Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Srinagar – thủ phủ của Kashmir, vùng lãnh thổ Liên bang nằm ở phía Bắc của Ấn Độ là địa điểm du lịch nổi tiếng với phong cảnh và nền văn hóa độc đáo. Đến tới vùng đất của núi và tuyết này, du khách sẽ được khám phá một sản phẩm du lịch đặc biệt: nghỉ dưỡng trên các nhà thuyền nổi.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 1

Srinagar, thành phố nằm trên một thung lũng thuộc dãy Himalaya nhưng lại được biết tới bởi con hồ bao quanh thành phố như hồ Dal, hồ Jhelum, hồ Nagin. Gắn liền với những mặt hồ ở đây là những con thuyền shikara nhỏ bé và cả những nhà thuyền đầy màu sắc lung linh trên những mặt hồ. Giấc mơ của mọi du khách khi đến Srinagar và Kashmir là được nghỉ qua đêm trên nhà thuyền tại hồ Dal.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 2

Lịch sử của văn hóa nhà thuyền tại Kashmir bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ 13. Trong giai đoạn đầu, người ta đóng nhà thuyền để phục vụ cho mục đích cá nhân chứ không phải dành cho du khách như bây giờ. Thời điểm đó, cuộc sống sông nước trên các mặt hồ gắn liền với các thợ đóng thuyền. Từng có giai đoạn, chỉ có các quan chức của Công ty Đông Ấn mới được phép đóng và sống trên các nhà thuyền này, do vương triều của vùng Jammu và Kashmir không cho phép người Anh được mua bất động sản tại vùng đất này.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 3

Ngày nay, có hàng nghìn nhà thuyền được đóng và neo đậu trên các vùng nước khắp thung lũng Kashmir. Và hầu hết trong số chúng đều phục vụ mục đích du lịch.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 4

Nhà thuyền Kashmiri thực ra là các nhà nổi được neo đậu dọc theo các con hồ - thắng cảnh nổi tiếng của vùng đất này. Những con hồ như Dal, Jhelum hay Nagin nằm soi bóng dưới những ngọn núi quanh năm mây phủ của dãy Himalaya. Nhà thuyền giống như một sự pha trộn giữa khách sạn và homestay trên mặt nước. Những chiếc thuyền trong nhà được chế tác hết sức cẩn thận và được trang trí bằng đồ gỗ tinh xảo thể hiện nghệ thuật tinh tế và tay nghề điêu luyện của các nghệ nhân Kashmiri. Mỗi nhà thuyền được đóng và trang trí hoàn toàn thủ công tỉ mỉ. Các chi tiết trang trí bằng đồ gỗ tinh xảo thể hiện nghệ thuật tinh tế và tay nghề điêu luyện của các nghệ nhân vùng Kashmir.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 5

Nội thất của các nhà thuyền ở Srinagar được lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc thời Victoria và Thổ Nhĩ Kỳ. Những nét đặc sắc của lối kiến trúc này được tạo tác trong các căn phòng nghỉ ấm cúng. Các tấm chạm khắc trang trí trên trần và tường của nhà thuyền được làm từ gỗ muồng tím, ghi lại cuộc sống thường ngày ở vùng Kashmir. Trần nhà theo phong cách truyền thống, nội thất ốp gỗ và tường ốp gỗ tuyết tùng chạm khắc thủ công làm tăng thêm không gian ấm cúng của nội thất. Sàn nhà được trải dày bằng thảm Kashmiri truyền thống giúp giữ ấm cho đôi chân của du khách trong thời tiết lạnh giá trên hồ.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 6

Mỗi một nhà thuyền gần như được neo đậu cố định và mang một cái tên khác nhau. Nhưng thiết kế của chúng tương đối giống nhau. Thông thường mỗi nhà thuyền có hai hoặc ba phòng ngủ có kèm phòng tắm. Mỗi thuyền có một khu vực sinh hoạt chung, nơi mọi người có thể dành thời gian bên nhau và một khu vực ăn uống để thưởng thức các món ăn đặc trưng nơi đây. Người ta có hẳn các quy trình để giữ ấm cho các phòng trong nhà thuyền.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 7

Nếu đã nghỉ đêm trên các nhà thuyền ở Srinagar, du khách chắc hẳn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm chợ nổi trên hồ Dal. Chợ nổi là nơi những người nông dân tại khu vực quanh hồ trao đổi các sản phẩm nông nghiệp. Chợ họp dọc theo các con kênh được tạo ra giữa các khối nhà thuyền và các bãi hoang nổi trên mặt hồ. Từ 5 đến 8 giờ sáng, người bán hàng với chiếc thuyền Shikara bé nhỏ mang những loại rau quả mình làm ra tới đây để trao đổi. Những thợ thủ công quanh vùng cũng mang tới đây những món đồ đặc trưng của vùng Kashmir để giới thiệu với du khách.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 8

Một địa điểm nữa tại Srinagar mà khách du lịch chắc chắn phải ghé chân là vườn hoa tulip mang tên cố Thủ tướng Indira Gandhi. Trải dài trên diện tích 30 hecta, khu vườn này được coi vườn tulip lớn nhất châu Á. Mở cửa năm 2007, vườn tulip Indira Gandhi nhằm phục vụ mục tiêu thúc đẩy nghề trồng hoa và du lịch ở Thung lũng Kashmir.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 9

Để bao phủ diện tích của vườn, người ta đã nhập khoảng 1,5 triệu củ hoa tulip với rất nhiều màu sắc từ vườn hoa tulip Keukenhof ở Amsterdam, Hà Lan. Ngoài ra còn có 46 giống hoa, bao gồm hoa thủy tiên, dạ lan hương và hoa mao lương cũng được mang từ Hà Lan sang. Hiện tại, vườn hoa tulip Indira Gandhi đã có khoảng 65 giống hoa tulip với đủ các chủng loại. Với khí hậu và thổ nhưỡng rất phù hợp cho các loại hoa, cây ăn quả, nông nghiệp đã trở thành một ngành kinh tế chính của vùng đất Kashmir.

Nghỉ nhà thuyền trên dãy Himalaya - 10

Hàng năm, cứ vào khoảng tháng Tư, lễ hội hoa tulip của vùng Kashmir được tổ chức tại đây nhằm thúc đẩy quảng bá du lịch và tiềm năng của vùng đất phía Bắc Ấn Độ. Tới đây, du khách và người dân địa phương có thể thưởng thức vẻ đẹp của hàng chục giống tulip cùng nhiều loài hoa khác nhau. Du khách sẽ có thể mua quà lưu niệm và thưởng thức các món ăn mang đặc trừng Kashmir bên ngoài khu vườn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phan Tùng (Báo VOV)

CLIP HOT

Chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình ở vịnh đẹp thế giới
Chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình ở vịnh đẹp thế giới

Dừng chân bên vịnh Lăng Cô, du khách được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với hình ảnh đèo Hải Vân hùng vĩ, bãi cát trắng trải dài cùng màu nước trong xanh... Có mặt ở vịnh đẹp thế giới này, du khách được chứng kiến khung cảnh sóng vỗ bờ, thỉnh thoảng đoàn tàu xuyên núi chầm chậm đi qua...