Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 chính thức diễn ra với Lễ khai mạc ấn tượng của nước chủ nhà sau một năm bị hoãn bởi đại dịch Covid-19.

Do sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, Olympic Tokyo đã bị hoãn lại 1 năm so với kế hoạch tổ chức ban đầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thế vận hội đã bị hoãn và lên lịch lại song vẫn giữ tên Olympic Tokyo 2020 cho mục đích tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Ngoài ra, Tokyo cũng là thành phố đầu tiên tổ chức 2 kỳ Olympic, lần đầu vào năm 1964.

Có tổng số 206 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tranh tài tại Olympic Tokyo 2020, trong đó, đoàn thể thao Bắc Macedonia lần đầu tiên tham dự. Năm nay, đoànTriều Tiên tuyên bố không tham gia Olympic Tokyo 2020 do lo ngại về dịch COVID-19. Đây sẽ là lần đầu tiên nước này vắng mặt tại đấu trường Olympic kể từ năm 1988.

Đoàn Olympic Argentina bắt đầu với 'không khí tiệc tùng' với màn nhảy múa và ca hát trong lễ diễu hành

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 1

Đội tuyển Olympic Argentina tại lễ khai mạc.

Tuy nhiên hành động này gây tranh cái trên cộng đồng mạng khi mà người dân Nhật Bản đang có những cuộc biểu tình chống lại việc tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo.

Một vận động viên người Eritrean nằm nghỉ ngơi sau khi đoàn của anh vào sân vận động

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 2

Vận động viên Olympic người Eritrean tại lễ khai mạc.

Lễ khai mạc nổi tiếng là rất tốn thời gian vì có sự góp mặt của hơn 200 quốc gia cùng  các nghi lễ và tiết mục giải trí khác. Điều đó đồng nghĩa với việc những quốc gia đầu tiên bước vào sân vận động sẽ phải chờ đợi khoảng thời gian dài trên sân.

Mông Cổ bước vào cuộc diễu hành với nữ vận động viên cầm cờ đầu tiên trong lịch sử nước này.

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 3

Khulan Onolbaatar là người phụ nữ đầu tiên cầm cờ Olympic cho đất nước.

Năm nay, vận động viên bóng rổ Khulan Onolbaatar đã trở thành người phụ nữ đầu tiên mang cờ Mông Cổ trong lễ khai mạc.

Cô đã nhận quốc kỳ từ Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh vào ngày 9/7 trong một buổi lễ chính thức.

Cặp vợ chồng đại diện cho Lesotho

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 4

Khoarahlane Seutloali và 'Neheng Khatala tại lễ khai mạc.

Lesotho chỉ có hai vận động viên và là 1 cặp vợ chồng sẽ tranh tài tại Thế vận hội Tokyo: Á quân Khoarahlane Seutloali cùng Neheng Khatala

Đoàn Thể thao Mỹ diễu hành với lực lượng hùng hậu.

Mục tiêu của họ lần này là bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn, sau những gì đã làm được tại Olympic Rio 2016.

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 5

Năm nay, đoàn thể thao Mỹ có 627 vận động viên tham gia Thế vận hội Tokyo.

Nhiều vận động viên đã bỏ qua lễ khai mạc vì bận thi đấu

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 6

Simone Biles và đội thể dục dụng cụ nữ Mỹ  không có mặt tại lễ khai mạc.

Vận động viên thể dục dụng cụ Simone Biles cho biết cô và đồng đội chọn không tham dự để có thêm thời gian chuẩn bị cho buổi thi đấu sớm vào ngày hôm sau và nhằm tránh mọi rủi ro với COVID-19.

Theo số liệu từ BTC, có tổng cộng 11.058 VĐV sẽ tham dự Olympic Tokyo. Trong số này, quốc gia nhiều VĐV nhất là Mỹ với 613 người, xếp trên chủ nhà Nhật Bản (552). Tiếp theo lần lượt là Australia (478), Đức (425), Trung Quốc (406), Pháp (398), Ý (372), Canada (370), Anh (376),...

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là đội cử nhiều VĐV nhất, với 42 người. Tiếp theo là Malaysia (30), Indonesia (28), Singapore (23), Philippines (19) và Việt Nam (18)...

Các vận động viên Pháp xếp hàng trong màu cờ để diễu hành.

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 7

Đội tuyển mặc trang phục mang màu cờ sắc áo của Pháp.

