Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần IX

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ ngày 6/12 đến 7/12/2015, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Dự kiến, có 2.000 đại biểu đến từ 125 đoàn đại biểu thuộc các thành phần trên cả nước tham dự Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần IX - 1

Ông Đỗ Văn Đạo - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM chủ trì họp báo giới thiệu về Đại hội

Ngày 27/11/2015, UBND TPHCM đã tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội. Đoàn đại biểu TPHCM dự kiến có 53 đại biểu, thuộc các thành phần: Công nhân, nông dân, quản lý Nhà nước, trí thức, lực lượng vũ trang, doanh nhân, văn nghệ sĩ, vận động viên, học sinh – sinh viên. Trong đó, đại biểu nhỏ tuổi nhất 13 tuổi, cao tuổi nhất 84 tuổi.

Với chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần IX có nhiệm vụ: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng. 

Được biết, Đại hội lần VIII (Tháng 6/2011) có phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, tạo nên bình diện mới của nông thôn Việt Nam. Theo chương trình Đại hội lần IX, Ban Tổ chức sẽ biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến của phong trào này. Thành phố Hồ Chí Minh có 5 tập thể được tôn vinh, là: Thành phố Hồ Chí Minh; Huyện Củ Chi, Huyện Nhà Bè, Huyện Hóc Môn và Xã Thân Thôn Hội, huyện Củ Chi.

Hương Thu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT