Xác lập kỷ lục áo dài dài nhất Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hai kỷ lục Guinness vừa được xác nhận là áo dài nhất Việt Nam với chiều dài 178m và cung đường trình diễn dài nhất Việt Nam.

Xác lập kỷ lục áo dài dài nhất Việt Nam - 1

Trình diễn chiếc áo dài dài nhất Việt Nam.

UBND TP Việt Trì phối hợp với Công ty Phuonglly Media vừa xác lập hai kỷ lục Guinness Việt Nam dành cho áo dài “Non sông gấm vóc” của Việt Nam.

Chiếc áo dài kỷ lục “Non sông gấm vóc” nặng gần 200kg, được thực hiện in, vẽ tay, thêu tay, đính kết với 410m vải tafta, voal, gấm lụa, với hàng triệu hạt pha lê lấp lánh, 50m tơ ông viền, 380m dây viền kết đá, 100 cuộn len đũa và len xù và hơn 300 viên đá to lấp lánh kết hợp với hàng ngàn cánh sen gấm, lá sen voal.

Chiếc áo dài được tạo ra bởi nhà thiết kế Phương Hồ cùng hơn 20 người thợ may, thợ thêu trong vòng hai tháng đã khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của dải đất Việt Nam hình chữ S, lấy Đền Hùng làm trung tâm kết nối và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa dân tộc Việt Nam.

Xác lập kỷ lục áo dài dài nhất Việt Nam - 2

Áo dài nặng đến mức cần phải có 6 thanh niên khỏe mạnh vận chuyển áo dài lên cầu Vàng trình diễn.

Các nhà thiết kế lần này cũng đã dày công sáng tạo cho ra nhiều bộ sưu tập như: Linh thiêng nguồn cội; sắc cọ; sen gấm để trình diễn trên cung đường trình diễn dài nhất Việt Nam.

Tuần Văn hóa- Du lịch Đất Tổ năm 2023 cũng đã xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam có số người mặc áo dài đông nhất Việt Nam, với 3.739 người.

Xác lập kỷ lục áo dài dài nhất Việt Nam - 3

Có 3.739 người mặc áo dài tham gia. Sự kiện thu hút đông đảo người dân trên địa bàn TP Việt Trì tham gia ở mọi lứa tuổi. 

Bên cạnh số lượng người mặc áo dài tham gia đông kỷ lục, Ban Tổ chức đã mang đến bộ sưu tập “Non sông gấm vóc” được trình diễn bởi các hoa hậu, người mẫu nhí đầy ấn tượng. Đây là sự kiện ý nghĩa tôn vinh nét đẹp văn hóa của trang phục truyền thống. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên quê hương đất Tổ. Sự kiện đã tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, quảng bá du lịch văn hóa Phú Thọ.

Tối 21/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan toàn quốc Di sản Văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt. Ảnh: BTC

CLIP HOT