Ông So Mara – Quốc vụ khanh Vương quốc Campuchia: “CƠ HỘI VÀNG ĐỂ VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA QUẢNG BÁ DU LỊCH”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ông So Mara – Quốc vụ khanh Vương quốc Campuchia: “CƠ HỘI VÀNG ĐỂ VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA  QUẢNG BÁ DU LỊCH” - 1Hội chợ Triển lãm Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Việt Nam – Campuchia 2010 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm đảo Kim Cương thủ đô Phnompenh – Vương quốc Camphuchia, do Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch TP.HCM tổ chức từ ngày 15 đến ngày 19/07/2010. Hội chợ đã thu hút khách tham quan và mua sắm sản phẩm hơn nửa triệu người, doanh số bán hàng đạt 2,8 triệu USD

Ảnh: Các Nghệ sĩ Campuchia biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc Hội chợ

ẤN TƯỢNG VỚI DÁNG DẤP CHỢ BẾN THÀNH

Hội chợ Triển lãm được trang trí ấn tượng với vòm cổng và khu thương mại mặt tiền mang dáng dấp chợ Bến Thành TP.HCM. Khu vực ngôi nhà chung triển lãm hình ảnh theo 4 chủ đề: Ca ngợi quan hệ Việt Nam – Campuchia; giới thiệu thành tựu Kinh tế, Văn hóa của TP.HCM, hình ảnh giới thiệu Văn hóa Du lịch Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, Khu sân khấu phụ giới thiệu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, biểu diễn nhạc dân tộc Việt Nam. Ngoài Khu vực ngôi nhà chung, Hội chợ còn có Khu sản phẩm hàng hóa, Khu sản phẩm Du lịch quy tụ 155 Doanh nghiệp tham gia với 305 gian hàng gồm 242 gian hàng thương mại, 34 gian hàng khối Du lịch – Dịch vụ, 1 gian hàng của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Campuchia.

Ông So Mara – Quốc vụ khanh Vương quốc Campuchia: “CƠ HỘI VÀNG ĐỂ VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA  QUẢNG BÁ DU LỊCH” - 2Ảnh: Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái) tham dự Hội thảo

Ông So Mara – Quốc vụ khanh Vương quốc Campuchia: “CƠ HỘI VÀNG ĐỂ VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA  QUẢNG BÁ DU LỊCH” - 3

Ảnh: Gian hàng của Sở VH-TT-DL TP. HCM tham dự Hội chợ

Ông So Mara – Quốc vụ khanh Vương quốc Campuchia: “CƠ HỘI VÀNG ĐỂ VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA  QUẢNG BÁ DU LỊCH” - 4

Ảnh: Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch TP.HCM (bìa trái) và Ông Trần Chiến Thắng – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Việt Nam  trao tặng Kỷ niệm chương 35 năm Ngành Du lịch TP.HCM cho đại biểu Campuchia.

Chương trình khai mạc Hội chợ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 15/07/2010 tại Khu vực sân khấu chính rộng 3000m². Đến tham dự buổi lễ Khai mạc gồm có: Đại biểu phía Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM; Ông Nguyễn Thành Biên- Thứ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam; Ông Trần Chiến Thắng – Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch Việt Nam; Ông Ngô Anh Dũng Đại Sứ Việt Nam tại Campuchia; Ông Đỗ Thắng Hải – Cục Trưởng Cục Xúc Tiến Thương Mại; Ông Từ Minh Thiện – Giám Đốc Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Đầu tư TP.HCM; Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám Đốc Sở VH TT và DL TP.HCM…

Đại biểu phía Campuchia: Bà Men Sam An – Phó Thủ Tướng Thường Trực Chính Phủ Hoàng Gia Campuchia; Ông Cham Prasidh – Bộ Trưởng cao cấp Bộ Thương Mại Vương Quốc Campuchia; Ông Thong Khon – Bộ Trưởng Bộ Du Lịch Vương Quốc Campuchia; Ông Bà Kep Chuch Tema – Đô trưởng Thủ Đô Phnompenh, Ông So Mara – Quốc Vụ Khanh Vương Quốc Campuchia. Ngoài ra, còn có 40 đại diện lãnh đạo các Bộ, Sở, Ban, Ngành Phnompenh, cùng 250 đại diện các Trung Tâm Xúc Tiến, đoàn Caravan và Doanh nghiệp tham gia Hội chợ.

Buổi Lễ Khai mạc đã diễn ra long trọng với phần mở đầu giới thiệu 6 tiết mục biểu diễn của 2 Đoàn Nghệ thuật Bông Sen và Hoàng gia Campuchia. Sau bài phát biểu chào mừng của Bà Nguyễn Thị Hồng và Bà  Men Sam An, đoàn đại biểu đã tham quan khu vực hội chợ, triển lãm.

