Về đây thưởng ngoạn Siargao

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Về đây thưởng ngoạn Siargao - 1Là điểm lướt sóng và bơi lặn hàng đầu quốc gia Philippines, Siargao nằm cách đảo Minđanao khoảng 437km về hướng Đông Bắc và cách thủ đô Manila 800km hướng Đông Nam. Mang hình thù như một giọt lệ, mảnh đất Siargao từ hai thập niên nay đã trở thành một thắng cảnh nổi tiếng thu hút khách du lịch với các khu rừng trinh nguyên, các thác nước kỳ vĩ, các đồng lúa bạt ngàn và các bãi biển trắng phau. Nơi đây không có phòng trà, không có máy ATM, nhưng có nhiều điều kỳ thú mê hoặc bạn về đây thưởng ngoạn.

Về đây thưởng ngoạn Siargao - 2Bơi lặn

Hiếm có du khách nào đến Siargao mà không bơi lặn thám hiểm thế giới kỳ ảo của các vùng biển. Câu lạc bộ bơi lặn Siargao cho thuê các thiết bị và tổ chức các tour đến các điểm như Tuason Point, Yako và Pansukian. Trầm mình vào dòng nước màu ngọc lam, bạn có thể bơi lặn bên đàn cá muôn màu muôn trạng đang tung tăng len lỏi giữa các rặng san hô. Một hang động dưới nước gần đây được phát hiện gần vùng biển Cloud 9 càng làm cho những cuộc du ngoạn bơi lặn thêm thú vị. Bạn có thể lên mạng ở địa chỉ www.siargaodivers.com để biết thêm thông tin.

Ẩm thực

Thường thì du khách có thể mua các hải sản tươi, rẻ ở chợ General Luna và nhờ các đầu bếp ở khu resort họ nghỉ làm các món cho họ. Tuy nhiên có hai nhà doanh nghiệp Pháp tên Fred Debacker và Pierre Zappavigna từ bỏ kinh đô Paris hoa lệ đã đến lập nghiệp trên miền đảo hoang vắng này. Khu resort – nhà hàng của họ mang tên Kalinaw (www.Kalinawresort.com) phục vụ các món ăn Âu – Á. Dù là với những lò bếp đơn sơ nấu bằng củi, các đầu bếp có thể nướng bánh mì kiểu Pháp, nấu mì ống Pizza kiểu Ý, nướng tôm cá kiểu Malaysia hoặc làm món trứng hấp nấm kiểu Philippines.

Chèo thuyền

Nếu bạn từng mơ đến một bãi biển cát trắng hoang vắng, không có các tòa nhà, không có tiếng nhạc ồn ào, không có những người bán rong, không phải dẫm đạp lên những mảnh rong rêu trôi dạt lên bờ, lên những mẩu thuốc lá hoặc các vỏ chai nhựa, hãy đến Siargao.

Bạn hãy mướn người chèo thuyền đưa bạn lướt sóng vòng quanh các hòn đảo. Bắt đầu là đảo nhỏ Guyam có những hàng cây cọ mọc ven bờ một đầm nước. Tiếp đến là hòn đảo lớn nhất Dako, nơi có 300 cư dân đang sinh sống trong điều kiện không điện, không nước máy, nhưng họ có các túp lều lợp lá cho khách trọ miễn phí. Cuối cùng là hòn đảo nhỏ nhất Naked Island, hay đúng hơn là một dãi cát dài khoảng 1.200 mét. Cùng với hành trang bình đá đựng nước uống, lương khô, gương mát chắn nắng và khăn tắm, bạn có thể đi tham quan một lúc ba đảo này chỉ trong một ngày.

Về đây thưởng ngoạn Siargao - 3Thưởng ngoạn thiên nhiên

Trung tâm thương mại gần nhất của Siargao là General Luna, nhưng kể từ khi các khu resort mọc lên phục vụ các du khách đi biển lướt sóng, đa số các tiện nghi giải trí đều tọa lạc gần bãi biển Cloud 9. Chẳng mấy khó khăn đi tham quan hòn đảo Siargao có chiều dài 30km, chiều ngang 25km bằng xe jeep hoặc môtô. Trong một ngày bạn có thể đi lòng vòng các bãi biển nổi tiếng như Pacifio, Buzgos hoặc Alegria cùng các thác nước trong khu rừng Tak Tak. Hãy thưởng ngoạn thiên nhiên một cách chậm rãi như những cư dân trên đảo, ngắm nhìn những con kỳ đà vô tư bò trên các bãi biển hoặc những con chim mỏ dài và bói cá đang thiu ngủ trên các cành cây.Về đây thưởng ngoạn Siargao - 4

Về đây thưởng ngoạn Siargao - 5

Long Vân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT