Du khách đến Qatar mùa World Cup có thể ngủ giữa sa mạc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lều vải hay nhà gỗ trên sa mạc là một trong những hình thức lưu trú tại Qatar. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị với người hâm mộ khắp thế giới di chuyển đến quốc gia này trong mùa World Cup 2022.

Trong hơn 1 tháng tới, lượng du khách quốc tế di chuyển đến Qatar để xem vòng chung kết World Cup 2022 được dự báo sẽ tăng cao. Vì thế, vấn đề chỗ ở, điểm dừng chân, phòng nghỉ… là rất đáng quan tâm.

Nhằm giảm tải cho các khách sạn ở khu vực trung tâm thủ đô Doha, nước chủ nhà Qatar đã mở rộng nhiều hình thức lưu trú khác để phục vụ người hâm mộ, nổi bật trong số đó là các dạng phòng nghỉ trên sa mạc.

Du khách đến Qatar mùa World Cup có thể ngủ giữa sa mạc - 1

Phòng nghỉ trên sa mạc là một trong những loại hình lưu trú trong dịp World Cup 2022. Ảnh: Doha News.

Khu cắm trại du lịch Regency Sealine, cách Doha khoảng 1 giờ di chuyển về phía Nam là một trong những sự lựa chọn đáng được cân nhắc.

Điểm đến này có khoảng 15 lều vải và 32 phòng kính, với mức giá trung bình quy đổi ra tiền Việt khoảng gần 9 triệu đồng cho 1 đêm.

Du khách đến Qatar mùa World Cup có thể ngủ giữa sa mạc - 2

Người hâm mộ quốc tế sẽ có thêm trải nghiệm đáng nhớ ở nước chủ nhà World Cup năm nay. Ảnh: Doha News.

Ông Peter van de Bunt, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Regency Sealine, cho biết không gian yên tĩnh, không khí trong lành cùng những hoạt động thú vị trên sa mạc sẽ là trải nghiệm đáng nhớ với du khách đặt chân đến nơi này trong dịp World Cup 2022.

Nguồn: Tổng hợp.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sâm Thương (Báo Người Lao Động)