Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010 - 1

Ảnh: Á hậu 1 Nguyễn Ngọc Kiều Khanh - Photo Vũ Đức Thông

Thân mời bạn đọc đón đọc Tạp Chí Du lịch TP.HCM Số 62, Tháng 10.2010, với các nội dung đặc sắc:

* Truyền thống: 50 năm, cây một cội con một nhà của Nhà báo Đinh Phong

* Sự kiện: Phản ánh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.

Triển lãm Quốc tế Du lịch TP.HCM - ITE HCMC lần thứ VI, 2010, diễn ra từ ngày 30.9 đến 02.10.2010 đã thành công tốt đẹp. Qua 6 năm tổ chức, hoạt động của Triển lãm ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút nhiều Buyer từ các thị trường quốc tế trọng điểm. Nội dung và các hoạt động của Triển lãm được các cây bút yêu Ngành Du lịch đầy nhiệt huyết truyền tải sinh động.

* Bút ký Lữ hành: San Jose được mệnh danh là “Thung lũng hoa vàng” của tiểu bang California – Mỹ, Nhà báo, Đạo diễn Thanh Hiệp đã có chuyến đi tìm hiểu và khám phá vùng đất hoang sơ, thơ mộng này. Bài viết Đến Mỹ, “thăm thung lũng hoa vàng” ở San Jose của Thanh Hiệp sẽ đưa bạn đọc đến với những khám phá bất ngờ và thú vị. 

*  Điểm đến: Phước Hải – Mùa Anh đào nở của Bằng Lăng; Xuyên Mộc và những điểm đến thú vị của Thùy Vân; Du lịch trong rừng đước giữa lòng thành phố Nha Trang của Khuê Việt Trường

* Văn hóa Nghệ thuật: Trương Minh Quốc Thái – Dương Cẩm Lynh “Phim giả - tình thật”? của Hoài Cảm; Nghệ sĩ Ưu tú Thành Hội “thích khám phá những nét mới trong dàn dựng của Tố Trâm; Về Đất Thăng Long của Hoàng Thị, giới thiệu bộ phim truyền hình về lịch sử về chủ đề kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Với sự tham gia của các diễn viên: Lý Hùng, Diễm My, Phúc An, Kim Tuyến, Nhật Kim Anh… được khởi quay từ 21/8/2010 và dự kiến phát sóng trên HTV vào tháng 12/2010.

* Nối vòng tay lớn: Fansipang – Đỉnh cao khát vọng của Nguyễn Văn Mỹ  

* Phóng sự ảnh: Nhiếp ảnh gia Hoàng Chí Hùng – Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Du lịch TP.HCM đã có chuyến công tác tại Hà Nội tại thời điểm kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Anh đã ghi lại những hình ảnh đẹp và ấn tượng như con đường gốm sứ, máy bay trực thăng mang cờ mừng Đại lễ, cụ rùa Hồ Gươm nổi lên trong ngày khai mạc Đại lễ trước sự chứng kiến của nhiều du khách… 

* Các Tour Du lịch:

* Nha Trang  -  Đà Lạt

Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010 - 2

Khởi hành từ TP.HCM đi Nha Trang. Dừng chân bãi biển Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận), vào Nha Trang theo con đường mới ven biển qua Đèo Cù Hin ngắm cảnh biển chiều trên vịnh Nha Trang.  Xe đưa đoàn đi Dốc Lết. Sau đó tham quan Trung tâm Du lịch Suối khoáng Tháp Bà, với dịch vụ “Ôn tuyền thủy liệu pháp”, ngâm nước khoáng nóng, tắm bùn khoáng. Tiếp đó đi chợ Đầm tham quan và mua đặc sản. Đến với khu vui chơi giải trí Wonder Park tắm biển và chơi các các trò chơi trên biển như: Môtô nước, dù bay, xuồng thể thao, lướt ván, thuyền chuối tại bãi tắm Nhũ Tiên. Rời Nha Trang đi Đà Lạt, theo đường Khánh Vĩnh – Đơn Dương, đi ngang qua các thôn bản của người dân tộc Raglai, Sông Tranh, Bến Lội qua vườn quốc gia Bi-Đoup Núi bà, dừng Hòn Giao cho Quý khách thưởng ngoạn phong cảnh núi rừng hùng vĩ. Tham quan Vườn hoa Bích Câu, Dinh Bảo Đại, đồi Mộng Mơ xem tranh thêu ở Đà Lạt Sử quán, vào xã Lát, buôn của người dân Lộc Lạt nằm dưới chân núi Langbiang. Tối tham dự đêm lửa trại, uống rượu cần, văn nghệ cồng chiêng, giao lưu văn hóa với người Tây Nguyên

Liên hệ: Trung tâm lữ hành Festival; 31 Cao Thắng-P.2, Q.3; Tel: 38.343.500; Fax:38.342.514

*  Hà Nội- Hạ Long 

Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010 - 3

Du lịch về Thủ đô Hà Nội, được nghe nhiều truyền thuyết như Thần Kim Quy, Cổ Loa Thành, nỏ thần An Dương Vương, chuyện Trọng Thủy - Mỵ Châu, sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những di tích lịch sử có từ ngàn năm trước, đó là Văn miếu - Quốc tử giám, Chùa Một Cột, Đền Quán Thánh, Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn ... Tất cả gắn liền với quá trình dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc.

Đi Quảng Ninh theo hướng Bắc Ninh, Lạng Sơn, rẽ đi Yên Tử. Viếng Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử, Du khách đi cáp treo lên núi chiêm bái vườn tháp cổ, chùa Hoa Yên và chùa Đồng. Đi qua cầu Bãi Cháy ngắm cảnh vịnh Hạ Long và cảng Cái Lân từ trên cao, tham quan thị xã Hòn Gai, vui chơi, giải trí tại khu du lịch đảo Tuần Châu. Đi du thuyền tham quan vịnh Hạ Long - Bái Tử Long - đệ nhất thắng cảnh của Bắc Bộ. Ghé hang Sửng Sốt, đi qua hòn Lư Hương, hòn Gà Chọi, hòn Chó Đá. Tắm biển tại bãi biển Titop. Trên đường về Hà Nội ghé qua Hải Dương tham quan các làng nghề làm gốm sứ, bánh đậu xanh, cốm vồng và các mặt hàng đặc sản khác của miền Bắc.

Liên hệ: Công ty Du lịch Văn Hóa Việt; 55B Nguyễn Thị Minh Khai P.Bến Thành Q.1 - TP.HCM; ĐT: 08.3930.9717 - Fax: 84.8.3930.9873

* Phú Quốc – Say đắm cùng thiên nhiên hoang sơ

Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010 - 4

“Biển sẽ đẹp hơn, khi bạn tới” đó là lời chào nồng ấm của hòn đảo phương Nam xinh đẹp được mệnh danh là đảo ngọc dành cho mọi du khách đến thăm Phú Quốc. Với khoảng 50 phút đường bay, Phú Quốc sẽ đón du khách trong hương gió biển nồng nàn của xứ đảo. Sau hành trình từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Dương Đông, tham quan các điểm: Làng chài Hàm Ninh, tắm suối, leo núi tại Suối Tranh, Viếng chùa Hùng Long (Am Sư Muôn), tham quan Dinh Cậu. Sau đó tham quan Nam Đảo, Cảng An Thới, Di tích nhà tù Phú Quốc, Cơ sở nuôi cấy ngọc trai, Tắm biển tại bãi Sao – bãi cát trắng dài và đẹp nhất Phú Quốc. Tiếp tục chuyến hành trình Tham quan Nhà thùng (cơ sở sản xuất nước mắm), Bảo tàng tư nhân Cội Nguồn - trưng bày các sản vật biển về Phú Quốc, Viếng Sùng Hưng Tự, Dạo chợ Dương Đông mua đặc sản

Liên hệ: Công ty Du lịch Fidi Tour: 129 Nguyễn Huệ, Q1, Tp.HCM; Tel: (84-8) 3914 1414 - 3914 1516 Fax: (84-8) 3914 1363

* Thác Giang Điền – Mũi Né – Bùn Khoáng 

Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010 - 5

Trên đường đi Quý khách tham quan Khu Du Lịch Thác Giang Điền, tự do tham quan thác, chụp ảnh, đạp xe đạp. Tiếp tục đi Mũi Né, nghe Hướng dẫn viên giới thiệu các điểm tham quan tại Phan Thiết như chùa Phật Quang, trường Dục Thanh, Dinh Vạn Thuỷ Tú. Tới nơi, tham quan Trung Tâm Bùn Khoáng Nóng Mũi Né với dịch vụ tắm thủy liệu pháp, hoặc tự do tắm biển. Nghỉ đêm tại Mũi Né. Sau đó tham quan Đồi Cát Bay tại Hòn Rơm. Trên đường về lại khách sạn, Quý khách ghé tham quan Cơ sở sản xuất nước mắm địa phương.  Trên đường về Tp.HCM trên đường Quý khách ghé chợ Phan Thiết tham quan mua đặc sản địa phương.

Liên hệ: Công ty Du lịch Vietravel: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Tel: (08) 38.22.88.98

* HongKong- Disneyland- Đại Nhĩ Sơn

Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010 - 6

Khởi hành từ TP.HCM đi Hong Kong, đầu tiên tham quan Trung tâm Hội nghị & triển lãm HongKong và Vịnh Nước Cạn (Repulse Bay). Tham quan Trung tâm Kim Hoàn, Miếu Huỳnh Đại Tiên (Wong Tai Sin) - một trong những ngôi chùa cổ và linh thiêng nhất Hongkong. Sau đó đến Trung tâm Văn Hóa Hongkong & Avenue Star hay còn gọi là Đại Lộ Ngôi Sao - Nơi tôn vinh tên tuổi của những minh tinh nổi tiếng nhất HongKong. Tham quan Công viên Disneyland, thỏa sức khám phá và tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, xem phim hoạt hình của Hãng Walt Disney, thưởng thức những show diễn tại các khu vực Fantasyland, Adventureland, Tomorrowland... gặp gỡ và giao lưu với những nhân vật huyền thoại như: Bạch Tuyết, Cô bé Lọ Lem... và những người bạn dễ thương như: Chuột Mickey, Chó Pluto, Vịt Donarld... Đến Đại Nhĩ Sơn tham quan cầu Thanh Mã, qua Đảo LanTau, lên Đại Nhĩ Sơn để cầu phúc cho gia đình, đến viếng Bửu Liên Tự  - một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất HongKong, chiêm bái bức tượng Đại Phật bằng đồng nặng 202 tấn. Mua sắm tại các siêu thị và trung tâm nổi tiếng như: Quảng trường Time Square, siêu thị Sogo, khu Tsim Sha Tsui, khu Mongkok...

Liên hệ: Công ty Du lịch Văn Hóa Việt; 55B Nguyễn Thị Minh Khai P.Bến Thành Q.1 - TP.HCM; ĐT: 08.3930.9717 - Fax: 84.8.3930.9873

* Cambodia_thám nhiểm hững điều kỳ thú 

Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010 - 7

Cambodia - Đất nước của những mái chùa tháp từ lâu vẫn luôn có sức quyến rũ đặc biệt với du khách khắp nơi không chỉ bởi kỳ quan thế giới Angkor, mà còn biết bao điều kỳ lạ khác. Tham quan Cửa Nam Angkor, Phật Bayon với 4 mặt khổng lồ, Đền Bapuon, Đền Phimeaan Akas, Quảng trường đấu Voi và Hậu cung của Vua Leper. Tiếp đó tham quan: Đền Ta Prohm với những cây đại thụ hình thù kỳ quái - là nơi được Hollywood chọn làm phim trường khởi quay bộ phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ. Đền Angkor Wat, một trong bảy kỳ quan và là ngôi đền vĩ đại nhất trên thế giới,  thám hiểm Đồi Bakheng Hill. Bắt đầu cho chuyến thám hiểm thú vị Kulen- Dòng sông ngàn Lingas với: Núi KuLen, Dòng sông ngàn. Tại khu vực này, du khách sẽ được dịp nhìn thấy: Dấu bàn chân Phật in trên đá, Giếng nước thần - nơi tuôn trào mạch nước trong vắt được người bản xứ định danh là giếng thiêng, Thác Phnom Kulen - một thác nước hoang sơ và hùng vĩ. Đi Phnom Penh, tham quan: Cầu cổ Kompong Kdey (còn gọi là Cầu Đá Ong), Chợ Côn Trùng ở thị trấn Skun, Khu di tích lịch sử của thành phố Phnom Penh, Hoàng Cung, Chùa Bạc – ngôi chùa được dát 5000 mảnh bạc, mỗi tấm nặng 1kg, nơi đây còn trưng bày bức tượng Phật linh thiêng nhất Campuchia - Preah Keo (tượng Phật Ngọc Lục Bảo) và Tượng đài Độc Lập, được khánh thành vào năm 1958 để kỷ niệm ngày độc lập.

Liên hệ: Công ty Du lịch Fidi Tour: 129 Nguyễn Huệ, Q1, Tp.HCM; Tel: (84-8) 3914 1414 –

3914 1516 Fax: (84-8) 3914 1363 

*  Singapore – Malaysia

Khởi hành từ TP.HCM, điểm tham quan đầu tiên là Xưởng chế tác đá quí, Vườn chim Jurong với bộ sưu tập các loài chim quý hiếm với hơn 8000 con và hơn 600 loài khác nhau và tham quan Cửa hàng bán sỉ Dầu nóng. Tiếp tục qua Đảo Sentosa, tham quan  Bảo tàng Sáp tái hiện lại lịch sử hình thành đảo quốc Singapore, Thế giới Đại dương, chiêm ngưỡng thế giới động vật biển sinh động. Tham quan: Công Viên Merlion – chụp hình lưu niệm với Tượng Sư tử biển, biểu tượng du lịch của Đảo quốc Singapore. Tham quan: Tòa án tối cao, Tòa nhà Quốc hội, Trung tâm Tài chính singapore... và khởi hành đi Malaysia. Tham quan Động Batu nơi diễn ra các lễ hội Thaipusam hằng năm cho những người theo đạo Hindu. Tham quan Cửa hàng đá Cẩm thạch Malaysia; Cửa hàng đ?åc sản ??a phương. Tham quan sòng bài Casino De Genting đầu tiên của Malaysia. Tự do giải trí với các trò chơi cảm giác mạnh trong công viên Theme Park. tham quan: Chùa Bà Thiên Hậu, Tượng đài chiến thắng, Hoàng Cung Mã Lai, Quảng trường độc lập với cột cờ cao nhất thế giới, niềm tự hào của nhân dân Malaysia. Tham quan và chụp hình lưu niệm với Toà Tháp Đôi Petronas, mua sắm tại Cửa hàng bán sỉ Chocolate

Liên hệ: Trung tâm Lữ hành Festival; 31 Cao Thắng-P.2, Q.3; Tel: 38.343.500; Fax:38.342.514

* KHÁM PHÁ XỨ SỞ KIM CHI  JEJU - SEOUL -NAMI - EVERLAND

Giới thiệu Tạp Chí Du lịch TP.HCM_ Số 62, Tháng 10/2010 - 8

Khởi hành từ TP.HCM đi Seoul, sau đó đáp chuyến bay nội địa đi đảo Jeju. Đầu tiên đi tham quan Yong Du Am – bãi biển nổi tiếng có tượng đá hình đầu rồng, đền Guanumsa, con đường ma quái, dạo phố Tapdong sau đó về lại Seoul. Tham quan Bảo tàng tự nhiên, đỉnh Seongsan Sunrise, và làng dân tộc Seongeup. Tham quan thác Cheonjiyeon mà theo truyền thuyết là nơi các tiên nữ dạo chơi khi hạ phàm, Sân vận động tổ chức World Cup 2002, vách đá Jusan-jelli. Rời Jeju về Seoul tham quan Khu vui chơi giải trí Everland và khu chợ Dongdaemoon. Tham quan Lâu đài Hoàng Gia Kyong Bok, Bảo tàng Văn hoá truyền thống Quốc gia, Phủ Tổng Thống. Xe đưa quý khách tham quan và mua sắm tại cửa hàng nhân sâm, cửa hàng đá quý thạch anh tím, chợ Namdeamun, tham quan làng dân tộc Hanok, tiếp tục tham quan đảo Nami – nơi được các đạo diễn làm bối cảnh các bộ phim lãng mạn như chuyện tình mùa đông và tham quan mua sắm các cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, khu phố cổ Yingsadong, cửa hàng bách hoá Cheng-Ha

Liên hệ: Công ty Du lịch Vietravel: 190 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Tel: (08) 38.22.88.98


* Và các chuyên mục, bài viết hấp dẫn của các tác giả khác như: Trang thơ, nhạc phổ thơ; Lê Thị Kim - Lãng mạn với Thơ & Họa của Thanh Trịnh; Du lịch Châu Âu với ca sĩ nhí Đan Thư của Kiều Dung; Lễ Tuyên dương thành tích Ngành Du lịch TP.HCM, năm 2010 của Thu Hương; Vinpearl Resort & Spa Sản phẩm mùa thu của Khuê Việt Trường…

 

Thân mời bạn đọc đón mua Tạp Chí Du lịch TP.HCM tại các sạp báo theo hệ thống Công ty Phát hành Báo chí Trường Phát, 161 Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM. Hoặc tại Tòa soạn Tạp Chí Du lịch TP.HCM, 140 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 TP.HCM. điện thoại: 08.38.226.881. Gặp cô Thu Hương: 0957.225.685; anh Mạnh Tới: 0973.292.367.

Thu Hương 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT