Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiếp nối thành công của đêm Bán kết 1, tối 16.3.2015, cũng tại Hội trường Cung Văn hóa Lao động TPHCM, một không khí vô cùng sôi nổi với các tiết mục của đêm Bán kết 2 Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM, lần XI, năm 2015 đã diễn ra.

Các đại biểu đến tham dự gồm có: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM, Giám đốc Khách sạn Hương Sen; Ông Nguyễn Văn Khâm – Chánh Thanh tra Sở Du lịch TPHCM; Ông Nguyễn Bảo Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM; Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Trưởng phòng Kế hoạch, Nghiên cứu Phát triển – Sở Du lịch TPHCM; Bà Cao Thị Châu – Chủ tịch Công đoàn Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi, cùng lãnh đạo các đơn vị, các thí sinh và khán giả…

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 1

Ông Nguyễn Văn Khâm - Chánh Thanh tra Sở Du lịch TPHCM (Bìa phải) và Ông Nguyễn Bảo Anh - Phó Giám đốc trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM (Bìa trái) trao cờ Lưu niệm các đơn vị

 Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 2

Các đại biểu tham dự đêm bán kết 2

 Đêm Bán kết 2, có sự tham gia của 13 đơn vị, gồm: Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn Hiến; Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM; Khách sạn Hương Sen; Khoa Địa lý -Trường ĐH KHXHNV TPHCM; Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi; Đại học Hoa Sen-Vatel; Công ty Du lịch Tân Phú; Công ty Du lịch Top Ten; Công ty Du lịch Festival; Trường Trung cấp Nghề Du lịch Việt Giao; Trường Cao đẳng Công  nghệ Thủ Đức; Bộ môn Du lịch - Đại học KHXHNV TPHCM; Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist.

Chương trình Chủ đề: Vang mãi bản hùng ca - Đơn vị Khách sạn Hương Sen:

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 3

Tiết mục Vì nhân dân quên mình

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 4

Múa: Sài Gòn ngày ấy

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 5

Ca cổ - Người mẹ miền Nam

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 6

Đô thị xanh bên sông Sài Gòn

Khách sạn Hương Sen với Chương trình Chủ đề “Vang mãi bản hùng ca” mở màn đêm thi với các tiết mục được dàn dựng công phu, chỉn chu. Tốp ca múa “Vì nhân dân quên mình” với những giọng hát cao khỏe, hào hùng, phần minh họa sinh động. Tiết mục múa hoạt cảnh “Sài Gòn ngày ấy” tái hiện lại thời kỳ lịch sử của Thành phố Sài Gòn, với những sự đàn áp, áp bức của đế quốc Mỹ, và tinh thần đấu tranh quật cường của các tầng lớp nhân dân ta. Tiếp đó là tiết mục ca cổ “Người mẹ miền Nam” ca ngợi những hy sinh, cống hiến của các tầng lớp nhân dân Nam Bộ nói chung, những người mẹ có chồng, con ra chiến trường nói riêng. Sau những cảm xúc thiêng liêng, xúc động ấy, là sự tươi xanh, phơi phới trong cuộc sống hiện đại của Thành phố mang tên Bác, được thể hiện qua ca khúc “Đô thị xanh bên dòng sông Sài Gòn”. Từng tiết mục trong chương trình chủ đề có sự nối kết, tuần tự, như một câu chuyện kể lại cho các thế hệ mai sau về một thời đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh. Và sự biết ơn, tiếp nối truyền thống cha anh để phát triển, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của các thế hệ mai sau.

 Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 7

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 8

Chương trình Chủ đề “Linh thiêng Việt Nam” của Khoa Địa lý -Trường ĐH KHXHNV TPHCM

Chương trình Chủ đề “Linh thiêng Việt Nam” của Khoa Địa lý -Trường ĐH KHXHNV TPHCM, cũng khiến nhiều khán giả lặng lẽ lau nước mắt. Về kỹ thuật hát, chất giọng của các sinh viên chưa đạt đến độ chín, song phần múa minh họa và hoạt cảnh, hình tượng rất ấn tượng. Nổi bật là ý tưởng táo bạo khi tạo hình hầm, hào kháng chiến, mộ Liệt sĩ bằng chính cơ thể của các sinh viên. Hình tượng người Mẹ kháng chiến khá ấn tượng, nhập vai, minh họa sinh động cho tiết mục.

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 9

Việt Nam ngày mới (Đội văn nghệ khoa Du lịch - Đại học Văn Hiến).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 10

Cánh cò (Đội văn nghệ khoa Du lịch - Đại học Văn Hiến).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 11

Tôi yêu Việt Nam, Tôi yêu và Đến với con người Việt Nam (Đội văn nghệ khoa Du lịch - Đại học Văn Hiến).

Trẻ trung, năng động với Chương trình chủ đề “Tôi yêu Việt Nam” của Khoa Du lịch - Trường Đại học Văn Hiến với các tiết mục: Tốp ca múa “Việt Nam ngày mới”; Đơn ca múa “Lời Tôi ru”; Múa “Cánh Cò”; Liên khúc: Tôi yêu Việt Nam, Tôi yêuĐến với con người Việt Nam. Qua những lời ca tiếng hát, phần múa minh họa đã thể hiện nét trẻ trung, năng động trong thời kỳ đổi mới, phát triển của đất nước.

Các tiết mục đơn ca được các thí sinh thể hiện sinh động: Dương Hồng Kông - Công ty Du lịch Top Ten – “Son”; Ngô Biện Thắng - Trường Cao đẳng Công  nghệ Thủ Đức - Việt Nam ơi; Nguyễn Thị Hiền - Công ty Du lịch Top Ten - Câu hò điệu lý còn đây; Nguyễn Hải Đăng - Công ty Du lịch Festival - Tự nguyện; Vũ Thị Thu Hà - Công ty Du lịch Tân Phú - Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó; Tứ ca Đại học Hoa Sen-Vatel – “Lá Cờ”; Huỳnh Ngọc Phụng - Trường Trung cấp Nghề Du Lịch Việt Giao - Áo mới Cà Mau; Lê Thị Huệ - Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM - Bức họa đồng quê; Phan Hoàng Châu - Công ty Lữ hành Saigontourist – Son; Thái Đức Hòa - Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM -  Đất Việt tiếng vọng ngàn đời; Nguyễn Thị Bảo Ngọc- Trường Cao đẳng Công  nghệ Thủ Đức - Đường Trường Sơn xe anh qua; Tốp ca Đại học Hoa Sen-Vatel - Sống như những đóa hoa; Trần Thị Kim Xuân- Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM – Sắc màu; Nguyễn Thị Hiền-Dương Hồng Kông - Công ty Du lịch Top Ten – Hồn quê; Trần Kim Thảo - Trường Cao đẳng Công  nghệ Thủ Đức - Quê hương tuổi thơ tôi; Huỳnh Vũ Thủy Tiên - Bộ môn Du lịch - Đại học KHXHNV TPHCM - Phố cổ; Hà Thị Ngọc Anh - Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM - Trái cam mặt trời; Hoàng Ngọc Huyền - Bộ môn Du lịch - Đại học KHXHNV TPHCM - Em đi trên cỏ non; Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Thanh Tú - Nguyễn Hoàng Vĩnh - Công ty Du lịch Festival – Thư pháp; Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi - Người mẹ đào hầm

Các tiết mục xuất sắc bước vào vòng Vòng Chung kết, sẽ diễn ra đêm 22.3.2015, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM. Lễ Tổng kết – Trao giải và công diễn, lúc 19 ngày 29.03.2014, tại Sân khấu chính Ngày hội Du lịch TP.HCM (Công viên 23.9, Q.1 TP.HCM).

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 12Đơn ca: Son - Dương Hồng Kông (Công ty Du lịch Top Ten) 

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 13Đơn ca: Việt Nam ơi - Ngô Biện Thắng (Trường Cao đẳng Công  nghệ Thủ Đức) 

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 14

Đơn ca: Câu hò điệu lý còn đây - Nguyễn Thị Hiền (Công ty Du lịch Top Ten). 

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 15

Đơn ca: Câu hò điệu lý còn đây - Nguyễn Thị Hiền (Công ty Du lịch Top Ten) .

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 16

Đơn ca: Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó - Vũ Thị Thu Hà (Công ty Du lịch Tân Phú). 

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 17

Tứ ca: Lá cờ - Đại học Hoa Sen-Vatel.

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 18

Đơn ca: Áo mới Cà Mau - Huỳnh Ngọc Phụng (Trường Trung cấp Nghề Du Lịch Việt Giao).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 19

Đơn ca: Bức họa đồng quê - Lê Thị Huệ (Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 20

Đơn ca: Son – Phan Hoàng Châu (Công ty Lữ hành Saigontourist).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 21

Đơn ca: Người mẹ đào hầm - Nguyễn Thị Cẩm Nhung (Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 22

Đơn ca: Đất Việt tiếng vọng ngàn đời - Thái Đức Hòa (Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 23

Đơn ca: Đường Trường Sơn xe anh qua - Nguyễn Thị Bảo Ngọc (Trường Cao đẳng Công  nghệ Thủ Đức).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 24

Tốp ca + Múa: Sống như những đóa hoa (Đại học Hoa Sen-Vatel).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 25

 Đơn ca: Sắc màu - Trần Thị Kim Xuân (Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 26

Song ca: Hồn quê - Nguyễn Thị Hiền-Dương Hồng Kông (Công ty Du lịch Top Ten).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 27

Đơn ca: Quê hương tuổi thơ tôi - Trần Kim Thảo (Trường Cao đẳng Công  nghệ Thủ Đức).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 28

Phố cổ - Huỳnh Vũ Thủy Tiên (Bộ môn Du lịch - Đại học KHXHNV TPHCM).

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 29

Trái cam mặt trời - Hà Thị Ngọc Anh (Khoa Du Lịch - Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM). 

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 30

Tam ca: Thư Pháp - Nguyễn Hải Đăng - Nguyễn Thanh Tú - Nguyễn Hoàng Vĩnh (Công ty Du lịch Festival). 

 

Đêm Bán Kết II Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TPHCM: Bất ngờ với những nhân tố mới - 31

 Ca dao mẹ

Chương trình chủ đề: Linh thiêng Việt Nam - Khoa Địa lý -Trường ĐH KHXHNV TPHCM

 

Thu Hương

Ảnh: Hữu Long


 

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT