THÂN MỜI CÁC NHÀ BÁO THAM GIA GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM, LẦN THỨ V, NĂM 2011, CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6.2012

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

THÂN MỜI CÁC NHÀ BÁO THAM GIA GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM, LẦN THỨ V, NĂM 2011,  CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6.2012 - 1  
Ông Đinh Phong – Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM (bìa trái) và Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM (bìa phải) trao giải thưởng các Nhà báo đoạt giải  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Phát huy tính năng động, nhạy bén của phóng viên các báo, đài TP.HCM và TW trong công tác kích cầu và phát triển Du lịch tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

- Động viên những phóng viên chuyên trách về đề tài Du lịch, đã có những tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương thiện thông tin đại chúng (báo in, báo hình, báo nói, báo mạng IT) trên địa bàn TP.HCM và TW đóng tại địa bàn TP.HCM. Đã tích cực góp phần quảng bá, xúc tiến Ngành Du lịch Việt Nam, Ngành Du lịch TP.HCM đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế trong năm 2011.

- Kinh phí hoạt động cho công tác tổ chức giải thưởng được lấy từ kinh phí xúc tiến của Sở VHTTDL TP.HCM năm 2012. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, do các doanh nghiệp du lịch hỗ trợ, CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM phối hợp với Tạp Chí Du lịch TP.HCM thực hiện.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

* Ban Cố vấn: Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM

* Ban Tổ chức:

1. Trưởng ban: Ông Vũ Hoàng – Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM, Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM

2. Phó Trưởng ban: Ông Lâm Thành Quý – Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

3. Ủy viên: Bà Các Ngọc - Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

4. Ủy viên: Bà Kim Phi - Ủy viên BCH CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

5. Ủy viên: Ông Lâm Anh Hải – Cán bộ Hội Nhà báo TP.HCM

6. Ủy viên: Bà Phạm Thị Thu Hương – Biên tập viên Tạp Chí Du lịch TP.HCM

* Ban Giám khảo:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM

2. Thường trực: Ông Vũ Hoàng – Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM, Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM

3. Ủy viên: Nhà báo Đinh Phong – Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

4. Ông Nguyễn Quý Hòa – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM

5. Ủy viên: Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM

6. Bà Xuân Hòa - Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

7. Ông Hoài Hương – Trưởng phòng Xúc tiến Lễ - Sự kiện Sở VHTTDL TP.HCM

* Ban Thư ký, Ban Vận động tài trợ:

1. Trưởng ban: Nhà báo Hà Huy Hiệp – CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

2. Phó trưởng ban: Nhà báo Nam Bình - CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

3. Ủy viên: Nhà báo Mỹ Hạnh - CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

4. Ủy viên: Nhà báo Nguyễn Trần Tâm - CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

5. Ủy viên: Nhà báo Lê Nam - CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

III. ĐỐI TƯỢNG CUỘC THI:

-Tất cả các phóng viên chuyên nghiệp, viết về đề tài du lịch, các cộng tác viên về Du lịch, của các cơ quan thông tin báo, đài TP.HCM và cơ quan đại diện báo, đài TW hoạt động trên địa bàn TP.HCM và trên cả nước, đều có quyền gởi tác phẩm dự thi.

- Ban Tổ chức phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM, các Chi hội Nhà báo của các Cơ quan báo, đài của TP.HCM và TW, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, hội viên tham dự cuộc thi.

THÂN MỜI CÁC NHÀ BÁO THAM GIA GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TP.HCM, LẦN THỨ V, NĂM 2011,  CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6.2012 - 2
Ông Nguyễn Văn Phùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM (bìa phải) và Ông Hà Phước Chinh – Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Sở VHTTDL TP.HCM trao giải thưởng các Nhà báo đoạt giải

IV. NỘI DUNG TÁC PHẨM CUỘC THI:

Các tác phẩm dự thi Giải thưởng Báo chí viết về Ngành Du lịch, lần V, năm 2012 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:

1.Những giải pháp, sáng kiến, kích cầu phát triển Ngành Du lịch TP.HCM, Ngành Du lịch Việt Nam.

2.Phản ánh những thành tựu và đóng góp của Ngành Du lịch trong sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

3.Giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các địa danh di tích lịch s, làng nghề truyền thống, đặc sản của từng vùng, miền trên cả nước.

4.Hiến kế đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế.

5.Những phát hiện mới về lịch sử và truyền thống của Ngành Du lịch.

6.“Người thật, việc thật” với những câu chuyện về Ngành Du lịch TP.HCM, Ngành Du lịch Việt Nam.

7.Tin, ảnh, sự kiện du lịch độc đáo trong năm 2011.

V. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI:

- Tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí về đề tài du lịch, đã được đăng tải từ ngày 01.01.2011 đến 31.12.2011 trên các phương tiên thông tin đại chúng (đăng trên báo in, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình TP.HCM và TW). Thuộc các thể loại: Phóng sự, điều tra, nghiên cứu, bút ký, ghi chép, nhân vật, phỏng vấn, tin ảnh.

- Tác phẩm dự thi không thuộc loại hư cấu, viễn tưởng, tiểu phẩm.

- Mỗi tác giả gởi dự thi tối đa 3 tác phẩm chọn lọc. Mỗi tác phẩm photocopy thành 7 bản, thông qua sự giới thiệu của các Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo các Cơ quan, báo, đài TP.HCM và TW.

- Mỗi tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thật của các thông tin, sự kiện liên quan đến nội dung, tác phẩm, tác giả, thời gian và nơi đăng tải, phát hành tác phẩm.

Lưu ý:

Tác phẩm báo in có thể gởi nguyên bản in đăng báo, hoặc photocopy ghi rõ tên báo, tựa bài, tác giả, thời gian đăng tải.

Tác phẩm phát thanh, truyền hình đều phải gởi dự thi đĩa ghi tiếng, ghi hình (CD, VCD, DVD), có kèm theo lời bình in trên giấy khổ A4, ghi rõ thời gian phát sóng, phát hình, có xác nhận của cơ quan đài đã sử dụng tác phẩm.

Tất cả các tác phẩm dự thi đều phải ghi rõ: Bút danh, tên tác phẩm, tên thật, số điện thoại di động, email và địa chỉ hiện nay của tác giả.

Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi của các tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng những tác phẩm đoạt giải để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI:

1.Thời gian nhận tác phẩm:

Từ ngày 01.01.2012 đến hết ngày 30.4.2012 (theo dấu Bưu điện).

2.Địa điểm nhận tác phẩm:

Tòa soạn Tạp Chí Du Lịch TP.HCM số 140 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, TP.HCM – Email: tapchidulichtphcm@yahoo.com.vn – Điện thoại: (84-8) 38.226.881 – Fax: 38.292.585. Email:giaithuongbaochidulich2011@gmail.com

Tác giả ở TP.HCM có thể nộp tác phẩm dự thi tại Tòa soạn Tạp Chí Du Lịch TP.HCM. Tác giả ở các tỉnh, thành gởi qua đường Bưu điện (chuyển phát nhanh), ngoài bì thư ghi rõ tham gia Giải thưởng Báo chí viết về Ngành Du lịch – 2011. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trường hợp thư bị thất lạc.

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC PHẨM DỰ THI:

Ban Tổ chức thống nhất với Hội đồng Giám khảo chấm giải theo các tiêu chí sau:

1- Đề xuất được những giải pháp sáng kiến kích cầu phát triển Du lịch TP.HCM.

2- Có tính lịch sử, tính thời sự cao.

3- Có hiến kế đắt giá có tính khả thi cho Ngành Du lịch TP.HCM.

4- Tác phẩm có tác động, ảnh hưởng tốt đối với sự phát triển của Ngành Du lịch TP.HCM.

5- Ngôn ngữ dễ hiểu, dễ tiếp thu, hình ảnh đẹp.

VIII. DỰ KIẾN GIẢI THƯỞNG:

- 01 giải A: gồm Giấy khen, hiện kim, tour du lịch, tổng trị giá 4.000.000đ.

- 02 giải B: gồm Giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 3.000.000đ/giải.

- 05 giải C: gồm Giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 1.500.000đ/giải.

- 20 giải Khuyến khích: gồm giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 1.000.000/giải.

Ngoài ra, trong Lễ trao giải Ban Tổ chức “Rút thăm may mắn” với phần thưởng là các tour du lịch nội địa, hoặc quà lưu niệm tương đương.

 

IX. THỜI GIAN TRAO GIẢI:

- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01.01.2012 đến ngày 30.4.2012.

- Hội đồng Giám khảo làm việc trong tháng 4+5/2012.

- Lễ Tổng kết và trao giải thưởng dự kiến dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.2012, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau về ngày, giờ, địa điểm tổ chức.

 

 

BAN TỔ CHỨC

Ảnh: Hoàng Chí Hùng

(Ảnh chụp tại Lễ trao giải Cuộc thi Báo chí viết về Du lịch TP.HCM, lần IV)

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Phát huy tính năng động, nhạy bén của phóng viên các báo, đài TP.HCM và TW trong công tác kích cầu và phát triển Du lịch tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

- Động viên những phóng viên chuyên trách về đề tài Du lịch, đã có những tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương thiện thông tin đại chúng (báo in, báo hình, báo nói, báo mạng IT) trên địa bàn TP.HCM và TW đóng tại địa bàn TP.HCM. Đã tích cực góp phần quảng bá, xúc tiến Ngành Du lịch Việt Nam, Ngành Du lịch TP.HCM đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế trong năm 2011.

- Kinh phí hoạt động cho công tác tổ chức giải thưởng được lấy từ kinh phí xúc tiến của Sở VHTTDL TP.HCM năm 2012. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, do các doanh nghiệp du lịch hỗ trợ, CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM phối hợp với Tạp Chí Du lịch TP.HCM thực hiện.

 

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

 

Ÿ Ban Cố vấn: Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM

 

Ÿ Ban Tổ chức:

1. Trưởng ban: Ông Vũ Hoàng – Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM, Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM

2. Phó Trưởng ban: Ông Lâm Thành Quý – Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

3. Ủy viên: Bà Các Ngọc - Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

4. Ủy viên: Bà Kim Phi - Ủy viên BCH CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

5. Ủy viên: Ông Lâm Anh Hải – Cán bộ Hội Nhà báo TP.HCM

6. Ủy viên: Bà Phạm Thị Thu Hương – Biên tập viên Tạp Chí Du lịch TP.HCM

 

Ÿ Ban Giám khảo:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM

2. Thường trực: Ông Vũ Hoàng – Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM, Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM

3. Ủy viên: Nhà báo Đinh Phong – Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

4. Ông Nguyễn Quý Hòa – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM

5. Ủy viên: Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM

6. Bà Xuân Hòa - Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

7. Ông Hoài Hương – Trưởng phòng Xúc tiến Lễ - Sự kiện Sở VHTTDL TP.HCM

 

Ÿ Ban Thư ký, Ban Vận động tài trợ:

1. Trưởng ban: Nhà báo Hà Huy Hiệp – CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

2. Phó trưởng ban: Nhà báo Nam Bình - CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

3. Ủy viên: Nhà báo Mỹ Hạnh - CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

4. Ủy viên: Nhà báo Nguyễn Trần Tâm - CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

5. Ủy viên: Nhà báo Lê Nam - CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM

 

 

III. ĐỐI TƯỢNG CUỘC THI:

-Tất cả các phóng viên chuyên nghiệp, viết về đề tài du lịch, các cộng tác viên về Du lịch, của các cơ quan thông tin báo, đài TP.HCM và cơ quan đại diện báo, đài TW hoạt động trên địa bàn TP.HCM và trên cả nước, đều có quyền gởi tác phẩm dự thi.

- Ban Tổ chức phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM, các Chi hội Nhà báo của các Cơ quan báo, đài của TP.HCM và TW, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, hội viên tham dự cuộc thi.

 

IV. NỘI DUNG TÁC PHẨM CUỘC THI:

Các tác phẩm dự thi Giải thưởng Báo chí viết về Ngành Du lịch, lần V, năm 2012 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung sau:

1.Những giải pháp, sáng kiến, kích cầu phát triển Ngành Du lịch TP.HCM, Ngành Du lịch Việt Nam.

2.Phản ánh những thành tựu và đóng góp của Ngành Du lịch trong sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.

3.Giới thiệu, quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các địa danh di tích lịch s, làng nghề truyền thống, đặc sản của từng vùng, miền trên cả nước.

4.Hiến kế đẩy mạnh phát triển du lịch trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế.

5.Những phát hiện mới về lịch sự và truyền thống của Ngành Du lịch.

6.“Người thật, việc thật” với những câu chuyện về Ngành Du lịch TP.HCM, Ngành Du lịch Việt Nam.

7.Tin, ảnh, sự kiện du lịch độc đáo trong năm 2011.

 

V. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI:

- Tác phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí về đề tài du lịch, đã được đăng tải từ ngày 01.01.2011 đến 31.12.2011 trên các phương tiên thông tin đại chúng (đăng trên báo in, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình TP.HCM và TW). Thuộc các thể loại: Phóng sự, điều tra, nghiên cứu, bút ký, ghi chép, nhân vật, phỏng vấn, tin ảnh.

- Tác phẩm dự thi không thuộc loại hư cấu, viễn tưởng, tiểu phẩm.

- Mỗi tác giả gởi dự thi tối đa 3 tác phẩm chọn lọc. Mỗi tác phẩm photocopy thành 7 bản, thông qua sự giới thiệu của các Ban Biên tập, Chi hội Nhà báo các Cơ quan, báo, đài TP.HCM và TW.

- Mỗi tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chân thật của các thông tin, sự kiện liên quan đến nội dung, tác phẩm, tác giả, thời gian và nơi đăng tải, phát hành tác phẩm.

Lưu ý:

w Tác phẩm báo in có thể gởi nguyên bản in đăng báo, hoặc photocopy ghi rõ tên báo, tựa bài, tác giả, thời gian đăng tải.

w Tác phẩm phát thanh, truyền hình đều phải gởi dự thi đĩa ghi tiếng, ghi hình (CD, VCD, DVD), có kèm theo lời bình in trên giấy khổ A4, ghi rõ thời gian phát sóng, phát hình, có xác nhận của cơ quan đài đã sử dụng tác phẩm.

w Tất cả các tác phẩm dự thi đều phải ghi rõ: Bút danh, tên tác phẩm, tên thật, số điện thoại di động, email và địa chỉ hiện nay của tác giả.

w Ban Tổ chức không trả lại bài dự thi của các tác giả. Ban Tổ chức được quyền sử dụng những tác phẩm đoạt giải để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

 

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI:

1.Thời gian nhận tác phẩm:

Từ ngày 01.01.2012 đến hết ngày 30.4.2012 (theo dấu Bưu điện).

2.Địa điểm nhận tác phẩm:

Tòa soạn Tạp Chí Du Lịch TP.HCM số 140 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, TP.HCM – Email: tapchidulichtphcm@yahoo.com.vn – Điện thoại: (84-8) 38.226.881 – Fax: 38.292.585. Email:giaithuongbaochidulich2011@gmail.com

Tác giả ở TP.HCM có thể nộp tác phẩm dự thi tại Tòa soạn Tạp Chí Du Lịch TP.HCM. Tác giả ở các tỉnh, thành gởi qua đường Bưu điện (chuyển phát nhanh), ngoài bì thư ghi rõ tham gia Giải thưởng Báo chí viết về Ngành Du lịch – 2011. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trường hợp thư bị thất lạc.

 

VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TÁC PHẨM DỰ THI:

Ban Tổ chức thống nhất với Hội đồng Giám khảo chấm giải theo các tiêu chí sau:

1- Đề xuất được những giải pháp sáng kiến kích cầu phát triển Du lịch TP.HCM.

2- Có tính lịch sử, tính thời sự cao.

3- Có hiến kế đắt giá có tính khả thi cho Ngành Du lịch TP.HCM.

4- Tác phẩm có tác động, ảnh hưởng tốt đối với sự phát triển của Ngành Du lịch TP.HCM.

5- Ngôn ngữ dễ hiểu, dễ tiếp thu, hình ảnh đẹp.

 

VIII. DỰ KIẾN GIẢI THƯỞNG:

- 01 giải A: gồm Giấy khen, hiện kim, tour du lịch, tổng trị giá 4.000.000đ.

- 02 giải B: gồm Giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 3.000.000đ/giải.

- 05 giải C: gồm Giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 1.500.000đ/giải.

- 20 giải Khuyến khích: gồm giấy khen, hiệu kim, tour du lịch, tổng trị giá 1.000.000/giải.

Ngoài ra, trong Lễ trao giải Ban Tổ chức “Rút thăm may mắn” với phần thưởng là các tour du lịch nội địa, hoặc quà lưu niệm tương đương.

 

X. THỜI GIAN TRAO GIẢI:

- Nhận tác phẩm dự thi từ ngày 01.01.2012 đến ngày 30.4.2012.

- Hội đồng Giám khảo làm việc trong tháng 4+5/2012.

- Lễ Tổng kết và trao giải thưởng dự kiến dịp Kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6.2012, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau về ngày, giờ, địa điểm tổ chức.

 

 

BAN TỔ CHỨC

Ảnh: HOÀNG CHÍ HÙNG

(Ảnh chụp tại Lễ trao giải Cuộc thi Báo chí viết về Du lịch TP.HCM năm 2010)

 

 

1. Ông Đinh Phong – Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM (bìa trái) và Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM (bìa phải) trao giải thưởng các Nhà báo đoạt giải cao

2. Ông Nguyễn Văn Phùng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM (bìa phải) và Ông Hà Phước Chinh – Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Sở VHTTDL TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT