Bầu cử Quốc hội và HĐND 2026: Những điều cử tri cần biết về quyền bỏ phiếu
Công dân có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày bầu cử 15/3/2026) và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bỏ phiếu bầu cử.
Công dân có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày bầu cử 15/3/2026) và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bỏ phiếu bầu cử.
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, thông tin số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ công tác bầu cử trên địa bàn TPHCM.
Nhìn lại tiến trình lịch sử dân tộc, nếu như mùa xuân năm 1946, những lá phiếu đầu tiên của nền dân chủ cộng hòa mang theo khát vọng tự do, giữ vững nền độc lập; nếu như năm 1976, lá phiếu vĩ đại của ngày hội non sông thống nhất thể hiện cho ý chí tự chủ, tự cường; thì giờ đây, cuộc tổng tuyển cử năm 2026 hứa hẹn sẽ đưa đất nước tiến vào một kỷ nguyên phát triển mới.
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang vừa lắng nghe các kiến nghị của cử tri, vừa chia sẻ những định hướng lớn về quản trị đô thị, không gian công cộng và phát triển văn hóa - du lịch Thành phố.
Mùa xuân năm 1975 mở ra kỷ nguyên độc lập. Để chính thức hóa sự nghiệp vĩ đại ấy, Tổng tuyển cử năm 1976 là khâu then chốt mang tính quyết định, khẳng định trọn vẹn quyền làm chủ của nhân dân trên lãnh thổ Việt Nam hòa bình, thống nhất.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đã chia sẻ một tư duy mới về ngành kinh tế xanh: Du lịch không chỉ đơn thuần là dịch vụ đón khách, mà là "động lực lan tỏa".
Cách đây tròn 80 năm, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã diễn ra thành công rực rỡ. Sự kiện trọng đại này đã tạo nên mốc son lịch sử vĩ đại, đưa nhân dân ta lên làm chủ đất nước.
Sau Đại hội XIV của Đảng, các tầng lớp nhân dân đều bày tỏ niềm tin sâu sắc vào những quyết sách lớn mang tầm chiến lược, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Sau Đại hội XIV của Đảng, khái niệm “cực tăng trưởng” không chỉ được đo đếm bằng quy mô kinh tế mà còn được định vị bằng hàm lượng tri thức công nghệ. Qua đó, các cực tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ giúp đất nước vừa bứt phá phát triển, vừa hiện thực hóa mục tiêu phụng sự và kiến tạo hạnh phúc cho nhân dân.
Đại hội XIV không chỉ là một cột mốc chính trị, mà còn mang trọng trách xác lập bệ phóng cho hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Qua đó, đưa Việt Nam thực hiện cuộc bứt phá ngoạn mục nhất trong kỷ nguyên mới.
Núi Bà Đen thu hút hàng trăm nghìn người trong đêm khai mạc Hội xuân núi Bà Đen năm 2026 với chủ đề Hương sắc Tây Ninh.