Huế: tái hiện, xây dựng carnival dân gian, phô diễn nét độc đáo của trang phục cổ xưa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ hội Điện Huệ Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của Cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na và phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở, ban ngành, chính quyền địa phương, nhân dân tổ chức lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 (Âm lịch) năm 2022.

Huế: tái hiện, xây dựng carnival dân gian, phô diễn nét độc đáo của trang phục cổ xưa - 1

Lễ hội Điện Huệ Nam vào đầu tháng 4

Lễ hội Điện Huệ Nam sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 5/8 đến ngày 7/8 (nhằm ngày 8, 9 và 10/7 năm Nhâm Dần) tại các địa điểm gồm Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén), Đình làng Hải Cát và Thánh đường 352 Chi Lăng.

Dự kiến có khoảng 5.000 - 7.000 người tham dự lễ hội với khoảng 55 Bằng và 15 Án.

Cụ thể, lễ hội này sẽ có các chương trình như cung nghinh rước Thánh Mẫu bằng đường thủy từ 352 Chi Lăng đi ngược dòng sông Hương lên Điện Huệ Nam; Lễ Chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an; Lễ Cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ Phủ lên làng Hải Cát; Lễ Chánh tế tại Đình làng Hải Cát; Lễ Cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ Phủ hồi loan nhập Điện Huệ Nam; Lễ Hoàn tạ và bế mạc lễ hội tại Điện Huệ Nam.

Lễ hội Điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hoá tâm linh thờ phụng Thánh Mẫu Thiên Y A Na, được cử hành vào tháng Ba và tháng Bảy (Âm lịch) hằng năm.

Lễ hội này thu hút hàng vạn tín đồ trong nước của tín ngưỡng Thờ Mẫu về tham dự. Đây được xem là Festival văn hóa dân gian, cộng đồng đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế và nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội mùa Thu của Festival Huế 2022.

Huế: tái hiện, xây dựng carnival dân gian, phô diễn nét độc đáo của trang phục cổ xưa - 2

Lễ rước Thánh Mẫu bằng đường bộ

Lễ hội này nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của Cộng đồng thực hành tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na và phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ hội Điện Huệ Nam đợt này có đoàn rước (đạo ngự) cung nghinh Thánh Mẫu bằng đường thủy với khoảng 70 chiếc thuyền, sẽ khởi hành từ Thánh đường 352 Chi Lăng đi ngược dòng sông Hương lên Điện Huệ Nam và Đình làng Hải Cát.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Festival Huế phối hợp Ban Bảo trợ Điện Huệ Nam tổ chức lễ hội Điện Huệ Nam.

Huế: tái hiện, xây dựng carnival dân gian, phô diễn nét độc đáo của trang phục cổ xưa - 3

Rước Thánh Mẫu bằng thuyền trên sông Hương

Ngoài rước Thánh Mẫu bằng thuyền trên sông Hương, Trung tâm Festival Huế phối hợp Ban Bảo trợ Điện Huệ Nam tổ chức thêm lễ rước Thánh Mẫu bằng đường bộ. Hoạt động này nhằm tái hiện, xây dựng một carnival dân gian độc đáo, có quy mô lớn, phô diễn nét độc đáo của những trang phục cổ xưa đầy màu sắc, kết hợp với các hình thức diễn xướng, vũ điệu đặc trưng của Tín ngưỡng Thờ Mẫu - một tín ngưỡng dân gian Việt Nam, tôn thờ các nữ thần và đề cao vai trò của người phụ nữ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT