Du lịch TPHCM đã vinh dự nhận Giấy khen (Quyết định số 56/QĐ-SVHTTDL, ký ngày 4/3/2013) của Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM.

Minh Hiếu

(Ảnh: Vũ Đức Thông)

Danh sách khen thưởng:

I. Tập thể:

1. Phòng Di sản Văn hóa – Sở VHTTDL TP.HCM;

2. Phòng Nghệ thuật - Sở VHTTDL TP.HCM;

3. Phòng Văn hóa Gia đình - Sở VHTTDL TP.HCM;

4. Nhà hát Ca múa Nhạc Dân tộc Bông Sen TPHCM;

5. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang TPHCM;

6. Nhà hát Nghệ thuật hát Bội TPHCM;

7. Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM;

8. Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM;

9. Đoàn xiếc TPHCM;

10. Đoàn Nghệ thuật Múa Rối TPHCM;

11. Nhà hát kịch TPHCM;

12. Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM;

13. Trung tâm Văn hóa TPHCM;

14. Trung tâm Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích TPHCM;

15. Bảo tàng TPHCM, Chi nhánh TPHCM;

16. Bảo tàng Tôn Đức Thắng;

17. Bảo tàng Lịch sử TPHCM;

18. Bảo tàng TPHCM;

19. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh TPHCM;

20. Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ TPHCM;

21. Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM;

22. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM;

23. Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM;

24. Tạp Chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

25. Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 1;

26. Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 4;

27. Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 10;

28. Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 11;

29. Phòng Văn hóa – Thông tin Quận Phú Nhuận;

30. Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Nhà Bè;

31. Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Củ Chi;

32. Trung tâm Văn hóa Quận 1;

33. Trung tâm Văn hóa Quận 3;

34. Trung tâm Văn hóa Quận 5;

35. Trung tâm Văn hóa Quận 12;

36. Trung tâm Văn hóa Quận Thủ Đức;

37. Trung tâm Văn hóa Quận Tân Bình;

38. Trung tâm Văn hóa Huyện Cần Giờ;

39. Trung tâm Văn hóa – Thể dục Thể thao Huyện Bình Chánh;

40. Chi hội Di sản Văn hóa Quận Tân Phú;

41. Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu TPHCM;

42. Ban Quản lý Hội trường Thống nhất TPHCM;

43. Đoàn Múa Những ngôi sao nhỏ TPHCM;

44. Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ - Hội Sân khấu TPHCM;

45. Công ty CP Sân khấu – Điện ảnh Vân Tuấn (Sân khấu kịch Hồng Vân);

46. Cung Văn hóa Lao động TPHCM;

47. Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM;

48. Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM;

49. Nhà Thiếu nhi TPHCM;

50. CLB Đờn ca Tài tử, Trung tâm Văn hóa TPHCM;

51. CLB Ca Huế Phú Xuân, Trung tâm Văn hóa TPHCM;

52. CLB Đàn tranh Tiếng hát quê hương, Cung Văn hóa Lao động TPHCM;

53. CLB Mỹ thuật, Trung tâm Văn hóa Quận 5;

54. CLB Đàn tính, hát then Nắng mới, Trung tâm Văn hóa TDTT Tân Bình;

55. CLB Nhiếp ảnh Gia định, Trung tâm Văn hóa Bình Thạnh;

56. CLB Hát ru Hò Lý, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, Quận 10;

57. CLB Đàn tranh, Cung Văn hóa Lao động TPHCM;

58. Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú nhuận Maseco.

II. Cá nhân

1. Ông Lê Quang Vinh – Trưởng phòng Văn hóa Gia đình, Sở VHTTDL TPHCM;

2. Ông Trần Lộc – Phó Trưởng Phòng Trưởng phòng Văn hóa Gia đình, Sở VHTTDL TPHCM;

3. Bà Đặng Hồng Linh – Phó Trưởng phòng Văn hóa Gia đình, Sở VHTTDL TPHCM;

4. Ông Phạm Thành Nam – Trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở VHTTDL TPHCM;

5. Ông Trần Minh Phương – Trưởng Phòng Nghệ thuật, Sở VHTTDL TPHCM;

6. Ông Võ Công Anh – Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM;

7. Ông Lê Hữu Luận – Giám dốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM;

8. Ông Phan Quốc Hùng – Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang TPHCM;

9. NSƯT – Giám đốc Nhà hát Ca múa Nhạc Dân tộc Bông Sen;

10. Ông Nguyễn Hữu Nghị - Giám đốc Trung tâm Văn hóa TPHCM;

11. Ông Lê Văn Lộc – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TPHCM;

12. Bà Trịnh Thị Kim Dung – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TPHCM;

13. Ông Vy Nhật Tảo – Giám đốc Trung tâm Ca nhạc Nhẹ TPHCM;

14. Bà Phạm Dương Mỹ Thu Hiền – Giám đốc Bảo tàng TPHCM;

15. Bà Trần Thị Thúy Phượng – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM;

16. Bà Nguyễn Thị Hoa Xinh – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TPHCM;

17. Ông Bùi Xuân Đức – Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM;

18. Ông Lê Hồng Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM;

19. Ông Nguyễn Minh Hoàng – Giám đốc Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng TPHCM;

20. Ông Trà Đức Khanh – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM;

21. Bà Trương Thị Nguyệt Dung – Trưởng phòng Tuyên truyền, Cổ động triễn lãm, Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM;

22. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Chuyên viên Phòng Văn hóa, Gia đình, Sở VHTTDL TPHCM;

23. Bà Trần Kim Hoa – Trưởng phòng Tổ chức Biểu diễn Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM;

24. Bà Lê Thị Hòa – Nhân viên Tổ chức Biểu diễn Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM;

25. Bà Nguyễn Anh Đào – Trưởng phòng Bảo quản và Tổ chức Kho tài liệu, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM;

26. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung – Phó Trưởng Phòng Đọc, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM;

27. Bà Nguyễn Thị Như Trang - Phó Trưởng Phòng Đọc, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM;

28. Ông Lê Việt Dân – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận Phú Nhuận;

29. Bà Đoàn Thị Thủy Tiên – Phó Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin Quận 1;

30. Nhà báo Đinh Phong – Cố vấn Tạo Chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

31. Nghệ sĩ Võ Ngọc Lan – Nguyên Chủ nhiệm Ca Huế Phú Xuân, Trung tâm Văn hóa TPHCM;

32. Ông Nguyễn Thế Viên – Nguyên Chuyên viên Trung tâm Văn hóa TPHCM;

33. Ông Hoàng Duy Hoàng (Tùng Linh) – Biên đạo múa, Nguyên Chuên viên Trung tâm Văn hóa Dân tộc THCM;

34. Ông Lý Thái Hùng – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 12, TPHCM ;

35. Ông Trần Huy Chí – Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 5, TPHCM;

36. Bà Phạm Thị Thái – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Văn hóa Hòa Bình, Quận 10, TPHCM;

37. Thạc sĩ Huỳnh Khải – Trưởng Khoa Âm nhạc Dân tộc – Nhạc viện TPHCM;

38. Nghệ sĩ Thúy Hoa – CLB Đàn Tranh, Cung Văn hóa Lao động TPHCM;

39. Nghệ sĩ Nhứt Dũng – Nhạc lễ Gò Vấp TPHCM;

 40. Nghệ sĩ Trần Trọng Dậu (Đức Dậu) – Đoàn Nhạc gõ Phù Đổng TPHCM;

41. Nghệ nhân dân gian Hoàng Tấn – Chủ nhiệm CLB Đờn ca Tài tử, Trung tâm Văn hóa TPHCM.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT