TP.HCM: “Cởi trói” hạ tầng sản xuất, tăng hiệu quả chính sách cho ngành nghề nông thôn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một giải pháp chính sách mang tính thực tiễn cao vừa được TP.HCM triển khai, cho phép người dân xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp. Quyết định này đang “cởi trói” những bức xúc về hạ tầng sản xuất, giúp các mô hình kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn an tâm đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Giải pháp "cởi trói" cho nông nghiệp đô thị

UBND xã Bình Chánh (TP.HCM), một trong những đơn vị hành chính nông thôn trọng điểm của Thành phố sau sáp nhập, vừa tiên phong triển khai thực hiện Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND. Quyết định này cho phép người dân xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp, điều mà trước đây bị hạn chế nghiêm ngặt.

TP.HCM: “Cởi trói” hạ tầng sản xuất, tăng hiệu quả chính sách cho ngành nghề nông thôn - 1

Trước đây, việc thiếu kho chứa nông sản, lán trại bảo quản vật tư, hay nơi để máy móc đã khiến nông dân phải dựng chòi tạm, kho tự phát, vừa không an toàn, vừa bị xem là vi phạm. Chính sách mới này là giải pháp trực tiếp tháo gỡ "nút thắt" hạ tầng, giúp hợp pháp hóa các công trình phụ trợ, miễn là chúng tuyệt đối không dùng để ở hoặc làm công trình dân sinh trá hình.

Giải pháp này ngay lập tức tác động tích cực đến các mô hình ngành nghề nông thôn, điển hình là các hợp tác xã, tổ hợp tác. Ông Nguyễn Văn Thọ, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa lan (ấp 15, xã Bình Chánh), chia sẻ, trước đây, việc không có nơi sơ chế, bảo quản nông sản, vật tư và máy móc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng sản phẩm và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Nay có nơi làm việc, bảo quản đàng hoàng, chúng tôi như được cởi trói. Có chỗ tập kết nông sản, quy trình sạch sẽ, bà con an tâm đầu tư, nâng chất lượng, tăng thu nhập”, ông Thọ cho biết.

Mô hình Tổ hợp tác hoa lan của ông Thọ là một trong nhiều ngành nghề nông thôn (như trồng rau công nghệ cao, cây kiểng, OCOP) đang rất cần các công trình phụ trợ để hoàn thiện chuỗi sản xuất. Việc được phép xây dựng các kho bãi hợp pháp chính là giải pháp hỗ trợ thiết thực nhất, giúp họ đủ điều kiện đầu tư máy móc, cải tiến quy trình.

Tăng hiệu quả quản lý bằng quy định chặt chẽ

Để chính sách khuyến khích này phát huy hiệu quả và ngăn ngừa lợi dụng, các giải pháp quản lý chặt chẽ đã được song hành. Theo hướng dẫn của xã Bình Chánh, người dân phải đáp ứng đủ 5 điều kiện: đất nông nghiệp (trừ đất lúa) có giấy chứng nhận, diện tích tối thiểu 500m2, diện tích xây dựng không quá 1% (tối đa 50m2), công trình một tầng cao dưới 5m, và có kết cấu bán kiên cố, không có thiết kế của nhà ở (như cửa hậu, bếp, vệ sinh).

Mỗi công trình được chấp thuận tồn tại tối đa 3 năm và sẽ được xem xét gia hạn nếu còn nhu cầu sản xuất thực sự.

Về thủ tục, người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã và được giải quyết trong 10 ngày làm việc. Ông Trương Thái Ngọc, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, cho biết Phòng Kinh tế xã sẽ theo dõi chặt chẽ, đồng thời huy động Ủy ban MTTQ xã, đoàn thể và trưởng ấp cùng tham gia giám sát tại cơ sở.

"Chúng tôi muốn người dân yên tâm sản xuất, có chỗ bảo quản nông sản, cất vật tư, máy móc. Nhưng đồng thời, phải đảm bảo không để ai lợi dụng chính sách này để xây dựng trái phép", ông Ngọc nhấn mạnh.

Đây là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả của chính sách phát triển nông nghiệp, tạo điều kiệu thuận lợi nhưng minh bạch, giúp các ngành nghề nông thôn trên địa bàn TP.HCM phát triển bền vững.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai

CLIP HOT