Ngôi chùa ở Nhật thắp 6.500 cây nến cầu may mắn năm 2022

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một ngôi chùa ở Tokyo thắp 6.500 ngọn nến để người dân cầu nguyện bình an trong năm 2022. Nhiều người khác tới các đền, chùa thắp hương từ ban ngày để tránh đông người.

Đêm 31/12, ngôi chùa Phật giáo Hasadera tại Kamakura, phía nam Tokyo, chuẩn bị hàng nghìn ngọn nến để phục vụ người tới viếng và cầu nguyện.

Người Nhật có truyền thống tới thăm đền chùa từ đêm 31/12 của năm cũ tới ngày 3/1 năm mới để cầu nguyện cho năm sau. Nhưng vì đại dịch, các đình và chùa đề nghị người dân tới sớm để tránh đông đúc, theo Sky News.

Khắp Nhật Bản, nhiều người dự định có các chuyến xuất hành đầu năm để dành thời gian bên gia đình. Vào ngày cuối cùng của năm cũ, người người nối nhau tới các ngôi chùa và đình, đa số đều đeo khẩu trang.

Cùng ngày 31/12, Tokyo ghi nhận 78 ca mắc mới, con số cao nhất kể từ hai tháng trở lại. Theo AP, số ca nhiễm nCoV đang dần tăng trở lại giữa lúc biến chủng Omicron lây lan. Trước việc Omicron đã lan tới gần một nửa các tỉnh của Nhật Bản, nhà chức trách khuyến cáo người dân không lơ là trong kỳ nghỉ.

Ngôi chùa ở Nhật thắp 6.500 cây nến cầu may mắn năm 2022 - 1

Nhân viên chùa Hasadera ở phía nam Tokyo kiểm tra các ngọn nến vào tối 31/12. Ảnh: Reuters.

Nhà văn người Nhật Naoki Matsuzawa cho biết tiêm chủng đã giúp người bớt lo âu hơn về đại dịch, bất chấp biến chủng mới, theo AP. Như nhiều người khác, ông Matsuzawa hy vọng đời sống sẽ cải thiện trong năm 2022. “Tôi hy vọng các biện pháp giới hạn sẽ biến mất”, ông nói.

Trong khi đó, năm mới 2022 là năm thứ hai liên tiếp thủ đô Seoul của Hàn Quốc phải hủy lễ đánh chuông thường niên chào năm mới. Buổi lễ được ghi hình trước và phát sóng trên truyền hình.

Ngôi chùa ở Nhật thắp 6.500 cây nến cầu may mắn năm 2022 - 2

Ảnh chụp video ghi hình buổi lễ đánh chuông mừng năm mới được phát sóng trực tuyến. Trong ảnh, Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon đánh chiếc chuông lớn tại tháp chuông Bosingak tại Jongno, Seoul. Ảnh: Chính quyền đô thị Seoul.

Video buổi lễ đánh chuông mừng năm 2022 được đăng tải trên truyền hình và kênh Youtube chính thức của Seoul từ lúc 23h30 ngày 31/12, theo KBS World.

Thông thường, lễ đánh chuông mỗi năm thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Năm 2021 là lần đầu tiên sự kiện này bị hủy kể từ khi được bắt đầu vào năm 1953.

Người Hàn Quốc đón năm mới trong không khí căng thẳng của đại dịch, với việc nhà chức trách ngày 31/12 thông báo gia hạn quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt thêm 2 tuần, theo AP.

Nhà chức trách Hàn Quốc cũng dự định đóng cửa nhiều bãi biển và các thắng cảnh du lịch dọc bờ đông - nơi đông người thường tập trung để đón những tia nắng đầu tiên của năm mới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quốc Đạt (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.