Đa số các quốc gia có đồng phục riêng, nhưng đoàn Pháp lại tự tạo phong cách riêng cho mình trong buổi diễu hành. Các vận động viên Pháp mặc áo màu xanh, trắng hoặc đỏ đồng nhất và màu sắc được sắp xếp theo thứ tự màu cờ đất nước họ.

"Cô bé hạt tiêu" và anh chàng khổng lồ Nhật Bản

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 8

Những người cầm cờ Yui Susaki và Rui Hachimura có chiều cao chênh lệch.

Nước chủ nhà giành vị trí cuối cùng của cuộc diễu hành với sự dẫn đầu của 2 người cầm cờ là Yui Susaki và Rui Hachimura.

Nhưng hai vận động viên đã rất vất vả để cầm cờ Nhật Bản đi cùng nhau, có lẽ vì sự chênh lệch chiều cao của cả 2. Đô vật Susaki cao 1,52m và cầu thủ bóng rổ Hachumura cao 2,3m.

Trang phục lễ khai mạc của Nhật Bản đã đảo ngược so với lần cuối cùng họ đăng cai Thế vận hội vào năm 1964.

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 9

Màu sắc của trang phục lễ khai mạc của họ đã bị đảo ngược.

Khi Tokyo đăng cai Thế vận hội Olympic lần cuối vào năm 1964, đội Nhật Bản đã diễu hành trong lễ khai mạc trong trang phục quần trắng và áo khoác đỏ.

Năm nay, nước chủ nhà 'diện' ngược trang phục cho lễ diễu hành khi các động viên mặc quần đỏ và áo khoác trắng.

Bài hát ước nguyện về hòa bình "Imagine" được biểu diễn tại lễ khai mạc Thế vận hội

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 10

John Legend là một trong những người biểu diễn trong video.

Các nhạc sĩ nổi tiếng như John Legend, Keith Urban, và Angélique Kidjo đã cùng nhau biểu diễn bài "Imagine" cho lễ khai mạc. Bài hát của John Lennon trước đây cũng đã được biểu diễn tại các kỳ Thế vận hội như Olympic mùa đông 2018 ở PyeongChang, Olympic mùa hè 2012 ở London, Olympic mùa đông 2006 ở Turin và Olympic 1996 ở Atlanta.

Buổi lễ năm nay có nhiều ghế trống do COVID-19

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 11

Sân vận động Quốc gia Tokyo có sức chứa 68.000 người, tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lễ khai mạc diễn ra với khán đài không khán giả.

Có khoảng 1.000 nhà lãnh đạo các quốc gia, tổ chức dự khán Lễ khai mạc bao gồm Nhật hoàn Naruhito, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

Nhật Bản cũng đã quyết định không mở cửa cho khán giả tới xem các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Thông báo này được đưa ra sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố ở thủ đô Tokyo với số lượng người mắc COVID-19 gia tăng. Đây là kỳ Olympic đầu tiên diễn ra mà không có khán giả tới cổ vũ ở các điểm thi đấu.

Tôn vinh hệ thống tượng hình kể từ lần đầu xuất hiện tại thế vận hội Tokyo năm 1964

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 12

Màn trình diễn mô phỏng 33 môn thể thao tại Olympic 2020 đầy ấn tượng và hài hước được các nghệ sĩ nước chủ nhà thực hiện.

Nhật Bản là nơi đầu tiên sử dụng chữ tượng hình Olympic và đã phát triển khắp trên toàn thế giới kể từ khi diễn ra Thế vận hội Tokyo năm 1964. Mỗi biểu tượng sẽ thể hiện một môn thể thao riêng và minh họa chính các tính năng của hoạt động có liên quan.

Ngọn lửa Olympic nằm trong bảo tàng hơn 1 năm vì đại dịch COVID-19

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 13

Tay vợt hàng đầu Nhật Bản Naomi Osaka đã đưa đuốc lên thắp sáng Ngọc lửa Olympic Tokyo 2020 - sẽ cháy xuyên suốt thời gian diễn ra Thế vận hội. 

Có hơn 1.800 máy bay không người lái bay lơ lửng trên sân vận động.

Có nhiều điểm thú vị tại lễ khai mạc Olympic Tokyo mà bạn có thể bỏ lỡ - 14

Drone tạo thành mô hình Trái đất phía trên Sân vận động Olympic.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT