Khánh Hòa: Hiến kế xây dựng hệ sinh thái du lịch hiện đại, giàu bản sắc
Phát triển kinh tế đêm, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu điểm đến là những nội dung được nhiều chuyên gia tập trung thảo luận tại hội thảo triển khai Chiến lược phát triển du lịch Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 diễn ra sáng 30/6 tại Nha Trang.
Sáng 30/6, tại Khách sạn Champa Island Nha Trang, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo triển khai Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 với chủ đề “Kiến tạo hệ sinh thái du lịch Khánh Hòa hiện đại, bản sắc”.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các cơ quan báo chí.
Phát biểu tại hội thảo, các đại biểu nhận định đây là diễn đàn quan trọng nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch tỉnh trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển hiện đại, bền vững và mang đậm bản sắc địa phương.
Nhiều vấn đề trọng tâm của ngành du lịch Khánh Hòa được đưa ra thảo luận như đánh giá thực trạng phát triển du lịch; xây dựng công trình biểu tượng nhằm nâng tầm thương hiệu điểm đến; phát triển kinh tế đêm; phát triển du lịch cộng đồng theo xu hướng trải nghiệm xanh; thúc đẩy chuyển đổi số; xây dựng thương hiệu phục vụ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
Tại hội thảo, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa trình bày tham luận đánh giá toàn diện thực trạng phát triển du lịch địa phương, chỉ ra những điểm nghẽn và đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả chiến lược phát triển du lịch trong thời gian tới.
Trong khi đó, TS.KTS. Phạm Phú Cường nhấn mạnh vai trò của các công trình biểu tượng trong việc định vị thương hiệu điểm đến, tạo sức hút đối với du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Khánh Hòa.
Đề cập đến dư địa tăng trưởng mới của ngành du lịch, PGS.TS. Nguyễn Quyết Thắng cho rằng kinh tế đêm cần được khai thác bài bản, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.
Ở góc độ phát triển bền vững, TS. Phạm Bích Ngọc đề xuất xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.
Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Đức Trí đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo nhằm xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý và trải nghiệm của du khách.

Về công tác xúc tiến, quảng bá, bà Lê Quỳnh Thư chia sẻ nhiều giải pháp xây dựng thương hiệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông và quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến du khách trong nước và quốc tế.
Sau phần tham luận, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại biểu đã tham gia phiên thảo luận mở, tập trung hiến kế những giải pháp đột phá nhằm xây dựng hệ sinh thái du lịch Khánh Hòa hiện đại, giàu bản sắc, phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu Chiến lược phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trước thềm chính thức dừng hoạt động vào ngày 1/7/2026, Tạp chí...



