Ngày 1/1/2022 sẽ đưa cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều 30/12, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đi kiểm tra công tác hoàn thiện cầu Tình Yêu (Cửa Lục 1). Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện để chính thức đưa công trình cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng trong ngày đầu năm mới 2022.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Ngày 1/1/2022 sẽ đưa cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng - 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra đường nối cầu Tình Yêu.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2022 Quảng Ninh sẽ đồng loạt khánh thành 2 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm gồm: Cầu Tình Yêu, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Đây là 2 dự án được Quảng Ninh triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, liên tiếp gặp những khó khăn, nhưng lại có thời gian thi công nhanh, hiệu quả, mang ý nghĩa mở đất, mở đường, mở các cửa ngõ giao thông kết nối vùng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để tập trung cao nhất cho công tác tiêm chủng mũi vắc xin thứ 3 (mũi tăng cường), để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh... tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng tổ chức lễ khánh thành 2 công trình cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Tuy nhiên, vẫn sẽ chính thức đưa 2 công trình vào khai thác, đáp ứng sự mong mỏi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Lễ khánh thành các công trình sẽ tổ chức vào thời điểm phù hợp theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ngày 1/1/2022 sẽ đưa cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng - 2

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện để chính thức đưa công trình cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng trong ngày đầu năm mới 2022.

Cầu Tình Yêu và đường dẫn có tổng chiều dài toàn tuyến 4.265m, trong đó, cầu chính được thiết kế dạng vòm ống thép nhồi bê tông với 6 làn xe cơ giới - là cầu 6 làn xe đầu tiên của Quảng Ninh, tổng mức đầu tư trên 2.100 tỷ đồng. Sau đúng một năm thi công, tháng 4/2021, các hạng mục hạ bộ cầu đã hoàn thành. Cả công trường bước vào giai đoạn thi công 5 nhịp vòm và mặt cầu, trong đó, nhịp chính dài 90m đã tiến hành hợp long vào tháng 5/2021; tháng 9/2021 thi công xong dầm chính của cầu chính; tháng 10/2021, hoàn thiện bê tông nhồi vòm thép và lắp đặt cáp treo; ngày 2/11/2021 hợp long và đến nay đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo các yếu tố để sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng từ ngày 1/1/2022.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tập trung của chủ đầu tư và các nhà thầu.

Đồng chí nhấn mạnh: Các công trình giao thông có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các định hướng, kế hoạch phát triển của Quảng Ninh. Cầu Tình Yêu là công trình đầu tiên khẳng định quyết tâm xây dựng Hạ Long là đô thị loại I thuộc tỉnh lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc và sự đa dạng độc đáo “có một không hai” về cảnh quan, địa hình, tài nguyên du lịch.

Công trình được triển khai trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhưng sau hơn một năm, công trình đã hoàn thành, không chỉ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân 2 bờ vịnh Cửa Lục, mà còn kết nối các khu công nghiệp, hệ thống đường cao tốc, khai thác lợi thế đất đai khu vực phía Bắc TP Hạ Long, là công trình đẹp, hiện đại, độc đáo, ấn tượng.

Ngày 1/1/2022 sẽ đưa cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng - 3

Cầu Tình Yêu - cầu 6 làn xe đầu tiên của Quảng Ninh nối đôi bờ vịnh Cửa Lục đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo các yếu tố sẵn sàng đưa vào khai thác.

Do đó, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, lưu ý đến công tác vệ sinh, ATGT, cảnh quan, cây xanh, ánh sáng phải đồng bộ để đưa cầu Tình Yêu và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả vào sử dụng từ ngày 1/1/2022.

TP Hạ Long phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để tổ chức giao thông, thực hiện phân làn, phân luồng, hướng dẫn giao thông qua cầu; nghiên cứu bố trí các bãi đỗ xe hợp lý để phục vụ nhân dân thăm cầu, đáp ứng sự mong mỏi của đông đảo quần chúng, nhân dân.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Phương (Báo Quảng Ninh)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.