GIỚI THIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Sở VH- TT- DL TP.HCM phối hợp với Đại Sứ Quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức Hội thảo giới thiệu “Điểm đến Du lịch Việt Nam – Campuchia”, vào lúc 9 giờ ngày 16/07/2010. Hội thảo với sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam, Lãnh đạo UBNN TP.HCM, Lãnh đạo Đại Sứ Quán Việt Nam tại Campuchia, Lãnh đạo Bộ Du Lịch Campuchia cùng sự tham dự của hơn 100 Doanh nghiệp Du lịch Campuchia và hơn 70 Doanh nghiệp Du lịch TP.HCM và các tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ Tịch UBND TP.HCM, phát biểu: Du khách Quốc tế đến với TP.HCM chiếm 60% lượt khách đến Việt Nam. Doanh thu Du lịch TP.HCM tăng 20% năm. Năm 2010, TP.HCM xác định thị trường Đông Nam Á là trọng điểm trong đó có Campuchia. Tuyến đường Xuyên Á càng giúp thuận lợi cho việc giao thông bằng đường bộ giữa các nước. Du khách Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng chọn Campuchia là điểm đến vì những giá trị văn hóa sâu sắc Angkor, còn Du khách Campuchia chọn Việt Nam là điểm đến vì có nhiều cảnh đẹp hấp dẫn, có nhiều nơi mua sắm và chữa bệnh. Giao dịch thương mại TP.HCM và Campuchia đạt 320 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2010, tăng 100% so với năm 2009. Từ 30/9 đến 02/10/2010 TPHCM tổ chức Triển lãm Quốc tế Du lịch lần thứ 6 (ITE), chương trình “Việt Nam – Lào – Campuchia: Ba quốc gia một điểm đến” sẽ tiếp tục được phát huy. Mời các Doanh nghiệp Campuchia đăng ký tham gia để có dịp ký kết thương mại với các buyer quốc tế và Việt Nam.

Ông So Mara – Quốc vụ khanh Vương Quốc Campuchia, cho biết: Hội chợ này là cơ hội vàng để hai nước quảng bá Du lịch. Trong thời kỳ suy giảm kinh tế toàn cầu, Du khách phương Tây đến Campuchia giảm trong khi Du khách Việt Nam lại tăng cao. Năm 2009, trong số 2 triệu khách đến Campuchia, có hơn 300.000 du khách Việt Nam. Sáu tháng đầu năm 2010, trong số một triệu du khách quốc tế, có 175.000 du khách Việt Nam. Một kết quả đáng tự hào. Lượng khách Campuchia đến Việt Nam tăng 30% trong sáu tháng đầu năm 2010. Mong rằng lượng khách Campuchia đến Việt Nam sẽ tăng 50% như lượng khách Việt Nam đến Campuchia.

Hội thảo tập chung giới thiệu tiềm năng Du lịch Việt Nam và Campuchia, đồng thời hội thảo cũng giới thiệu các dịch vụ mới ở TP.HCM đang thu hút thị trường khách Campuchia là dịch vụ Du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và Đào tạo nguồn nhân lực Du lịch.

Kết thúc Hội thảo, Ông Trần Chiến Thắng – Thứ Trưởng Bộ VHTT và DL Việt Nam và Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám Đốc Sở VHTT và DL TP.HCM đã tặng quan khách Kỷ niệm chương 35 năm Ngành Du lịch TP.HCM.

TRONG 5 NGÀY, HỘI CHỢ ĐẠT DOANH THU 2,8 TRIỆU USD

Trong năm ngày diễn ra Hội chợ, được biết số lượt khách tham quan và mua sắm tại Hội chợ ước tính nửa triệu người. Doanh số bán hàng đạt 2,8 triệu USD. Một số doanh nghiệp đã bán hết hàng ngay ngày đầu tiên và phải chở thêm hàng từ Việt Nam qua: Nước tương Nam Dương, Chợ Đầu Mối Bình Điền, Cà phê Sang Phượng, Thực phẩm chế biến Cầu Tre….

Đây là một kết quả đáng khích lệ đối với các doanh nghiệp hàng Việt Nam. Với việc tổ chức thành công Hội chợ lần này, Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại và Đầu Tư TP.HCM đã đề xuất với UBND TP.HCM: Tổ chức Hội chợ triển lãm Thương mại, Dịch vụ và Du lịch định kỳ hàng năm tại Phnompenh- Campuchia.

                                                                                                                  Đoàn Thạch Biền

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT