Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương và quyết tâm làm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liên quan đến dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đang thi công dở dang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương xây tiếp và phải quyết tâm làm.

Sáng 13/7, ttại TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm và Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha lúa chuyên canh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng cho biết ông muốn nắm tình hình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp có vướng mắc gì, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trơn tru chưa, trình độ, năng lực của cán bộ cấp như thế nào. Thủ tướng đề nghị các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long báo cáo về hạ tầng sau khi sáp nhập các tỉnh, thành; công tác triển khai hạ tầng cho APEC tại Phú Quốc và các vấn đề vật liệu phục vụ cho những dự án đường cao tốc…

“Liên quan đến dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã triển khai vừa qua thì vốn ODA đã dở dang. Bây giờ các đồng chí xem là cần xử lý như thế nào”, Thủ tướng đặt vấn đề và nói rằng ông có dịp ghé qua Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) thì thấy rất đông bệnh nhân, chật hẹp mà chủ yếu là người ở Đồng bằng sông Cửu Long lên đây điều trị.

Vì vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng cần khẩn trương làm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ và phải quyết tâm làm.Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương và quyết tâm làm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án giao thông trọng điểm phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết hiện nay tại khu vực phía Nam đang triển khai 21 dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, có 13 dự án hoàn thành trong năm 2025 với tổng chiều dài 354 km.

Đó là đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (giá trị sản lượng đạt 68,5% so với kế hoạch là 73,7%, tăng thêm so với kỳ kiểm tra trước 2,5%); Đường cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ (đạt 76,5%/76,5%, tăng thêm 8,5%); Dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đạt 55,4%/78,4%, tăng thêm 20,2%); Dự án Cao Lãnh - An Hữu: DATP 1 đạt 63,7%/78% (tăng thêm 4%); Dự án Vành đai 3 TP HCM (dự kiến một số đoạn tuyến sẽ thông xe trong năm 2025), trong đó dự án thành phần (DATP)1 đạt 45,8%/45,8%, DATP  3 đạt 41%/47%, DATP 7 đạt 72,5%/72,5%.

Đối với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, DATP 1 đạt 37,3%/46%, DATP 2 đạt 53%/54,5%; DATP 3 đạt 94% và đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19/4. Cầu Rạch Miễu 2 đạt 95,8%/95,2% (tăng thêm 11,4%) và sẽ đưa vào khai thác dịp 19-8-2025; Dự án cầu Đại Ngãi đạt 31%/37%, trong đó công trình cầu Đại Ngãi 2 dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8/2025.

Theo Bộ Xây dựng, tổng nhu cầu vật liệu cát đắp nền khoảng 65,5 triệu m3, nhu cầu vật liệu đá khoảng 15 triệu m3. Các địa phương đã cấp phép khai thác 76,17 triệu m3/65,5 triệu m3 nhu cầu.

Về vật liệu đá, tổng nhu cầu các dự án là 15 triệu m3, trong đó các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 là 9,32 triệu m3, đến nay đã khai thác, đưa về công trường từ các mỏ thuộc TP HCM, Đồng Nai, An Giang 3,84 triệu m3.

Nguồn đá cho các dự án hoàn thành năm 2025 cơ bản đảm bảo, khối lượng đá phục vụ nhu cầu các dự án hoàn thành sau năm 2025 sẽ tiếp tục được lấy từ các mỏ thuộc TP HCM, Đồng Nai, An Giang (khi các dự án trọng điểm trong khu vực hoàn thành năm 2025).

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết Bộ Quốc phòng đang làm cơ quan chủ quản 3 dự án với tổng chiều dài 98 km, gồm dự án đường cao tốc Đất Mũi dài 91 km, đang hoàn thiện thủ tục để khởi công vào dịp 19/8/2025; dự án đường kết nối ra cảng Hòn Khoai dài 17 km, đang hoàn thiện thủ tục khởi công vào dịp 19/8; dự án cảng Hòn Khoai đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Ngày 11/7, ông Trần Văn Lâu, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã cùng lãnh đạo các sở, ngành đi kiểm tra dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ có quy mô 500 giường, tổng mức đầu tư 1.727 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ODA của Chính phủ Hungary hơn 1.393 tỷ đồng, vốn đối ứng của Cần Thơ hơn 334 tỷ đồng.

Bệnh viện này được khởi công 2017, dự kiến hoàn thành vào năm 2022 nhưng đến nay tổng giá trị khối lượng liên danh nhà thầu đã thực hiện tương đương khoảng hơn 297 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng xây dựng đạt 80%, phần trang thiết bị chưa triển khai.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ, do hiệp định vay viện trợ ràng buộc có hiệu lực vào năm 2019 đã hết thời gian giải ngân vào ngày 11/7/2022 và không được gia hạn vay hoặc ký mới hiệp định vay. Vì vậy, cơ quan chức năng không đủ cơ sở gia hạn hiệu lực của hợp đồng thương mại (EPC) để tiếp tục thực hiện dự án. Chính vì vậy, từ tháng 7/2022 đến nay, dự án ngưng triển khai.Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khẩn trương và quyết tâm làm Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ - 2Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu trò chuyện cùng lãnh đạo nhà thầu và các sở, ngành.

Sau khi kiểm tra công trình và trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, ông Trần Văn Lâu nói rằng dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ rất cần thiết cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, hiệp định vay đã hết hạn nên cần xin chủ trương Quốc hội, Chính phủ.

Đảng ủy UBND TP Cần Thơ đã xin ý kiến Thành ủy kiến nghị Chính phủ kết thúc hiệp định Hungary để bố trí vốn ngân sách nhà nước.

 "Ngân sách khá lớn, Trung ương phải bố trí khoảng 1.300 tỷ đồng, chưa kể vốn đối ứng địa phương. Thành phố đã kiến nghị và đang chờ Chính phủ cho chủ trương. Chủ tịch Quốc hội cũng đã chỉ đạo các bộ ngành nghiên cứu nguồn vốn", người đứng đầu chính quyền TP Cần Thơ nói.

Ông Trần Văn Lâu cũng yêu cầu nhà thầu phải đẩy nhanh thi công và hoàn thành vào cuối năm 2026 nếu được bố trí vốn sớm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang - Anh Nhật

CLIP HOT

Biển Phú Quốc sóng to, du khách vẫn thích tắm
Biển Phú Quốc sóng to, du khách vẫn thích tắm

Những ngày gần đây đảo ngọc Phú Quốc thường xuyên có mưa nhưng không ngăn được lượng khách đến các điểm vui chơi. Tại nhiều bãi biển sóng rất to nhưng du khách vẫn đổ xô tắm.