Trao giải cuộc thi ‘Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành’

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong thời gian 1 tháng, cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành” đã nhận được 64 phương án của 59 tác giả/nhóm tác giả.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa tổ chức công bố giải thưởng và trao giải cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ thành Hào nối Thượng thành”.

Đây là dịp để trao đổi, phân tích và đưa ra ý kiến cho các phương án, từ đó đóng góp ý tưởng xây dựng, nhưng vẫn đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển di sản văn hoá Cố đô Huế.

Trao giải cuộc thi ‘Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành’ - 1

Cuộc thi nhận được 64 phương án của 59 tác giả/nhóm tác giả.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao trung tâm này chủ trì, nghiên cứu, đề xuất phương án mở rộng tuyến đường kết nối giao thông phục vụ người đi bộ từ bến xe Nguyễn Hoàng đến đường Trần Huy Liệu và cầu vượt sông qua Thượng Thành để đi vào Đại Nội.

Trung tâm đã tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ thành Hào nối Thượng thành”.

Trao giải cuộc thi ‘Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành’ - 2

Trao giải cuộc thi ‘Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành’ - 3

Một số phương án của cuộc thi.

Trao giải cuộc thi ‘Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành’ - 4

Xem các phương án dự thi.

Trong thời gian từ ngày 20/3 đến ngày 20/4, trung tâm này đã nhận được 64 phương án từ 59 tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi.

“Đó là những người trân quý di sản, kiến trúc, muốn đóng góp những ý tưởng hay để góp phần giải quyết những vấn đề xã hội quan tâm, cũng như hướng tới mục tiêu chung là xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Huế”, ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho hay.

Hội đồng chấm thi cuộc thi này gồm có 8 giám khảo, tiến hành chấm thi qua 2 vòng để chọn ra những phương án đầy tính sáng tạo, phù hợp với không gian di sản, sử dụng vật liệu phù hợp, ứng dụng công nghệ mới để phát huy tính bảo tồn thích nghi di sản, tạo hệ sinh thái mang tính cộng đồng, đảm bảo tuân thủ Luật Di sản Văn hóa…

Trao giải cuộc thi ‘Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng thành’ - 5

Phương án thiết kế có mã số dự thi “MA179” đã đoạt giải Nhất.

Tại buổi công bố giải thưởng cuộc thi này, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác giả với phương án thiết kế có mã số dự thi “MA179”; trao giải Nhì cho nhóm tác giả với phương án thiết kế có mã số dự thi “DR911”; trao giải Ba cho phương án thiết kế có mã số dự thi “AA189” và phương án thiết kế có mã số dự thi “PS237”. Ban tổ chức cũng đã trao giải được yêu thích nhất cho tác giả có mã số dự thi “ĐA078”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.