Quần thể thông hai lá dẹt tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà được công nhận Cây di sản
Quần thể thông hai lá dẹt được công nhận gồm 108 cây, có tuổi đời từ 700 đến 1.000 năm, chiều cao từ 35 đến 40 mét.
Ngày 20/5, lãnh đạo Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng) cho biết, vừa đón nhận danh hiệu Cây di sản Việt Nam cho quần thể 108 cây thông hai lá dẹt cổ thụ trên cao nguyên Langbiang.
Quần thể 108 cây thông hai lá dẹt ở Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà được công nhận Cây di sản Việt Nam.
Quần thể thông hai lá dẹt được công nhận là Cây di sản Việt Nam có tuổi đời từ 700 đến 1.000 năm, chiều cao từ 35 đến 40 mét. Đây được xem là quần thể thông hai lá dẹt lớn nhất tại Việt Nam và trên thế giới.
Thông hai lá dẹt là kiệt tác của tạo hóa, là báu vật vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Langbiang hùng vĩ. Với đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, loài cây này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa của cộng đồng và được coi là cây thiêng, không ai dám xâm phạm.
Các đại biểu chụp hình bên cây thông hai lá dẹt cổ thụ.
Thông hai lá dẹt có tên khoa học là Pinus krempfii, là loài thực vật đặc hữu, quý hiếm, chỉ sinh trưởng tại cao nguyên Langbiang. Các nhà thực vật học hàng đầu thế giới xem chúng như "sứ giả từ thời tiền sử".
Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (thuộc địa phận huyện Lạc Dương, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) có tổng diện tích trên 70.000ha, tiếp giáp địa phận các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk. Vườn có cảnh quan đẹp và là một trong những trung tâm đa dạng sinh học ở Việt Nam.