Tết Nguyên Đán ở Vũng Tàu có nắng đẹp, thuận lợi du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ nay đến mùng 5 Tết, tại Vũng Tàu có thời tiết thuận lợi, nắng đẹp, mát mẻ rất thuận lợi cho du lịch.

Tết Nguyên Đán ở Vũng Tàu có nắng đẹp, thuận lợi du lịch - 1

Mùng 4 và 5 Tết, Bãi Sau sẽ có lễ hội diều. Ảnh: Kim Vinh

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh từ nay đến ngày 26/1 (đến 5 Tết) sẽ thuận lợi, có nắng đẹp. 

Nhìn chung, suốt dịp Tết Nguyên đán, thời tiết mát mẻ, sáng sớm có sương mù nhẹ ở khu vực phía Bắc của tỉnh, gồm: TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. 

Từ nửa cuối tháng 1-3/2023, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 5 đợt triều cường. Đợt 1 từ ngày 21-26/1, đợt này triều cường rơi đúng vào ngày 30 Tết, tuy nhiên tại Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ không ảnh hưởng đến việc du xuân của người dân, du khách. Đợt 2 từ ngày 7-10/2, đợt 3 từ ngày 19-24/2, đợt 4 từ ngày 9-11/3, đợt 5 từ ngày 20-25/3. Độ cao mực nước tại Trạm hải văn Vũng Tàu sẽ ở mức cao trên 4,1m.

Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều chương trình hấp dẫn chờ đón du khách. Nếu như những năm trước, giáp Tết, nghi thức khai mạc mới diễn ra thì năm nay ngay ngày đầu của năm dương lịch, TP.Vũng Tàu đã cắt băng khai Hội Hoa xuân để người dân và du khách có không gian dạo chơi, chụp ảnh, thưởng ngoạn xuân sớm. 

Hình tượng chú mèo của năm Quý Mão được sử dụng xuyên suốt trong các thiết kế của Hội Hoa xuân, bên cạnh vô số tiểu cảnh đẹp mắt, trang trí lung linh chắc hẳn sẽ làm du khách tìm thấy sự ấm áp, sum vầy. 

Các địa phương như TP.Bà Rịa, huyện Xuyên Mộc, TX.Phú Mỹ đều có đường hoa và khu vực trang trí hoa xuân. Trong đó, đường hoa TX.Phú Mỹ tổ chức ngay đoạn đường trung tâm - Trần Hưng Đạo - một đầu giao với Quốc lộ 51. Đường hoa Bà Rịa nằm trên đường Phạm Văn Đồng, giáp quảng trường 27/4. Đường hoa Xuyên Mộc có chiều dài gần 200m, tại công viên Bờ Hồ và đường đi bộ phía trước Trung tâm VHTT huyện Xuyên Mộc. Mỗi nơi mỗi thiết kế khác nhau nhưng xuyên suốt đều dùng linh vật mèo biểu trưng và phối cảnh bằng vô vàn mô hình, hoa cảnh duyên dáng.

Các chương trình nghệ thuật là món ăn tinh thần không thể thiếu tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong dịp Tết. Trong đó, chương trình nghệ thuật “Bà Rịa - Vũng Tàu dấu ấn 2022” tối 21/1 (30 Tết Quý Mão) tại Quảng trường Công viên Bà Rịa (TP.Bà Rịa) hoành tráng nhất. Chương trình mở đầu với 30 phút nhạc EDM và tiếp nối với phần ca múa nhạc về mùa xuân, quê hương Bà Rịa-Vũng Tàu, ca khúc trẻ do các ca sĩ như : Ngô Kiến Huy, Hiền Thục, Hoàng Việt, Tuấn Kiệt, Hồ Nhật Huy, Trúc Lai, Khánh An, nhóm Sắc Việt, nhóm FM, các nghệ sĩ của Nhà hát Bà Rịa-Vũng Tàu, Kyo York, Giang Hồng Ngọc… trình diễn kéo dài đến giao thừa và tiếp nối bằng chương trình pháo hoa chào năm mới 2023. 

Trong những ngày Tết, ở các địa phương trên toàn tỉnh đều diễn ra nhiều hoạt động giải trí như biểu diễn lân sư rồng, hội thi hoa lan, thi chim chích chòe, thả diều… để du khách và người dân có nhiều sân chơi. 

24 giờ khám phá Vũng Tàu
24 giờ khám phá Vũng Tàu

Muốn khám phá Vũng Tàu nhưng chỉ có thời gian 1 ngày, vậy du khách có thể đi đến những điểm nào của vùng đất nổi tiếng...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.