LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2011 - 1Đêm qua, ngày 13/9/2011, tại Khách sạn Intercontinental, đã diễn ra “Lễ Khai mạc Hội chợ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2011”. Đến tham dự có Ông Hoàng Tuấn Anh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Ông Thong Khon – Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia; Ông Boviengkham VongdaraBộ trưởng Bộ Văn hoá, Thông tin và Du lịch Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; Ông U Tint Hsan Bộ Trưởng Bộ Du lịch và khách sạn nước Cộng hoà Liên Bang Myanmar; Ông Lê Hoàng QuânUỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam – Chủ tịch UBND TP.HCM; Bà Nguyễn Thị HồngUỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – Phó ban Chỉ đạo Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011; Ông Nguyễn Phong QuangPhó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Ông Nguyễn Văn TuấnTổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – Phó trưởng Ban Tổ chức ITE HCMC năm 2011; Ông Lã Quốc KhánhPhó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM; Bà Rosalin NgGiám đốc Điều hành Công ty Triển lãm IIR tại khu vực Châu Á; Ban Giám đốc các công ty Du lịch của Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar; cán bộ của Sở VH-TT-DL TP.HCM; cùng các phóng viên, báo đài trong nước và ngoài nước đến đưa tin cho buổi lễ.

Trong những năm gần đây, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một sự kiện, tạo ra cơ hội cho các nước trong lưu vực sông Mêkông như Campuchia – Lào – Việt Nam – Myanmar cùng với bạn bè quốc tế… hội tụ về Thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ, trao đổi, giao lưu nhằm thúc đẩy thị trường du lịch phát triển hơn với các nước trong khu vực cũng như thế giới. Bên cạnh chủ đề chính “Campuchia – Lào – Việt Nam – Myanmar: Bốn Quốc gia, Một Điểm đến”, ITE HCMC năm nay còn có một bước tiến mới so với năm trước, đó là Hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch quốc tế - Sự kiện nhằm phát huy, khai thác tốt những thế mạnh và tiềm năng du lịch mỗi nước. thu hút thêm đông đảo quốc gia khác cùng tham gia để quảng bá hình ảnh du lịch các nước Tiểu vùng sông Mêkông.và “Lễ trao Giải thưởng Du lịch”.

LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2011 - 2

Buổi Lễ diễn ra trong sự trang trọng, đầy ý nghĩa với mở màn là những đoạn phim ngắn giới thiệu 4 điểm đến của 4 quốc gia. Sau đó, quý lãnh đạo được thưởng thức tiest mục ca múa “Việt Nam quê hương tôi”. Để tạo sự mới lạ cho khán giả, Đoàn Campuchia đã biểu diễn điệu múa truyền thống của mình. Tiếp theo, các đại biểu, khán giả được thưởng thức tiết mục hát múa Boun Khoun Kao của các nghệ sĩ đến từ đất nước Lào xinh đẹp. Tiếp bước Lào, đoàn Myanma cũng trình diễn tiết mục múa đặc sắc. Để gắn kết thêm tình hữu nghị, sự phát triển chung của khu vực, 4 quốc gia Đông Nam Á không ngừng sát cánh bên nhau, hướng đến khối đoàn kết bền vững và thịnh vượng. Dòng sông Mekông là biểu tượng cho tình thân ái và sự gắn kết nên tiết mục ca múa tổng hợp của 4 nước Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam “Xuân về trên dòng Mekông”, những bài hát múa của Việt Nam như: Múa Sen; Trống Việt; Dạ cổ Hoài Lang; Thời Trang Áo dài – Hương sắc Việt. Chương trình Trao giải thưởng Du lịch 4 Quốc gia, giới thiêu sơ lược về TAA (Tourism Alliance Awards). Tiếp nối là tiết mục hoà tấu nhạc dân tộc “Sông quê”; điệu “Lý mười thương”; múa “Gánh hàng hoa”…

LỄ KHAI MẠC TRIỂN LÃM DU LỊCH QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2011 - 3

                                                                                                                                

Thái Sơn

Ảnh: Quốc Cường


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT