Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khi nhiệt độ giảm xuống là thời điểm lý tưởng để bắt đầu lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ đông tại nơi có tuyết rơi.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 1

Dãy núi Alps (Thụy Sĩ): Với những khu rừng phủ đầy tuyết, những đỉnh núi băng giá và những hồ nước lấp lánh, đây là nơi tuyệt đẹp để du khách đến trong mùa đông. Một trong những cách tốt nhất để trải nghiệm dãy núi Alps của Thụy Sĩ vào mùa đông là đi trên Glacier Express, chuyến tàu màu đỏ mang tính biểu tượng được biết đến như một trong những chuyến tàu tốc hành chậm nhất. Ảnh: The Telegraph.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 2

Công viên quốc gia Yosemite (California) là địa điểm đẹp để du khách ghé thăm trong mọi mùa, đặc biệt là mùa đông. Những vách đá granit khổng lồ và những cây gỗ đỏ được xếp lớp trong tuyết trắng sáng. Tới đây, du khách có thể chơi trượt tuyết hoặc đi bộ dọc theo một số đường mòn vòng quanh thung lũng. Ảnh: Travel and Leisure.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 3

Tromso (Na Uy): Vào mùa đông, bạn có thể ngắm bắc cực quang, ghé thăm nhà thờ Bắc Cực và lướt qua tuyết trên xe trượt tuyết. Tromso là nơi hoàn hảo để sưởi ấm và tận hưởng cảm giác đô thị với người dân địa phương. Khi đến đây, du khách có thể thưởng thức hải sản ngon, lễ hội chào mừng mùa đông và ghé vào nhiều nhà hàng, quán cà phê để giữ ấm. Ảnh: Red Online.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 4

Dolomites (Italy): Với những con dốc thoải, đường Great Dolomites dài 138 km (một trong những con đường đẹp nhất thế giới) cùng những đỉnh núi lởm chởm là một trong những điểm đến đẹp nhất của nước Italy và là nơi tuyệt vời để ngắm tuyết. Đối với trượt tuyết, bạn có thể ghé thăm Cortina, Arabba và Selva Gardena, trong khi những ngôi làng đẹp như tranh vẽ Colfosco, Corvara và San Cassiano là một giấc mơ trong truyện cổ tích. Ảnh: Red Online.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 5

Nam Cực: Bạn sẽ không tìm thấy nơi nào băng giá hơn Nam Cực. Được gọi là "lục địa trắng", đây là nơi bạn sẽ tìm thấy nhiều chim cánh cụt hơn người. Một ý tưởng tuyệt vời cho kỳ nghỉ đông, bạn có thể đi thuyền qua đoạn đường Drake ấn tượng trước khi bước vào vùng hoang dã của sông băng, núi băng trôi và động vật hoang dã. Nếu bạn đang theo đuổi một chuyến phiêu lưu độc đáo cho kỳ nghỉ đông của mình, Nam Cực chính là nơi dành cho bạn. Ảnh: Red Online.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 6

Bờ biển phía Nam (Iceland): Iceland có rất nhiều địa điểm để khám phá trong kỳ nghỉ đông như Skogafoss hùng mạnh, bể bơi ngoài trời Seljavallalaug, bãi biển cát đen Reynisfjara và hẻm núi Fjaorargljufur. Bạn sẽ muốn có một không gian ấm cúng tại một trong những khách sạn tốt nhất của Iceland - Ranga - trước khi thức dậy và ngắm cực quang. Ảnh: Red Online.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 7

Rila (Bulgaria): Thị trấn cổ kính Rila sẽ tạo nên cho du khách một chuyến đi tuyệt vời, nhưng những gì bạn thực sự nên đến vào mùa đông là dãy núi Rila, dãy núi cao nhất ở Bulgaria và bán đảo Balkan. Bức ảnh trên được chụp từ Mt Musala, đỉnh cao nhất của dãy, ở độ cao 2.925 m. Phần được ghé thăm nhiều nhất của ngọn núi là phía Tây Bắc Rila, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng bảy hồ Rila và tu viện Rila nổi tiếng. Ảnh: Red Online.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 8

Prague (Cộng hòa Séc): Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi trong lễ hội, Praha là nơi dành cho bạn. Mặc dù tuyết rơi có thể không thể đoán trước, tinh thần Giáng sinh tại thủ đô Cộng hòa Séc luôn khiến du khách thích thú. Dạo qua các chợ Giáng sinh là điều bắt buộc nếu bạn đến đây, nơi bạn có thể chọn một số quà tặng và đồ thủ công truyền thống từ những túp lều gỗ được trang trí rực rỡ hoặc chiếc trdelník (bánh ngọt bọc đường ấm áp) trên tay. Ảnh: Le Long Weekend.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 9

Whistler (Canada): Làng Whistler chỉ cách Vancouver khoảng hơn 32 km. Đây là khu vực trượt tuyết lớn nhất ở Bắc Mỹ, làng Whistler chiếm hơn 32.000 m2 trên hai ngọn núi. Nơi đây hoàn hảo cho các hoạt động trên tuyết và cũng là nơi đồng tổ chức Thế vận hội mùa đông 2010. Ảnh: Tourism Whistler Canada.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 10

Lapland (Phần Lan): Danh sách này sẽ không đầy đủ nếu thiếu sự góp mặt của Lapland. Điểm đến cổ tích của Phần Lan tạo nên một kỳ nghỉ hoàn hảo cho gia đình hoặc nơi nghỉ ngơi mùa đông lãng mạn. Tới đây, bạn sẽ được trải nghiệm những căn nhà gỗ ấm cúng với ngọn lửa bập bùng, rừng phủ đầy tuyết và vô số tuần lộc. Đối với gia đình có trẻ nhỏ, có hang động của ông già Noel, cưỡi xe trượt tuyết và bạn sẽ có đủ tuyết để xây dựng đội quân người tuyết tại đây. Ảnh: Visit Finland.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 11

Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ): Khi nghĩ đến Thổ Nhĩ Kỳ, bạn sẽ ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh của ánh nắng rực rỡ, làn nước trong xanh và những ngày hè ấm áp. Đừng bỏ qua mùa đông tại đất nước này. Một khu vực lịch sử ở trung tâm Anatolia, Cappadocia là nơi kỳ diệu, bí ẩn, được bao phủ bởi một lớp tuyết. Với những ngọn đồi hình tổ ong và kiến ​​trúc khác thường, du khách sẽ có được trải nghiệm thú vị tại đây vào mùa đông. Ảnh: Red Online.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 12

Bled (Slovenia): Slovenia đẹp vào mùa đông. Du khách có thể thử các hoạt động như trượt băng trên hồ Bled sau đó đi bộ lên đồi đến lâu đài Bled để ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi. Ngoài ra, bạn còn có rất nhiều cơ hội để trượt tuyết khi đến thị trấn này. Ảnh: Fine Stay Slovenia.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 13

Lofoten (Na Uy): Quần đảo Lofoten thu hút du khách vào mùa đông. Đây là thời điểm tuyệt vời trong năm để trải nghiệm các làng chài một cách chân thực nhất. Du khách có thể thực hiện một chuyến đi khám phá thiên nhiên và động vật hoang dã để trải nghiệm phong cảnh ngoạn mục và đời sống của các loài chim, đồng thời tham gia cuộc săn tìm cực quang sau khi mặt trời lặn. Ảnh: Red Online.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 14

New York (Mỹ): Nhiều du khách thích sự náo nhiệt, sôi động có thể đến thăm New York vào mùa đông. Tuyết dày, bầu không khí tràn ngập đèn giáng sinh lấp lánh. Có rất nhiều thứ đang diễn ra ở đây, từ lễ hội, sự kiện đến chợ và trượt băng để bạn khám phá. Ảnh: Go World Travel Magazine.

Kỳ nghỉ đông nên đi đâu ngắm tuyết rơi? - 15

Lapland (Thụy Điển): Một nơi đáng được nhắc đến hai lần, Lapland thực sự là một giấc mơ về kỳ nghỉ đông. Nếu bạn bỏ lỡ Lapland tại Phần Lan hoặc thích một thứ gì đó thực sự độc đáo, Lapland của Thụy Điển chính là nơi dành cho bạn. Trong đó, Công viên Quốc gia Abisko được biết đến là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới để xem bắc cực quang. Ảnh: Photofocus.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nghi Phương

CLIP HOT