Lễ hội tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025 hấp dẫn du khách đến Gia Lai

Lễ hội tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025 với chủ đề “Khát vọng Biển xanh – Đại ngàn tỏa sáng” là chuỗi sự kiện giải trí, văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng hứa hẹn hấp dẫn du khách đến Gia Lai từ ngày 29/8 đến 2/9.

le hoi tinh hoa dai ngan – bien xanh hoi tu nam 2025 hap dan du khach den gia lai - 1

Quang cảnh buổi họp báo.

Chiều 26/8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố thông tin Lễ hội tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025 với chủ đề “Khát vọng Biển xanh – Đại ngàn tỏa sáng”. Đây là chuỗi sự kiện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chào mừng tỉnh Gia Lai đã được hợp nhất từ tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) vào ngày 1/7/2025.

le hoi tinh hoa dai ngan – bien xanh hoi tu nam 2025 hap dan du khach den gia lai - 2

Lễ hội diễn ra từ ngày 29/8 đến 2/9 là chuỗi sự kiện giải trí, văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn, ấn tượng được tổ chức tại Quy Nhơn.

Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20h ngày 29/ 8, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, kênh Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng kết hợp đặc trưng giữa hai vùng Đông – Tây của tỉnh Gia Lai: truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, di tích lịch sử, cảnh quan du lịch, những sản vật của vùng đất bazan và biển cùng với thông điệp: “Phát huy sức mạnh đoàn kết – Giữ vững bản sắc – Bước tiếp tương lai”.

Sân khấu khai mạc và những màn trình diễn thể hiện sắc thái “Hiện đại từ bản sắc” của vùng đất rộng lớn thứ 2 Việt Nam trải dài từ biển khơi đến núi rừng, từ làng chài đến bản làng cao nguyên; đang chung sức, đồng lòng cùng xây dựng, cùng phát triển, cùng hướng về một tương lai hạnh phúc và thịnh vượng hơn với những khát vọng mới, thành công mới.

Phần trình diễn chuyên nghiệp của các ngôi sao ca nhạc Quang Dũng, Văn Mai Hương, Y Garia, Ngô Thái Bảo, Ygaria, Lê Trường, Anh Kiệt, nhóm Giai Điệu Việt cùng với các nghệ nhân đến từ Làng Xoá, xã Biển Hồ, nghệ nhân Bài Chòi, Hát Bội, nhóm võ thuật Tây Sơn, vũ đoàn Gió Việt, Power, các ca sỹ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cống hiến hết mình cùng khán giả. Chương trình khai mạc cũng sẽ có sự xuất hiện của hoa hậu đại sứ du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa trong vai trò đại sứ truyền thông cho sự kiện năm nay. Màn kết thúc mãn nhãn của Lễ khai mạc là sự bùng nổ sắc màu của pháo hoa tầm thấp góp phần cho thiên đường biển Quy Nhơn, Gia Lai càng thêm ấn tượng trong đêm khai mạc.

le hoi tinh hoa dai ngan – bien xanh hoi tu nam 2025 hap dan du khach den gia lai - 3

Nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ đạo diễn Hoàng Duẩn phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ đạo diễn Hoàng Duẩn, Tổng đạo diễn đêm khai mạc và lễ hội đường phố cho biết đây là chương trình nghệ thuật hoành tráng đầu tiên của tỉnh Gia Lai mới.

Theo ông Duẩn, Ban Tổ chức mong muốn mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc nhưng cũng rất hiện đại. Với chương 1 là “Rừng vàng biển bạc”, chương 2 “Biển gọi đại ngàn – vững bước bươn khơi”, đêm khai mạc sẽ là câu chuyện kể từ mạch nguồn văn hoá truyền thống dân tộc từ cao nguyên đại ngàn đến biển rộng mênh mông.

le hoi tinh hoa dai ngan – bien xanh hoi tu nam 2025 hap dan du khach den gia lai - 4

Nghệ sĩ ưu tú, tiến sĩ, đạo diễn Hoàng Duẩn và nghệ sĩ ưu tú, Biên đạo múa Quang Tâm luyện tập cùng đồng bào Ba Na ở Làng Xóa sinh sống dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, tỉnh Gia Lai.

Từ lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Ba Na, Jarai đến lễ hội cầu ngư của người dân miền biển; từ không gian văn hoá cồng chiêng đến bả trạo, bài chòi, hát bội, võ Tây Sơn Bình Định; từ Biển Hồ đến đầm Thị Nại; từ sự hùng vĩ của Thác K50, núi lửa Chư Đăng Ya đến cảnh đẹp của Eo gió, Kỳ Co, những làng nghề truyền thống của cao nguyên và đồng bằng, từ vị đậm đà của cà phê đến món ngon cá ngừ đại dương miền biển của Gia Lai …

“Kế thừa tất cả những giá trị văn hoá truyền thống từ thuở cha ông đi lập làng, mở đất, trên nền tảng văn hoá bản địa, văn hoá Sa Huỳnh-Chăm Pa, dòng sông Côn như mạch nguồn kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai. Con tàu của sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân Gia Lai hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoà chung trong niềm vui và tự hào 80 thành lập nước đang rẻ sóng vươn khơi, mang thành quả của nhân dân Gia Lai đi khắp năm châu, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được hạnh phúc, quê hương phồn vinh trong kỷ nguyên mới”, vị Tổng đạo diễn nói.

Một trong những nội dung nổi bật của Lễ hội tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025 là chương trình “Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương” phục vụ du khách nếm thử miễn phí. Lễ hội vào lúc 17 h30 đến 19h30 từ ngày 29/8 đến ngày 1/9 tại Công viên Thiếu nhi – đường An Dương Vương.

le hoi tinh hoa dai ngan – bien xanh hoi tu nam 2025 hap dan du khach den gia lai - 5

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi trường Gia Lai phát biểu tại buổi họp báo

Qua bàn tay của các đầu bếp tài hoa đến từ TP. HCM, Úc, Thái Lan, Nhật Bản (Công ty TNHH Mãi Tín) và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai, cá ngừ đại dương được mổ, phile và chế biến thành những món ăn rất sáng tạo, bổ dưỡng và lạ miệng với khẩu vị Âu, Á và Việt Nam. Món ăn được chế biến từ nguyên liệu chính là cá ngừ đại dương kết hợp với thực phẩm và nguyên liệu từ vùng bazan cao nguyên.

Bếp trưởng Kim Bernard Chilcott, người Úc – Giám đốc ẩm thực Tập Đoàn AL Frescos chế biến món Tuna steak – cá ngừ đại dương nướng khẩu vị Âu. Đầu bếp Nguyễn Thị Thu Tâm chế biến món cá ngừ sốt cà chua dùng với bánh mì siêu to (dài 6m) do Đầu bếp Phạm Đình Tiến thực hiện. Bếp trưởng Lê Nguyễn Hoàn Long chế biến món cháo cá ngừ đại dương với hạt mắc ca từ vùng đất bazan cao nguyên.

Bếp trưởng Puri Chunkajorn, người Thái Lan chế biến món cà ri cá ngừ đại dương khẩu vị cay đặc trưng món Thái. Cùng với các món cá ngừ đại dương xiên que dùng kèm với cơm lam, bánh xèo vỏ dùng với súp cá ngừ đại dương và bánh xèo nhân cá ngừ đại dương được các đầu bếp Nguyễn Ngọc Duy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai, Nhà hàng Jarai Food và Nhãn hàng bột bánh xèo Hương Xưa chế biến. Song hành cùng địa điểm và thời gian với chương trình “Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương”, Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, Trưng bày Sản phẩm OCOP, Làng nghề và Ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai khai mạc vào lúc 15h30 phút ngày 29/8 và diễn ra đến 20h ngày 2/9 tại Công viên Thiếu nhi – đường An Dương Vương. Hàng ngày, chương trình mở cửa hoạt động từ lúc 8h đến 21h.

Quy mô gần 94 gian hàng và 33 đơn vị; quy tụ được sự tham gia của các nhà hàng trong và ngoài tỉnh, khu sản phẩm OCOP, làng nghề, không gian giới thiệu cà phê đặc sản Gia Lai và cà phê Việt Nam sáng tạo được pha chế từ những hạt cà phê robusta thơm ngon vùng cao nguyên thành các vị cà phê trứng, cà phê muối, cà phê lá dứa, cà phê nước dừa… được giới trẻ yêu thích hiện nay. Và đặc biệt, cà phê cũng được phục vụ nếm thử miễn phí trong thời gian diễn ra tại Công viên thiếu nhi.

Gắn với hoạt động của Lễ hội ẩm thực, chương trình tạp kỹ được biểu diễn từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày tại Công viên thiếu nhi và nổi bật là có sự góp mặt của ca sĩ Philippines cùng các thành viên của band nhạc Gypsination đến từ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 31/8 và 01/9/2025.

Bên cạnh các hoạt động hội nhập nền văn hóa thế giới như Lễ hội đường phố, Lễ hội ánh sáng, các loại hình nghệ thuật truyền thống ở Gia Lai gồm: hát Bội, Bài Chòi, biểu diễn võ cổ truyền dân tộc, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc sẽ được diễn ra vào lúc 19h vào các ngày 31/8 và 01/9/2025; tại Quảng trường Chiến Thắng - đường Xuân Diệu.

Nét đẹp của Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” không dừng lại bởi những đoàn xe hoa, mô hình di động, xe điện du lịch, xe đạp, lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đa dạng sắc màu của đại ngàn và biển cả, mà nét đẹp đó còn được đọng lại là niềm hân hoan của du khách, là bức tranh sống động giữa con người với thiên nhiên đại dương mà chủ thể nổi bật trong bức tranh này chính là những du khách và cộng đồng người dân phố biển Quy Nhơn hưởng ứng, trải nghiệm, hòa vào không khí vui tươi, sôi động của Lễ hội.

Lễ hội đường phố khai mạc vào lúc 16h ngày 31/8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và diễu hành vào lúc 17h30 với sự xuất hiện của Đại sứ truyền thông Lễ hội tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025.

le hoi tinh hoa dai ngan – bien xanh hoi tu nam 2025 hap dan du khach den gia lai - 6

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa chụp ảnh cùng các nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa cùng các nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên carnival, xiếc xe đạp, xiếc tung hứng, cà kheo, các chú hề… diễu hành trên những đường phố xinh đẹp uốn quanh bờ biển Quy Nhơn theo lộ trình: An Dương Vương – Xuân Diệu – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Huệ – Lê Hồng Phong – Tăng Bạt Hổ – Nguyễn Tất Thành – An Dương Vương (tổng chiều dài 4,7km).

Ngày 1/9, các mô hình di động và đoàn xe điện du lịch tiếp tục diễu hành và giao lưu với du khách tại Quảng trường Chiến Thắng.

Trong khi đó, Lễ hội ánh sáng là “bữa tiệc” âm nhạc dành cho các bạn trẻ với chủ đề “Đại ngàn – Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” diễn ra vào lúc 20h30 ngày 1/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tiếp theo sau chương trình bế mạc của Lễ hội tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ.

Phần 1 của Lễ hội ánh sáng là câu chuyện của biển xanh, của đại ngàn Gia Lai được hiện lên bởi âm thanh, ánh sáng, nghệ thuật visual, hiệu ứng, kỹ xảo sân khấu và những thiết bị drone trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên bầu trời phố biển Quy Nhơn.

Đó là câu chuyện của những ngôi làng chài bên bờ cát, những ánh mắt ngây thơ của đám trẻ nhìn những chuyến tàu lớn, nhỏ ra khơi, những buổi sớm mai biển đẹp hơn khi các đoàn tàu trở về đầy sản vật mà ấn tượng là những con cá ngừ đại dương mũm mĩm, những nụ cười rạng rỡ của ngư dân…, đó là những hình ảnh quen thuộc và gần gũi của một vùng đất biển Bình Định xưa trù phú và nay là một phần phía Đông của tỉnh Gia Lai mới;

Đó là câu chuyện của vùng đất đỏ bazan cao nguyên lộng gió, ở nơi ấy, thiên nhiên đại ngàn hùng vĩ và con người bình dị, mộc mạc gắn bó bền chặt, cùng nhau hòa thành một thể. Rừng thiêng, khí linh và văn hóa bản địa thấm đẫm trong từng hơi thở của đồng bào các dân tộc nơi đây, những câu chuyện sử thi, các nghi lễ truyền thống, những điệu múa xoang bên ché rượu cần, những không gian sinh hoạt cộng đồng lẫn trong tiếng gió đại ngàn, tiếng cồng chiêng vang vọng – Gia Lai xưa hiện lên đẹp như tranh vẽ với sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và nét truyền thống đậm bản sắc và nay là một phần phía Tây của tỉnh Gia Lai mới.

Phần 2 của Lễ hội là chương trình biểu diễn âm nhạc đa sắc màu với nhiều dòng nhạc từ các dòng rock, dance, electronic đỉnh cao cho đến những bản ballad nhẹ nhàng quyến rũ qua phần biểu diễn của ISAAC – KAY TRẦN – ÁNH SÁNG AZA và DJ quốc tế CARRILLO đến từ ĐỨC sẽ mang đến không khí bùng nổ cảm xúc cho du khách tham dự Lễ hội.

Lễ hội tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025 là một sự kiện lớn và đầu tiên của tỉnh Gia Lai mới lan tỏa hình ảnh đẹp về vùng đất, con người Gia Lai, quảng bá, nâng cao vị thế du lịch địa phương với du khách trong nước và quốc tế. Sự kiện cũng là dịp tôn vinh giá trị lao động sản xuất của ngư dân và nông dân, hình ảnh nhãn hiệu cá ngừ đại dương, cà phê, sản phẩm OCOP, làng nghề của tỉnh được tiếp tục quảng bá và tiếp cận với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển khai thác, chế biến, xúc tiến thương mại cá ngừ đại dương và các mặt hàng nông sản của tỉnh Gia Lai.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT

Du khách mãn nhãn với pháo hoa và show diễn Kiss of The Sea
Du khách mãn nhãn với pháo hoa và show diễn Kiss of The Sea

Show diễn Nụ hôn của Biển Cả ở Sunset Town - Phú Quốc từng vinh dự được trao giải xuất sắc Outstanding Achievement tại Giải thưởng Thea lần thứ 31 của Hiệp hội giải trí theo chủ đề trên toàn thế giới - Themed Entertainment Association.